Tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia thiếu vắng Quang Hải

Lúc 23g45 tối mai 11-6, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia ở lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là đối thủ đáng gờm với nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải nỗ lực giành chiến thắng mới có thể duy trì ngôi đầu bảng G.

Tiền vệ Phan Văn Đức trong trận đấu với Indonesia. Ảnh:AFC

Tiền vệ Phan Văn Đức trong trận đấu với Indonesia. Ảnh:AFC

Sau chiến thắng giòn giã trước Indonesia, HLV Park Hang-seo lập tức kéo các học trò trở lại mặt đất để chuẩn bị cho trận cầu quan trọng này. Malaysia có trình độ được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia. Lợi thế của Hổ Malaya là được nghỉ thi đấu lượt trận hôm 7-6, nên có nhiều thời gian để cầu thủ hồi phục thể lực. HLV Tan Cheng Hoe cũng có thời gian theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam với Indonesia để tìm đấu pháp. Chia sẻ với báo giới, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Chúng tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhiều lần, họ luôn chơi theo khuôn mẫu giống nhau. Kế hoạch thi đấu của họ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi họ không có một vài cầu thủ thường xuyên đá chính. Nhờ vậy chúng tôi đã có sự chuẩn bị phù hợp. Dù chưa từng dẫn dắt Malaysia chiến thắng Việt Nam nhưng tôi không cảm thấy áp lực. Tôi có thể không sở hữu thành tích tốt trước Việt Nam, nhưng không có nghĩa họ luôn bất bại”.

Có khó khăn cho tuyển Việt Nam khi tiền vệ Quang Hải vắng mặt trận này vì đã có 2 thẻ vàng. Còn nhớ ở lượt đi, Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất với một pha ngã người đá nối điệu nghệ xé lưới Malaysia. Tuấn Anh cũng bị đau sau cú vào bóng bằng gầm giày của cầu thủ Indonesia. Tuy nhiên, trong tay thầy Park vẫn còn nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm khu trung tuyến là Xuân Trường, Hoàng Đức, Đức Huy, Minh Vương, Trọng Hoàng, Hoàng Anh và Hai Long. HLV Park Hang-seo có thể đã lên ý tưởng sẵn cho trường hợp vắng mặt Quang Hải khi ông đã dùng Xuân Trường, Hoàng Đức trong 15 phút cuối trận đấu với Indonesia. Ngoài Tuấn Anh, Hoàng Đức và Xuân Trường; Công Phượng cũng có thể đảm đương vị trí tiền vệ hộ công.

Với Malaysia, sau trận thua đậm 0-4 trước đội chủ nhà UAE, cửa đi tiếp của họ đã rất hẹp. Thế nhưng, có lẽ cũng như Indonesia, họ sẽ rất quyết tâm vì màu cờ sắc áo và chơi rất máu lửa. Đây có thể là điều kiện tốt để thầy Park giăng ra một “cái bẫy” để bất ngờ hạ gục đối phương. Bên cạnh đó, với đội hình có một số cầu thủ nhập tịch, Malaysia thi đấu còn rời rạc cũng là yếu tố để các cầu thủ Việt Nam khai thác. Tiền vệ nhập tịch Liridon tỏ ra lạc lõng với lối chơi chung của các đồng đội. Hai cầu thủ Safawi Rasid và Sumareh được xem là mũi tấn công nguy hiểm của Malaysia. Tuy nhiên, ở trận đấu với UAE bộ đôi này dường như mất hút khi không tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý. Ngoài ra, Sumareh cũng không hề có đường chuyền nào tốt trong vòng cấm và thi đấu mờ nhạt.

Hiện tại, “Hổ Malaya” đã bị dồn vào thế chân tường, buộc phải đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam để níu kéo cơ hội đi tiếp. Khi không còn gì để mất, Malaysia có thể khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp khó khăn. Hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giữ cái đầu lạnh và sự tập trung tối đa ở trận cầu với Malaysia.

NGUYỄN MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuyen-viet-nam-tai-dau-malaysia-thieu-vang-quang-hai-a134173.html