Tuyển Việt Nam: Thoải mái chờ người Mã

Chiến thắng trong trận mở màn vốn luôn được nhận định khó khăn trước tuyển Lào đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có được tinh thần cực kỳ thoải mái. Trở về Việt Nam tối 9/11, tuyển Việt Nam sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu của mình là Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam thoải mái sau chiến thắng trong trận ra quân.

Tinh thần thoải mái

Trước khi lên đường trở về nước vào buổi tối thì tuyển Việt Nam vẫn có buổi tập nhẹ tại sân cỏ nhân tạo tại Liên đoàn bóng đá Lào. Tinh thần toàn đội sau chiến thắng 3-0 trước Lào hết sức thoải mái, vì thế, sau khi nghe HLV Park Hang Seo phổ biến nội dung buổi tập, toàn đội bước vào phần khởi động, căng cơ, làm nóng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, các động tác vận động cơ thể…

Những cầu thủ đá chính trong chiến thắng tuyển Lào như thủ thành Đặng Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức… đã được ông Park cho đi bộ thả lỏng. Số cầu thủ còn lại, bao gồm cả cầu thủ dự bị và chỉ đá 1 hiệp trước Lào như trường hợp Văn Hậu vẫn tập luyện bình thường dưới sự hướng dẫn của các trợ lý và sau đó các cầu thủ bước vào tập luyện ngay với phần thi đấu đối kháng. Cũng ở buổi tập này, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã quay lại tập luyện cùng các đồng đội trong khi tiền vệ Huy Hùng vẫn tập riêng bên ngoài do bị căng cơ những ngày qua.

Sau chiến thắng đầu tay, Văn Quyết cũng đã bị đau ở cổ chân nhưng không nghiêm trọng và vẫn tham gia tập nhẹ cùng các đồng đội.

Tối 9/11, tuyển Việt Nam trở về Hà Nội và toàn đội sẽ được nghỉ ngơi trọn ngày 10/11 trước khi quay trở lại tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 16/11.

Như vậy, HLV Park Hang Seo cùng các học trò có 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu mang tính then chốt trong cuộc cạnh tranh một trong hai tấm vé vào bán kết, thậm chí là tranh chấp ngôi đầu bảng A. Chuẩn bị cho trận đấu này, trợ lý Lư Đình Tuấn được ông Park cử sang Malaysia theo dõi trận Malaysia - Lào vào ngày 12/11. Ngoài ra, trợ lý Lee Young Jin cũng được cử sang Myanmar theo dõi trận Myanmar - Campuchia cũng diễn ra vào ngày 12/11.

Hài lòng nhưng không chủ quan

Trong chiến thắng tuyển Lào trong trận ra quân, 2 gương mặt rất được kỳ vọng của HAGL là Công Phượng và Xuân Trường đều đã thi đấu hay và hiệu quả. Điều đó đem lại tín hiệu rất mừng cho người hâm mộ khi họ luôn là những ngôi sao được gửi gắm rất nhiều niềm tin và mong chờ tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup năm nay.

Công Phượng đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Lào gặp Việt Nam trong ngày ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018. Công Phượng chính là cầu thủ mở tỷ số bằng một cú sút đầy uy lực. Bên cạnh đó, phẩm chất nhanh nhẹn và kỹ thuật của Công Phượng đóng góp rất nhiều vào sức tấn công của tuyển Việt Nam gặp Lào.

Trong khi đó, Xuân Trường đã đến AFF Cup 2018 với không ít ngờ vực, và anh đã trả lời bằng màn trình diễn thuyết phục trước tuyển Lào. Xuân Trường đã có trận đấu mở màn AFF Cup tương đối ấn tượng khi đóng vai ông chủ tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, thường xuyên phân phối bóng bằng những đường chuyền hợp lý. Xuân Trường đã chơi rất thoải mái ở giữa sân bởi đối thủ của đội tuyển Việt Nam quá yếu, lùi quá sâu, và tạo cho anh vô số khoảng trống, vô số thời gian để có thể ung dung bộc lộ khả năng phân phối bóng của mình.

Dù Xuân Trường phát biểu khá khiêm tốn sau trận rằng Việt Nam thắng may mắn trước một tuyển Lào phòng ngự khó chịu, nhưng ai cũng có thể thấy rằng Trường và đồng đội đã chơi ung dung như thế nào. Tuy nhiên, việc Xuân Trường chính thức khẳng định anh đã trở lại sẽ chỉ đến sau những cuộc đọ sức với những đối thủ mạnh hơn tới đây. Anh cần những bài test khắc nghiệt hơn nữa để chứng tỏ năng lực cũng như sự tiến bộ của mình.

Chiến thắng trước Lào cũng đã giúp ông Park có thêm nhiều kiểm nghiệm cho sơ đồ chiến thuật của mình. Trận đấu mở màn luôn quan trọng, nhưng HLV Park Hang Seo đã luôn có những phép thử khi tung Văn Đức vào sân thay cho Văn Hậu (46’) và chơi ở vị trí chơi hậu vệ trái. Kế đến Hùng Dũng vào thay cho Văn Quyết (63’) để chơi vị trí tiền vệ trung tâm của Quang Hải, đồng thời Quang Hải trở lại vị trí tiền đạo cánh quen thuộc. Người cao chơi nhất trên hàng công là Anh Đức cũng được rút ra để thay bằng Tiến Linh (71’). Rõ ràng, ông Park và các cộng sự đã chuẩn bị cả nhân sự lẫn chiến thuật cho những trận đấu sắp tới.

Các học trò của ông Park chơi dồn ép đối thủ và đã có chiến thắng như mong muốn trong trận ra quân. Tuy nhiên, trước một đội chủ nhà quá yếu nên hàng thủ tuyển Việt Nam không có dịp được kiểm tra khả năng phòng ngự của mình. Trong khi đó, những mảng miếng tấn công tuy nhiều và đa dạng cũng không đem lại tín hiệu quá đáng mừng.

Điều đó được thể hiện rõ sau những chia sẻ của HLV Park khi ông một mặt hài lòng về kết quả nhưng mặt khác ông muốn các học trò của ông cần phải tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo được, đặc biệt toàn đội phải duy trì được sự tập trung cao độ cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

“Những phút cuối trận tôi tỏ thái độ giận dữ là để nhắc nhở các cầu thủ cần phải hết sức tập trung chứ không có ý gì khác. Đội vẫn để cho đối phương có cơ hội phản công nguy hiểm. Tuyến giữa cũng cần phải cải thiện. Trận đấu tới chúng tôi phải chơi nặng tính chiến thuật hơn”- ông Park phát biểu.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-thoai-mai-cho-nguoi-ma-tintuc422311