Tuyển Việt Nam rộn tiếng cười, Thái Lan bảo mật thông tin

Huấn luyện viên Park Hang Seo và người đồng nghiệp Akira Nishino đang có sự khác nhau trong quá trình chuẩn bị cho trận đại chiến giữa 2 đại kình địch khu vực Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, những buổi tập của đội tuyển Việt Nam luôn rộn tiếng cười, trong khi Thái Lan nỗ lực bảo mật thông tin tối đa nhằm tạo nên bất ngờ.

Những buổi tập của đội tuyển Việt Nam luôn rộn tiếng cười và cho phép báo chí tác nghiệp trong 20 phút đầu. Ảnh: VFF

Những buổi tập của đội tuyển Việt Nam luôn rộn tiếng cười và cho phép báo chí tác nghiệp trong 20 phút đầu. Ảnh: VFF

Chiều 3-9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục lựa chọn sân của câu lạc bộ Muangthong United là địa điểm tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Park bước vào buổi tập với tinh thần khá vui vẻ, thoải mái. Không những vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn cho phép giới truyền thông tác nghiệp trong quãng thời gian 20 phút đầu và cử đại diện trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập chiều hôm qua, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng chỉ ra Chanathip Songkrasin là cầu thủ nguy hiểm nhất với hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới: “Thái Lan có hàng tiền vệ rất tốt. Tiền vệ Chanathip Songkrasin của họ đang thi đấu ở Nhật Bản. Đó là một cầu thủ rất chất lượng, có thể tạo đột biến cho đội hình Thái Lan”. Với sự có mặt của “Messi Thái” trong đội hình, Huy Hùng đánh giá lối chơi của Thái Lan sẽ biến hóa hơn rất nhiều so với King’s Cup 2019 hồi tháng 6: “Chanathip Songkrasin là một cầu thủ rất thông minh, chạy chỗ, di chuyển, cầm bóng, rê dắt đều rất tốt. Lối chơi của tuyển Thái Lan sẽ nhiều đột biến hơn so với khi thi đấu ở King’s Cup”.

Dù đánh giá cao “Messi Thái”, nhưng Huy Hùng khẳng định sẽ cùng các đồng đội bắt chết “ngòi nổ” chính của đội chủ nhà: “Tuyển Việt Nam phải tập trung rất kỹ để có thể bắt chết được Chanathip. Toàn đội cùng ban huấn luyện đã tìm hiểu rất kỹ Chanathip. Tôi cũng như tất cả anh em phải tập trung cao độ”. Cùng với Huy Hùng, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng cho biết nhóm thủ môn đã nghiên cứu kỹ về Chanathip. Họ đã xem nhiều băng hình các tình huống dứt điểm, sút phạt của “Messi Thái”. Chia sẻ về tình hình thể lực của toàn đội, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng cho biết: “Hiện tại sức khỏe của anh em đều tốt, chỉ có 1-2 anh em đang bị đau mắt nhưng đã đi khám - đó là Tuấn Mạnh và Tiến Linh. Tôi nghĩ trong 1,2 ngày nữa các anh em sẽ ổn”.

Cũng trong buổi tập chiều qua, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông Thái Lan với “chiến tích” hồi phục chấn thương một cách “thần tốc”. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu những trụ cột ở hàng phòng ngự do Đình Trọng dính chấn thương, thì sự trở lại của Trọng Hoàng là tín hiệu cực vui với thầy Park. Những tiền đạo được đặt nhiều kỳ vọng trên hàng công như Công Phượng, Anh Đức…đều tập luyện chăm chỉ nhằm ghi điểm với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nếu như huấn luyện viên Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam tỏ ra cởi mở với giới truyền thông thì ở phía bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân người Nhật Bản Akira Nishino và các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan đang làm tất cả để bảo mật thông tin một cách tối đa. Từ ngày hội quân cho đến nay, huấn luyện viên Akira Nishino đã yêu cầu FAT phải rào kín sân tập của đội tuyển Thái Lan để không một ai có thể quan sát từ ngoài vào. Vị chiến lược gia người Nhật Bản muốn dành những bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Akira Nishino cùng FAT họp rút kinh nghiệm sau khi những hình ảnh buổi tập kín của đội tuyển Thái Lan bị lộ trên mạng xã hội. Ảnh: Siam Sport

Sau khi một số hình ảnh trong buổi tập kín của “Voi chiến” trên sân đấu chính Thammsat tối 2-9 được đăng tải trên mạng xã hội và một số tờ báo của Việt Nam đưa tin, huấn luyện viên Akira Nishino đã bày tỏ sự không hài lòng. Thậm chí lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng.

Chính vì vậy, trong sáng hôm qua, FAT đã tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm. Thậm chí, chỉ vài giờ trước khi các tuyển thủ Thái Lan bước vào buổi tập, huấn luyện viên Akira Nishino đã ra lệnh đổi sân tập. Theo đó, đội tuyển Thái Lan không tập trên sân thi đấu Thammasat của câu lạc bộ Bangkok United như kế hoạch ban đầu mà chuyển sang sân Leo của đội Bangkok Glass. Đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino chấp nhận đi xa thêm khoảng 20km nữa để tránh các “tai mắt” bên ngoài.

Trước cuộc đối đầu kinh điển, cựu huấn luyện viên Kiatisuk đã lên tiếng ủng hộ đội nhà giành trọn 3 điểm: “Trận đấu tới chúng ta được chơi trên sân nhà. Đội tuyển Thái Lan lúc này cũng có những con người đã huấn luyện 4 năm trước nhưng giờ đã mạnh hơn. Chúng ta có một huấn luyện viên người Nhật Bản, từng dự World Cup. Các cầu thủ sẽ đặt niềm tin vào nhà cầm quân Akira Nishino và sẽ giành chiến thắng”.

Vị chiến lược gia người Nhật quyết cùng đội tuyển Thái Lan giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Foxsports

Cựu danh thủ của đội tuyển Thái Lan cũng cho rằng, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã có những tính toán của riêng mình khi chỉ giữ lại đúng 1 tiền đạo trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu với tuyển Việt Nam: “Tôi nghĩ, Nishino hẳn phải có những tính toán và ông ấy sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Chắc chắn ông ấy có những mưu mẹo của riêng mình. Có lẽ chúng ta phải xem trận đấu mới có thể đánh giá được những điều huấn luyện viên Akira Nishino toan tính đúng hay sai”.

Trước cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch khu vực Đông Nam Á, AFC cũng đã công bố tổ trọng tài điều hành trận đấu. Theo đó, ông Al-Adba Saoud Ali từng làm nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội (điều khiển trận U23 Indonesia thua U23 Việt Nam 0-1 vào ngày 24-3 trên sân Mỹ Đình), sẽ bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan gặp tuyển Việt Nam tối ngày 5-9 tới. Vị trọng tài này sinh năm 1986 và trở thành trọng tài FIFA năm 2016. Hai trọng tài biên cũng là người Qatar là Dharman Mohammad Jaber và Al-Shamari Yousuf Afef. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 là ông Al Hatmi Qasim Matar Ali (người Oman).

Theo kế hoạch, hôm nay (4-9) đội tuyển Việt Nam sẽ họp báo lúc 16 giờ 15 phút và tập từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 45 phút. Thái Lan sẽ họp báo lúc 17 giờ 30 và tập từ 18 giờ đến 19 giờ trên sân chính Thammasat. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Thammasat, vào lúc 19 giờ ngày 5-9.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-viet-nam-ron-tieng-cuoi-thai-lan-bao-mat-thong-tin/