'Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan nhờ tinh thần nỗ lực và may mắn'

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng Việt Nam thể hiện được sự gắn kết và tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Bàn thắng phút 90+4 là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Park.

"Pha xử lý của Kawin chứng tỏ đội bạn chịu áp lực cực kỳ lớn. Tôi không nghĩ thủ môn này lại có pha xử lý lỗi tới vậy. Theo tôi, chiến thắng này đến từ sự nỗ lực và cả may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam", ông nhận định.

45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King's Cup kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Cả hai đội cùng có những cơ hội nhưng không tận dụng được. Theo ông Tú, đội tuyển Việt Nam không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm, bởi không ai đủ sức càn lướt trước cặp trung vệ của Thái Lan chơi tập trung.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Quang Thịnh.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Quang Thịnh.

Tuyển Việt Nam chơi tập trung

"Tiền đạo Văn Toàn nhanh và có sức xuyên phá tốt. Tuy nhiên, không có cầu thủ Việt Nam ở phía trong đủ sức băng cắt, đón bóng", ông Tú bình luận.

Nhìn tổng thể về hiệp đấu, ông Tú phân tích: "Đội tuyển Việt Nam thể hiện được sự gắn kết, có những pha phối hợp nhóm nhỏ. Đội Thái Lan chơi tập trung và có tính thực chiến cao. Chúng ta phải đề phòng những pha phản công. 2 tình huống uy hiếp trong hiệp một kết thúc bằng những pha dứt điểm nguy hiểm đã cho thấy điều đó".

Vị chuyên gia này cũng nhận xét về Tuấn Anh sau thời gian dài vắng bóng tại các đội tuyển quốc gia: "Tuấn Anh đã chơi tròn vai. Cậu ấy mới trở lại nhưng không để mất bóng ngớ ngẩn hay chuyền hỏng, vu vơ là tốt rồi".

"HLV Park thường ưa dùng những cầu thủ chuyền bóng sắc nét như Quang Hải hay Văn Đức. Tôi cho rằng HLV Park đang chờ đợi Tuấn Anh làm được điều đó sau những ngày theo dõi tại V.League", ông nói.

Nhận xét về Thái Lan trong hiệp một, ông Tú đánh giá cao tính thực dụng: "Nhìn có vẻ họ chơi bình thường, nhưng thực ra rất huy hiểm. Chỉ cần tình huống tưởng đơn giản, họ có thể tạo nên sự khác biệt. Có những thời điểm tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ bị thủng lưới bởi tính thực dụng đó. May mắn là đội bạn lại đánh mất nhịp độ", ông Tú bình luận.

Thái Lan loay hoay tìm lối chơi

Sau chiến thắng trước Thái Lan, các tuyển thủ tri ân đồng đội Đình Trọng. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục có những tình huống uy hiếp khung thành Đặng Văn Lâm, nhưng không thành công. Ông Phan Anh Tú giải thích một số tình huống Thái Lan có cơ hội, nhưng họ không tận dụng được: “Cầu thủ của họ phối hợp không tốt. Nhiều cầu thủ vụng về, xử lý bóng trong không gian hẹp không tốt".

"Đội hình của họ có những cầu thủ khéo léo bên cạnh cầu thủ chơi bóng đầy sức mạnh. Sự kết hợp này vô tình khiến đội bạn không có lối đá. Theo tôi, Thái Lan đang loay hoay, thay đổi HLV, đi tìm phong cách cho riêng mình", ông Tú nói thêm.

Cuối trận, HLV Park Hang-seo tung Hồng Duy vào thay Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển Việt Nam có 15 phút cuối chơi với 4 hậu vệ. Ông Tú giải thích về sự thay đổi của nhà cầm quân người Hàn Quốc: "Cánh phải của đội tuyển Việt Nam thường xuyên bị khai thác. Trong khi đó, tiền vệ không đảm bảo thể lực để bọc lót, hỗ trợ phòng ngự. Ông Park chuyển từ lối chơi 3 trung vệ sang hàng thủ 4 người là chính xác".

Bàn thắng của Anh Đức ở phút cuối giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ để góp mặt trong trận chung kết King's Cup 2019. Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng kết quả này đến từ sự nỗ lực, phản ánh đúng thế trận nhưng cũng có một phần may mắn.

Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo hẹn gặp Curacao ở trận chung kết King's Cup 2019 diễn ra lúc 19h45 ngày 8/5 tới.

Cầu thủ Thái Lan phạm lỗi thô bạo với Văn Hậu Ở phút 4 và phút 9, tiền vệ Thitipan Puangchan bên phía tuyển Thái Lan có 2 pha phạm lỗi nguy hiểm, lần lượt với Quang Hải và Văn Hậu trong trận gặp Việt Nam tại King's Cup.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dt-viet-nam-can-de-phong-truoc-thai-lan-nguy-hiem-khi-choi-thuc-dung-post953770.html