Tuyển Việt Nam sử dụng chung sân với người dân đi tập thể dục

Sân Anouvong giữa thủ đô Vientiane thu hút người dân địa phương đến sân tập thể dục cùng thời điểm với buổi tập của thầy trò ông Park Hang-seo vào chiều 5/11.

Trung vệ ĐT Việt Nam: 'Trận ra quân ở AFF Cup sẽ khó khăn' Trần Đình Trọng trong lần đầu tiên dự AFF Cup 2018 có chút áp lực khi chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Lào trên sân đối phương vào ngày 8/11.

Chiều 5/11, HLV Park Hang-seo đưa học trò ra sân Anouvong để tập buổi đầu tiên sau khi đặt chân đến Lào. Mặt SVĐ quốc gia cũ của Lào không đạt chuẩn, khiến ông Park nhăn mặt, không hài lòng.

Chiều 5/11, HLV Park Hang-seo đưa học trò ra sân Anouvong để tập buổi đầu tiên sau khi đặt chân đến Lào. Mặt SVĐ quốc gia cũ của Lào không đạt chuẩn, khiến ông Park nhăn mặt, không hài lòng.

Vì vậy, trong buổi họp đội, theo lời trung vệ Đình Trọng, HLV người Hàn Quốc dặn các học trò tập vừa sức để không phải dính chấn thương đáng tiếc nào ở đây.

Đội tuyển Việt Nam tập từ lúc 16h20 (muộn hơn dự kiến 20 phút) và kết thúc buổi tập lúc hơn 17h30. Đây là thời điểm mà nhiều người dân thủ đô Vientiane vào sân tập thể dục.

Người dân đến sân càng trở nên đông hơn khi về chiều. Họ cũng bất ngờ khi thấy có đội tuyển tập ở đây. Khu vực trong sân của đội tuyển vẫn được đảm bảo an toàn cho các cầu thủ tập luyện.

Trùng giờ tập với Công Phượng và đồng đội là đội U15 của CLB Vientiane United. Sân Anouvong cũng chính là sân nhà của CLB đang chơi ở giải D1 League của Lào.

Sau các bài tập khởi động, cầu thủ Việt Nam bước vào bài tập tranh cướp bóng cùng tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, không quá quyết liệt.

Trung vệ Đình Trọng so sánh mặt sân Anouvong như "đi trên bê tông", tuy nhiên, các cầu thủ vẫn nỗ lực hoàn thành giáo án của ban huấn luyện đề ra trong gần 90 phút.

Ba thủ môn của đội tuyển Việt Nam tập riêng ở một góc. Trước khi lên đường sang Lào, HLV Park Hang-seo đã loại thủ môn Phạm Văn Cường của CLB Quảng Nam để giữ lại Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh và Bùi Tiến Dũng.

Về phần ông Park Hang-seo, chưa hài lòng với điều kiện nhưng không vì thế mà HLV người Hàn Quốc quên việc tham gia cùng các học trò trong các pha bóng tranh chấp.

Ngày 6/11, tuyển Việt Nam còn một buổi tập trên sân Anouvong nữa trước khi sang làm quen với SVĐ quốc gia Lào vào ngày 7/11 và thi đấu ở đó vào ngày 8/11 lúc 19h30.

Buổi tập kết thúc trong không khí hồ hởi, vui vẻ. Trong số nhiều người dân Lào có nhiều người Việt và gốc Việt hâm một Bùi Tiến Dũng và đồng đội.

Một gia đình người Việt Nam dẫn hai con đến sân để chụp hình cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu bởi không có nhiều dịp có đội tuyển sang đây thi đấu.

Duy Mạnh trong vòng tay của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên đất Lào.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Thuận Thắng - Quang Thịnh (từ Lào)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-su-dung-chung-san-voi-nguoi-dan-di-tap-the-duc-post889985.html