Tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA tháng 2/2020

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2020 đội tuyển Việt Nam đứng thứ hạng 94 thế giới, tiếp tục bỏ xa Thái Lan với khoảng cách 19 bậc.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2020. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1765 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp (1733), Brazil (1712), Anh (1661) và Uruguay (1645).

Do không thi đấu trong tháng qua nên đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn giữ nguyên 1258 điểm, đứng số một Đông Nam Á, xếp thứ 14 châu Á và hạng 94 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng trong tháng 3 tới nếu chúng ta giành kết quả tốt trước Kyrgyzstan (giao hữu ngày 26/3) và Malaysia (Vòng loại World Cup 2022 ngày 31/3).

Với thứ hạng 94 thế giới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan với khoảng cách 19 bậc. Hiện tại, đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đứng ở vị trí 113 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA tháng 2/2020

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA tháng 2/2020

Đội tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo đã có một năm 2019 rất thành công, khi lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và dẫn đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại. Nhờ thành tích này nên Việt Nam tăng 6 bậc từ hạng 100 lên hạng 94 thế giới, thứ hạng cao nhất chúng ta trên BXH FIFA trong 20 năm qua.

HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam vào ngày 23/2 và dự khán trận siêu Cup giữa Hà Nội FC và TP HCM cũng như những vòng đấu đầu ở V.League để tuyển quân cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM vào ngày 21/3 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3, trước khi sang Malaysia làm khách của người Mã vào ngày 31/3 tới.

Ở trận đấu này chúng ta không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Trọng Hoàng và Đình Trọng vì thẻ phạt. Ngoài ra tuyển Việt Nam còn mất Huy Hùng vì chấn thương, song cũng chào đón sự trở lại của Tuấn Anh và Phan Văn Đức sau chấn thương.

Theo giới chuyên môn nhận định, muốn góp mặt ở vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam cần giành được tối thiểu 6 điểm ở 3 lượt trận cuối, do đó chúng ta phải cố gắng giành trọn vẹn 3 điểm trước chủ nhà Malaysia ở vòng đấu tới.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/doi-tuyen-viet-nam-tiep-tuc-bo-xa-thai-lan-tren-bxh-fifa-thang-2-2020-84730-11.html