Tuyển Việt Nam thử sức cùng Jordan

HLV Park Hang-seo sẽ có góc nhìn rõ nhất về thực lực của tuyển Việt Nam sau trận giao hữu kín với đội tuyển Jordan vào ngày 31-5

Sau 18 tháng gặp nhiều hạn chế vì dịch Covid-19, cuối cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng có một trận đấu ở tầm cỡ quốc tế. Quân xanh của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là ĐT Jordan nên nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để tin tưởng vào màn tổng duyệt chất lượng cho các học trò, trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Tại những buổi tập gần đây trên sân Dubai Police, HLV Park Hang-seo đã dành trọng tâm cho nội dung thi đấu đối kháng, nhằm lựa chọn nhân sự sẽ được thử nghiệm trong trận đấu giao hữu với ĐT Jordan vào ngày 31-5. Đây là trận đấu mang tính chất nội bộ phục vụ chuyên môn cho ban huấn luyện 2 ĐT, do vậy trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của báo chí. HLV Park Hang-seo cũng không để lộ chiến thuật, con người trong suốt thời gian sang UAE khi báo chí vào sân tác nghiệp, điều đó cho thấy ông đã có nhiều toan tính để tránh bị lộ bài.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận giao hữu với Jordan vào tối 31-5 Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận giao hữu với Jordan vào tối 31-5 Ảnh: ANH KHOA

Lần gần nhất ĐTVN thi đấu một trận đấu nghiêm túc tầm cỡ quốc tế là trận hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở lượt về vòng loại bảng G World Cup 2022 - khu vực châu Á. Dịch Covid-19 bùng phát sau đó đã làm gián đoạn kế hoạch của bóng đá Việt Nam nói riêng và nhiều ĐT châu Á nói chung. Phải sau rất nhiều nỗ lực, vòng loại World Cup 2022 mới sắp sửa trở lại với những lượt đấu cuối cùng trong tháng 6. Và để chuẩn bị tốt nhất cho 3 trận đấu với Indonesia, Malaysia, UAE, ĐTVN sẽ có một trận giao hữu mang tính tổng duyệt trước Jordan.

Jordan đang là đội đứng hạng 95 châu Á, cách ĐTVN 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tại VCK Asian Cup 2019, Jordan cũng từng đụng độ Việt Nam ở vòng 1/8. Hai đội hòa nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và Jordan thất bại ở loạt đá luân lưu. Có thể nói việc 2 đội chọn làm quân xanh của nhau sẽ giúp ĐTVN nhìn ra được những điểm mạnh yếu trong đội. Từ đó sẽ có chuẩn bị tốt nhất cho các lượt đấu còn lại của mình ở vòng loại World Cup. Thầy Park có lý do để tin tưởng vào một thế trận sòng phẳng, chơi hết sức và phô diễn mọi mảng miếng giữa đôi bên.

Khi đó, HLV Park Hang-seo có thể kiểm nghiệm đội hình mạnh nhất, lối chơi mong muốn nhất và nhân sự tốt nhất. Đây cũng là dịp để ông Park trả lời cho 2 câu hỏi đặc biệt quan trọng trước khi vòng loại World Cup 2022 bắt đầu. Đó là ai sẽ thay thế Đặng Văn Lâm và vị trí của Đỗ Hùng Dũng sẽ được ai đảm nhiệm. Những câu hỏi này sẽ được tỏ tường trong cuộc đấu kín vào ngày 31-5.

Xoay quanh tranh cãi chuyện thủ môn Bùi Tấn Trường thay Đặng Văn Lâm ở vị trí gác đền ĐTVN, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn khẳng định người hâm mộ có thể yên tâm vào Tấn Trường ở thời điểm này. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 chia sẻ: "Trong 3 thủ môn hiện tại ở ĐT, Tấn Trường xứng đáng là sự lựa chọn số 1. Trong 2 mùa giải đã qua ở Hà Nội FC, Tấn Trường đã thi đấu ổn định hơn nhiều. Anh chơi chững chạc, không mắc sai lầm ngớ ngẩn. Theo quan điểm của tôi, ở thời điểm này, Tấn Trường đang đạt độ chín trong sự nghiệp".

ANH DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-thu-suc-cung-jordan-20210530211718909.htm