Tuyển Việt Nam: Nỗ lực để có vị trí

Hôm nay (30/10), tuyển Việt Nam trở lại tập luyện với cường độ cao sau 1 ngày được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi hoàn toàn. Các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể có tên trong bản danh sách cuối cùng của ông thầy người Hàn.

Các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều sau màn trình diễn trước các đàn em U22.

Các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều sau màn trình diễn trước các đàn em U22.

Nhiều chọn lựa

Cho gọi đến 33 tuyển thủ trong đợi tập trung này, HLV Park Hang Seo đang muốn làm mới đội hình cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia tới đây. Những đối thủ tới đây của tuyển Việt Nam đã làm mới nhân sự, vì thế HLV Park Hang Seo cũng tiến hành trao cơ hội cho các tân binh Công Thành, Việt Phong, Văn Vũ, Anh Tuấn hay gọi trở lại nhiều cầu thủ giai đoạn 2015-2017 là trụ cột đội tuyển như Nguyên Mạnh, Hồng Quân, Huy Toàn, Xuân Mạnh. Số cầu thủ này lên tuyển được trải đều khắp các tuyến để sàng lọc nhân sự, lựa chọn ra những mảnh ghép tối ưu nhằm phục vụ cho tính toán của ông Park.

Chắc chắn sẽ có đợt sát hạch và xoay vòng cầu thủ được ông Park tạo ra ở đội tuyển. Sau đúng 1 tuần tập trung, quân số của tuyển Việt Nam là 23/33 do thiếu nhóm cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC (tham dự AFC Cup 2019), Ngô Hoàng Thịnh (cho trở về CLB do gặp vấn đề về mắt), cùng 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là hậu vệ Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan), thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan) và Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense, Bỉ).

Cho đến lúc này, các cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Việt Phong đã tập luyện bình thường và bắt kịp giáo án do BHL đội tuyển Việt Nam đưa ra. Trong khi đó, tiền vệ Tô Văn Vũ vẫn phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi. Gọi nhiều tân binh và các gương mặt “cũ mà mới” lên tuyển lần này, lập tức HLV Park Hang Seo muốn xem các cầu thủ sẽ thể hiện ra sao, có thích ứng với cách vận hành chiến thuật của đội tuyển hay không.

Trong trận đấu tập mới đây với U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam đã sử dụng 2 đội hình khác nhau cho 2 hiệp. Cụ thể, hiệp 1 gồm có Nguyên Mạnh, hậu vệ A Hoàng, Hữu Tuấn, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Anh Tuấn, Huy Hùng, Công Thành, Trọng Hoàng, Minh Tuấn-Huy Toàn. Trong hiệp 2 ĐT Việt Nam có sự xuất hiện của Văn Cường, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Hồng Quân, Việt Phong.

Có thể nói, HLV Park Hang Seo đang có sự thử nghiệm cho mọi vị trí, trong đó đáng chú ý Trọng Hoàng không đá hậu vệ như thường ngày mà được đưa lên đá tiền đạo, rồi Công Thành thử sức với vị trí tiền vệ biên thay vì sở trường hậu vệ. Đặc biệt, Hồng Quân, người có sở trường đá hộ công được đưa lên đá tiền đạo cắm...

Tân binh nhưng vẫn đầy cơ hội

Rất nhiều sự thay đổi đã được thực hiện để tuyển Việt Nam có cách vận hành mới và quan trọng hơn cả đó là ông Park đang tìm kiếm nhân tố, vũ khí mới để khi cần có thể sử dụng ở 2 trận đấu tới đây. Trong số các tân binh được gọi lần này, Đặng Anh Tuấn là một trong số đó. Dù đang thể hiện phong độ cực cao trong màu áo của SHB.ĐN ở V-League và không dưới 2 lần được HLV Lê Huỳnh Đức tiến cử cho ông Park, nhưng Anh Tuấn vẫn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ trong lần đầu ăn “cơm tuyển”.

“Đây là lần đầu tiên tôi được triệu tập lên ĐTQG. Tôi là thực sự vui mừng, hạnh phúc vì nỗ lực suốt thời gian qua của mình được đền đáp. Tuy nhiên, đổi lại cũng có chút áp lực cho bản thân. Tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đáp lại mong đợi của mọi người và HLV Park Hang Seo. Các bài tập trong giáo án của HLV Park Hang Seo rất mới, sơ đồ đội hình cũng khác khi tôi ở CLB SHB Đà Nẵng. Tôi cũng đang dần hòa nhập với các đồng đội mới dù có gặp khó khăn một chút. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được góp mặt ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Cường độ tập luyện ở ĐTQG cao hơn cấp CLB vì ở đây có nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Trong các buổi tập, HLV Park Hang Seo cũng yêu cầu các cầu thủ phải có sức mạnh thân trên tốt, thi đấu mạnh mẽ hơn và thực hiện nhiều đường chuyền dài tốt hơn”.

Đánh giá về đối thủ Malaysia trong trận đấu ngày 10/10 tới, Anh Tuấn cho biết: “Đội tuyển Malaysia có sức mạnh về thể lực, cơ bắp trong khi Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch rất nguy hiểm. Nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chiến thắng cao ở trận đấu tới vì được chơi trên sân nhà”.

Sau trận đấu nội bộ với U22 VN, các vấn đề của hàng công đã bộc lộ và đang khiến ông Park phải có những toan tính. HLV Park Hang Seo đã lập tức cho họp rút kinh nghiệm và đưa ra những chỉ dẫn mới cho các cầu thủ ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo đã chia đội tuyển Việt Nam thành 2 đội để đấu đối kháng, thử nghiệm các phương án tấn công và phối hợp dứt điểm trong vòng cấm.

Các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã rất tập trung và nỗ lực nên không hề gặp trở ngại nào với giáo án mà BHL đưa ra nhưng khâu dứt điểm vẫn còn phải cải thiện rất nhiều. Cùng với đó, vấn đề chấn thương cũng khiến ông Park không thể vui khi mới có thêm cái tên Huy Toàn vào danh sách thương binh.

Trước đó Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP HCM) đã bị đau mắt đỏ và đã được các bác sĩ của đội tuyển đưa đi khám tại bệnh viện. Do tính chất có thể lây lan của bệnh đau mắt này nên HLV trưởng Park Hang Seo đã quyết định cho Hoàng Thịnh trở về nhà để điều trị dứt điểm, còn Tô Văn Vũ (Bình Dương) cũng đã bị dính chấn thương khi thi đấu tại V-League và vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-no-luc-de-co-vi-tri-tintuc448560