Tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á nhưng vẫn 'thua' Indonesia ở khoản này

Tuyển Việt Nam đã sử dụng tới 9 vị HLV trong 10 năm qua nhưng điều đó chưa là gì so với Indonesia.

Số lượng HLV các đội tuyển Đông Nam Á sử dụng trong 10 năm qua (Ảnh: Asean Football)

Số lượng HLV các đội tuyển Đông Nam Á sử dụng trong 10 năm qua (Ảnh: Asean Football)

Trong giai đoạn 2010-2020, bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đặc biệt trong những năm cuối của thập niên này.

Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, tuyển Việt Nam từng trải qua không ít lần phải thay đổi vị trí trên băng ghế chỉ đạo.

Và theo thông tin mới được trang Asean Football tổng hợp, tuyển Việt Nam đã sử dụng tới 9 vị HLV khác nhau ở giai đoạn trên.

Người dẫn dắt tuyển Việt Nam năm 2010 chính là chiến lược gia Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Tháng 3/2011, VFF chính thức nói lời chia tay với cựu HLV CLB Đồng Tâm Long An.

Sau ông Calisto, bóng đá Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào thầy ngoại và cái tên được lựa chọn đó là HLV Falko Goetz.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức cũng không đem lại thành tích gì nổi bật và sớm bật bãi khỏi chiếc ghế nóng tuyển Việt Nam.

Khoảng thời gian sau đó, chứng kiến sự khủng hoảng nơi băng ghế chỉ đạo tuyển Việt Nam khi VFF sử dụng khá nhiều cái tên nhưng không ai đem lại thành công lớn lao cho đội nhà.

Có thể kể đến sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Phúc, Toyshia Miura, Nguyễn Hữu Thắng và cả Mai Đức Chung. Trong đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ từng có 2 lần nắm quyền tuyển Việt Nam.

Mọi thứ chỉ trở nên êm đẹp khi nhà cầm quân người Hàn Quốc, Park Hang-seo đồng ý dẫn dắt đội bóng dải đất hình chữ S vào tháng 10/2017. Gần 3 năm qua dưới sự chỉ đạo của vị HLV này, tuyển Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công.

Dù sử dụng tới 9 HLV khác nhau nhưng tuyển Việt Nam vẫn thua xa Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo thay HLV nhiều nhất với 12 người. Myanmar, Lào và Philippines xếp vị trí tiếp theo khi cùng 11 lần thay đổi nhà cầm quân.

Trong khi đó, đại kình địch Thái Lan sử dụng 7 người còn Malaysia ít nhất với chỉ 5 HLV ở giai đoạn 2010-2020.

Đình An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tuyen-viet-nam-thong-tri-dong-nam-a-nhung-van-thua-indonesia-o-khoan-nay-d464720.html