Tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào khi Indonesia đá rắn, không ngại phạm lỗi?

HLV Park Hang Seo đã có mặt trên khán đài để dõi theo trận đấu của Thái Lan và Indonesia.

Ông Park có hai sự lựa chọn trong ngày 4/6 là dõi theo trận Indonesia - Thái Lan hoặc UAE - Malaysia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng ông Lee Young Jin chọn xem cuộc đối đầu của hai đội bóng Đông Nam Á, còn trợ lý HLV Lư Đình Tuấn đi xem trận đấu của đội chủ nhà UAE.

HLV Park Hang Seo là người nổi tiếng thận trọng và buổi dự khán trận đấu của Indonesia rõ ràng có giá trị rất lớn, bởi đội bóng xứ vạn đảo đã mang đến bất ngờ lớn khi hòa 2-2 trước Thái Lan. Tức Indonesia đã khác rất nhiều so với hình ảnh một đội bóng thua tan nát cả 5 trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có thất bại 1-3 trước Việt Nam ngay tại sân nhà.

Đầu tiên, Indonesia cầm chắc vé bị loại nhưng họ đá với Thái Lan rất "sung", không hề khoan nhượng và đá rất quyết liệt. Đây là điều rất đáng ngại với tuyển Việt Nam khi đội bóng xứ vạn đảo không vướng bận gì về tâm lý thi đấu.

Thứ hai, lối chơi của Indonesia rất "máu lửa", liên tục phạm lỗi với các cầu thủ Thái Lan khi mất bóng. Các cầu thủ Indonesia có nền tảng thể lực sung mãn, đá rát và không ngại va chạm. Chính lối đá rắn và có phần xấu xí này khiến cho các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu bị ức chế trong việc triển khai bóng.

Nếu như Indonesia tiếp tục thể hiện hình ảnh đá rắn, không ngại phạm lỗi trước tuyển Việt Nam thì mọi thứ sẽ khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Nguyên nhân là tuyển Việt Nam đang thiếu đi các trụ cột quan trọng như Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đình Trọng, Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu.

Không có Trọng Hoàng là tổn thất của tuyển Việt Nam khi đụng Indonesia đá rắn và không ngại phạm lỗi.

Không có Trọng Hoàng là tổn thất của tuyển Việt Nam khi đụng Indonesia đá rắn và không ngại phạm lỗi.

Những Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng thuộc mẫu cầu thủ mạnh mẽ về thể lực, không ngại va chạm. Bây giờ tuyển Việt Nam thiếu họ, tức giảm đi sức mạnh trong cuộc đối đầu với Indonesia - một đội bóng có điểm mạnh về thể lực và chơi rắn.

Dù vậy, HLV Park Hang Seo có lẽ đã thu hoạch được nhiều điểm yếu trong cách chơi của Indonesia. Đó là lối chơi tấn công đơn giản, thiên về phòng ngự và bộc lộ khá nhiều sai sót. Thái Lan đang "bị ốm" nhưng có đến 22 pha dứt điểm và kiểm soát bóng lên đến 65%. Thái Lan cũng 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng không biết cách "kết liễu" đối thủ.

Tuyển Indonesia còn có một điểm yếu khác là kinh nghiệm thi đấu. Dàn cầu thủ của đội bóng xứ vạn đảo có tuổi trung bình chưa đến 22 tuổi. Tuyển Việt Nam của ông Park là đội bóng trải qua nhiều sân chơi lớn, có bản lĩnh và kinh nghiệm "ăn đứt" so với một Indonesia trẻ trung.

Nhìn chung, Indonesia có sự thay đổi lớn nhưng đặt lên bàn cân thì khó đá với tuyển Việt Nam. Vấn đề là HLV Park Hang Seo toan tính như thế nào khi đá với Indonesia: Lối chơi thực dụng chờ đối thủ sai lầm hay tấn công phủ đầu để sớm có bàn thắng?

Từ góc nhìn của Saostar, HLV Park Hang Seo có khả năng lớn là chọn lối chơi thực dụng để tránh các cầu thủ bị đối thủ phạm lỗi nhiều (giảm nguy cơ chấn thương), cũng như khắc chế các miếng đòn phản công nhanh của Indonesia. Tuyển Việt Nam có thể chơi chắc chắn, sau đó đẩy cao tấn công ở thời điểm cuối hiệp 1 và nửa sau của hiệp 2.

Phượng án này được lựa chọn còn có cơ sở từ việc tuyển Việt Nam cần cân đối mọi thứ khi sau cuộc so kè với Indonesia thì phải đá với Malaysia và UAE.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-co-gap-kho-vi-indonesia-da-ran-khong-ngai-pham-loi-202106050921549977.html