Tuyển Việt Nam ngộ nghĩnh, đáng yêu trong loạt ảnh vẽ chibi

Mỗi cầu thủ của tuyển Việt Nam đều có một tính cách, đặc điểm riêng biệt. Nhưng dù thế nào, các cổ động viên vẫn luôn yêu mến cái 'riêng' ấy của các cầu thủ.

 Đức Huy được gắn với biệt danh "Hoàng tử Ả Rập" trong thời gian tham dự giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

Đức Huy được gắn với biệt danh "Hoàng tử Ả Rập" trong thời gian tham dự giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

"Phượng mỳ tôm", "Phượng súp lơ" hay "bà thím" là những biệt danh nhí nhảnh mà fan dành tặng cho Công Phượng kể từ buổi tập đầu tiên cho Asian Cup 2019.

Công Phượng còn sở hữu một biệt danh khác là "công chúa". Biệt danh này đã theo tiền đạo từ clip anh hờn dỗi đồng đội Văn Thanh ở sân bay.

Thủ thành Đặng Văn Lâm là người mang 2 dòng máu Việt - Nga. Anh nhận được sự yêu mến đặc biệt đến từ rất nhiều fan nữ nhờ vào tài chơi đàn guitar.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sở hữu biệt danh thú vị là "thầy chíp". Lý do được gọi là "thầy" vì anh từng "gây sốt" trên mạng xã hội với clip dạy tiếng Việt cho 2 đồng đội người nước ngoài Moses Oloya và Ganiyu Bolayi Oseni tại CLB Hà Nội.

Hồng Duy "Pinky" thường xuyên đắp mặt nạ và chăm sóc da, rất đúng với "nghề tay trái" của anh là bán mỹ phẩm trên mạng.

Chàng tiền vệ Xuân Trường "híp híp" từng chia sẻ rất thích bữa cơm có tôm trong những ngày tập luyện cùng đội tuyển.

Quang Hải được gọi là Hải "con" do vóc dáng thấp bé thuộc hàng nhất đội. Ngoài biệt danh đó, Quang Hải còn được fan gọi là "Messi Đông Anh".

Với lối đá không biết mệt mỏi mỗi khi thi đấu, Trọng Hoàng được mọi người đặt biệt danh là Hoàng "bò", "người không phổi".

Nổi tiếng "chịu khó" thay đổi kiểu tóc nhất, Văn Toàn được các fan gọi vui là "Lee Toàn". Đặc biệt trong ASIAD 18, tiền đạo 22 tuổi bất ngờ để màu tóc bạch kim khiến cổ động viên thích thú.

HOÀI ANH (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/tuyen-viet-nam-ngo-nghinh-dang-yeu-trong-loat-anh-ve-chibi-653940.ldo