'Tuyển Việt Nam sẽ có thêm cơ hội với cầu thủ nhập tịch'

Tiền đạo Andre Fagan cho rằng việc có thêm cầu thủ nhập tịch sẽ tốt hơn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Là cầu thủ có nhiều năm chơi bóng ở V.League, Andre Fagan có hiểu biết khá rộng về bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam. Mùa giải 2020 đánh dấu cột mốc mới với cầu thủ người Jamaica khi anh tạm chia tay Hải Phòng để chuyển đến thi đấu cho Quảng Ninh theo dạng hợp đồng cho mượn.

 Fagan ghi rất nhiều bàn thắng trong nhiều năm chơi cho Hải Phòng. Ảnh: Quang Thịnh.

Fagan ghi rất nhiều bàn thắng trong nhiều năm chơi cho Hải Phòng. Ảnh: Quang Thịnh.

- Xin chào Fagan. Anh có cảm thấy khó khăn khi bất ngờ chuyển đến chơi cho CLB mới sau nhiều năm chơi cho Hải Phòng? Anh có đặt mục tiêu gì cho mùa giải mới?

- Tất nhiên đó không hoàn toàn là ý muốn của tôi. Hiện tôi thi đấu cho Quảng Ninh và tôi không muốn nói nhiều về Hải Phòng. Tôi muốn vô địch V.League. Nếu không cũng phải là về nhì hoặc top 3, bởi Quảng Ninh là đội bóng luôn nằm trong top đầu V.League những mùa giải gần đây. Tôi cũng muốn mình có thể ghi nhiều bàn thắng cho CLB, giúp đội bóng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

- V.League năm nay có nhiều thay đổi. Theo anh, đâu là đội bóng khó chơi nhất?

- Tôi nghĩ là những CLB top đầu như Hà Nội, TP.HCM sẽ rất đáng gờm. Ngoài ra thì việc đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng cũng không hề dễ dàng.

- Anh có theo dõi đội tuyển Việt Nam? Anh đánh giá thế nào về trình độ các tiền đạo Việt Nam?

- Tôi theo dõi đội tuyển Việt Nam từ ngày đến đây (2008). Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích tốt những năm gần đây. Các tiền đạo Việt Nam đều là những cầu thủ chất lượng. Theo tôi, sự khác biệt về thể hình không phải điểm yếu của các tiền đạo Việt Nam. Họ rất thông minh, khéo léo và có tốc độ tốt.

- Đâu là những tiền đạo mà anh ấn tượng?

- Tôi ngưỡng mộ Nguyễn Anh Đức. Đó là cầu thủ đẳng cấp. Tôi cũng biết Công Vinh, Công Phượng. Một số tiền đạo khác như Tiến Linh, Đức Chinh vẫn còn trẻ, họ cần thời gian để hoàn thiện để trở nên lợi hại hơn.

Andre Fagan đánh giá cao Công Phượng và cho rằng việc trở lại V.League sau thời gian thi đấu ở châu Âu là hợp lý. Ảnh: Duy Anh.

- Công Phượng mùa này đã trở lại và đầu quân cho TP.HCM. Theo anh thì đâu là nguyên nhân khiến Phượng không thành công ở Bỉ?

- Tôi nghĩ Phượng là cầu thủ có trình độ và bản lĩnh. Không phải ai cũng sẵn sàng rời xa quê hương, gia đình để đi thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, để chơi bóng được ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu là không hề đơn giản. Sự khác biệt về ngôn ngữ, lối chơi có thể là nguyên nhân.

- Anh có chơi thân với các cầu thủ Việt kiều nào không?

- Tôi rất thân với Đặng Văn Lâm. Khi cậu ấy rời Hải Phòng để chơi bóng ở nước ngoài, tôi thường xuyên động viên cậu ấy.

- Nhiều ngoại binh thi đấu lâu ở V.League đã nhập quốc tịch để có cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam. Anh nghĩ sao về điều này?

- Bất cứ ai muốn nhập quốc tịch đều muốn chơi cho đội tuyển quốc gia nước đó. Một số ngoại binh thi đấu nhiều năm ở V.League cũng muốn nhập tịch để chơi cho tuyển Việt Nam, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản. Bạn có thể thấy Hoàng Vũ Samson là ví dụ. Anh ấy rất khao khát được cống hiến.

Theo tôi, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, lối chơi là lý do khiến đội tuyển Việt Nam không muốn sử dụng cầu thủ nhập tịch.

- Nhiều đội bóng ở Đông Nam Á đã bổ sung cầu thủ nhập tịch để gia tăng sức mạnh và khả năng cạnh tranh. Anh nghĩ sao về đội tuyển Việt Nam?

- Đội tuyển Việt Nam vẫn đang có thành tích tốt mà không cần cầu thủ nhập tịch. Các bạn có một HLV giỏi, người mà đặt nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ, giúp họ trở nên tốt hơn. Thế hệ cầu thủ này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chơi hay trong vài năm tới.

Tất nhiên điều này sẽ khiến các cầu thủ nhập tịch ít cơ hội hơn. Ở khía cạnh nào đó, nếu có thêm cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn ở sân chơi quốc tế.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-se-co-them-co-hoi-voi-cau-thu-nhap-tich-post1060960.html