Tuyển Việt Nam 'rối' trước U22 Việt Nam: Khó cho thầy Park

Tuyển Việt Nam rối trong sơ đồ 3-5-2, không có sự nhuần nhuyễn khiến người xem lo cho thầy Park sau trận hòa 2-2 với U22 Việt Nam.

1. Đúng như dự đoán, ở trận “lượt về” với U22 Việt Nam, tuyển Việt Nam tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất ở thời điểm hiện tại để phục vụ khán giả có mặt trên sân Việt Trì.

Nói đội hình gần như mạnh nhất là bởi tuyển Việt Nam dường như không có khái niệm “thử nghiệm” về nhân sự như ở trận đấu diễn ra ít ngày trước tại sân Cẩm Phả.

Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức... đồng loạt có tên trong đội hình xuất phát nên nhiều người tin rằng đây là trận đấu khó khăn đối với U22 Việt Nam, trong bối cảnh HLV Park Hang Seo... cũng thử nghiệm đối với các cầu thủ trẻ nòng cốt ở mục tiêu bảo vệ tấm HCC SEA Games 31.

Mang đội hình mạnh nhất, nhưng tuyển Việt Nam (áo đỏ) chỉ hòa U22 Việt Nam là nỗi thất vọng lớn

Mang đội hình mạnh nhất, nhưng tuyển Việt Nam (áo đỏ) chỉ hòa U22 Việt Nam là nỗi thất vọng lớn

2. Trên thực tế, với một đội hình mạnh hơn cả về đẳng cấp, kinh nghiệm... tuyển Việt Nam nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội trước U22 Việt Nam vốn không phải những cá nhân xuất sắc nhất đang có.

Đội tuyển các đàn anh tạo ra vô số sóng gió trước khung thành U22 Việt Nam nên việc ghi được bàn thắng là tất yếu.

Các bàn thắng mà tuyển Việt Nam có được trước những đàn em cũng thực sự là đẳng cấp, ấn tượng, đặc biệt pha tung người volley của Quang Hải.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà tuyển Việt Nam tạo ra trước U22 Việt Nam khiến kết quả hòa dường như lại là một tỉ số tương đối hợp lý khi nhìn diễn biến trên sân.

3. Tuyển Việt Nam đương nhiên vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm về lối chơi, cũng như con người phù hợp sao cho với sơ đồ 3-5-2 mà HLV Park Hang Seo nên chơi chưa tốt có thể là chấp nhận được.

nhưng hơn cả thất vọng còn những lo âu đối với các thử nghiệm từ thầy Park

Tuy nhiên, chấp nhận được ở chỗ nếu đối thủ là một đội bóng nhiều sức mạnh hơn sẽ khác, đằng này tuyển Việt Nam chỉ phải gặp một U22 Việt Nam cũng đang... thử nghiệm mới đáng phải nói.

Tuyển Việt Nam kiểm soát nhiều bóng hơn đúng như ông Park mong muốn, thế nhưng để chuyển hóa lợi thế này thực sự đang là vấn đề khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc phải âu lo.

Có thể thấy, lối chơi của tuyển Việt Nam khi sử dụng sơ đồ 3-5-2 thực sự... rối, và dường như khả năng thuộc bài mà Công Phượng, Quang Hải cùng các đồng đội vẫn là dấu hỏi rất lớn dẫn đến sự nhuần nhuyễn là con số không.

Lối chơi rối rắm của tuyển Việt Nam khiến nhiều người không ưng

Không tính bàn thua đầu tiên có phần thiếu may mắn, các tình huống U22 Việt Nam có bóng rồi triển khai tấn công trước khi tạo ra những cơ hội ghi điểm đủ thấy giữa hàng tiền vệ và phòng ngự bên phía tuyển Việt Nam chẳng khác gì nhiều so với trận trước, tức là khá hớ hênh, chậm chạp.

Không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, tuyển Việt Nam cũng chưa chơi nhiệt nhất có thể nên màn trình diễn trên sân Việt Trì khiến người xem cảm thấy tương đối... buồn tẻ.

Dù sao, đây cũng mới chỉ là các trận đấu mà ông Park thử nghiệm, còn nếu đá thật mà trình diễn như thế lo âu chưa đủ vì còn có cả thất vọng nữa kìa.

Xuân Mơ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/tuyen-viet-nam-roi-truoc-u22-viet-nam-kho-cho-thay-park-700897.html