Tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên rất nhiều nếu có cầu thủ này

BLV Quang Huy cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên thấy rõ nếu triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ngoài Việt Nam và Thái Lan các đội bóng còn lại như Malaysia, Indonesia và UAE đều đang tích cực nhập tịch cầu thủ với hy vọng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3 và có cơ hội góp mặt ở Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022.

Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo vẫn không thiết tha lắm với các chân sút nhập tịch có phong độ cao tại giải bóng đá quốc nội Việt Nam V.League.

Nói về điều này BLV Quang Huy chia sẻ trên Next Sports : “Singapore từng thành công rực rỡ với cầu thủ nhập tịch. Malaysia cũng là một đội bóng mạnh ở thời điểm hiện tại với những cầu thủ nhập tịch, dù thi đấu trên Mỹ Đình nhưng họ chỉ thủng lưới 1 bàn nhờ miếng đánh đầy bất ngờ trong pha phối hợp của Quế Ngọc Hải và Quang Hải. Hai hậu vệ biên là 2 cầu thủ nhập tịch của họ rất mạnh nên chúng ta rất khó khai thác.

Việt Nam, Thái Lan sở hữu nhiều cá nhân khéo léo, có kỹ thuật, có tố chất chơi bóng tốt nên không cần thiết phải nhập tịch nhiều như các quốc gia khác nhưng chúng ta cũng nên tối ưu hóa lực lượng. Hoàng Vũ Samson là một ví dụ, anh em cầu thủ từng nói nếu có một tiền đạo như Hoàng Vũ Samson ở trên thì các cầu thủ rất dễ đá. Samson có thể khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ, giúp các vệ tinh xung quanh có khoảng trống để thoải mái triển khai lối chơi” – theo Next Sports.

Hoàng Vũ Samson không ít lần bày tỏ mong muốn được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên nguyện vọng của anh vẫn chưa được HLV Park Hang Seo và VFF đáp ứng vì nhiều lý do khác nhau.

BLV Quang Huy đánh giá rất cao Hoàng Vũ Samson

BLV Quang Huy đánh giá rất cao Hoàng Vũ Samson

Hiện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam và chiến lược gia Hàn Quốc đang có ý định triệu tập thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn lên tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới. Tuy nhiên cầu thủ có bố là người Hải Phòng đang gặp không ít khó khăn trong việc hoàn tất thủ tủ trở thành công dân Việt Nam.

Mới đây, thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn chia sẻ: “Hồ sơ của tôi đã đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tôi chờ ý kiến và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền”.

Nếu nhập tịch thành công, thủ môn gốc Cộng Hòa Séc sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới. Filip Nguyễn đang thi đấu cho CLB Slovan Liberec là một trong những thủ môn xuất sắc tại giải VĐQG Cộng Hòa Séc và là đối thủ của Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Nếu có được sự phục vụ của Filip Nguyễn, HLV Park Hang Seo sẽ bớt đi nỗi lo về người gác đền bởi Tiến Dũng đang ở trong giai đoạn sa sút phong độ và Văn Toản còn quá trẻ chỉ phù hợp với U23 và chúng ta chỉ có Đặng Văn Lâm là có được phong độ tốt nhất khi đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam song có nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup do trùng lịch thi đấu với giải Thai League của Thái Lan.

Bảo Bảo (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-viet-nam-se-manh-len-rat-nhieu-neu-co-cau-thu-nay-90024-11.html