Tuyển Việt Nam: Mục tiêu chung kết

Hôm nay (2/5), lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 sẽ chính thức diễn ra tại khách sạn Mulia Senayan (Jakarta, Indonesia).

Tuyển Việt Nam với nòng cốt là lứa U23 đang được đặt nhiều niềm tin tại AFF Cup năm nay.

Với việc nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ tránh được đối thủ kỵ giơ của mình và đang nắm những lợi thế nhất định.

So với các kỳ AFF Cup trước, lần này BTC đã nâng số đội lên thành 10 ở vòng chung kết. Tuy nhiên, chỉ có 9 đội được vào thẳng, hai đội còn lại trong khu vực sẽ phải đá play-off để tranh vé dự vòng chung kết. Hai đội này sẽ là Timor Leste và Brunei. Trận đấu của hai đội cũng thi đấu theo thể thức đá hai trận sân nhà và sân khách. Dự kiến, diễn ra vào tháng 10/2018.

Giải năm nay sẽ áp dụng có 10 đội chia làm 2 bảng đá thể thức lượt đi/về ngay từ vòng bảng, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Dựa vào thành tích ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, Thái Lan (22 điểm) và Việt Nam (18 điểm) là những đội có điểm số cao nhất nên được LĐBĐ Đông Nam Á xếp vào nhóm hạt giống 1. Điều này cũng đồng nghĩa, cả hai chắc chắn không nằm chung bảng. Việt Nam là hạt giống số 1 cùng Thái Lan, dĩ nhiên được điểm mặt là ứng cử viên vô địch nặng ký.

Trong cuộc họp mới đây với VFF, Tổng cục TDTT cũng giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam phải vào tới chung kết AFF Cup 2018, sau 2 kỳ liên tiếp dừng chân ở bán kết, giành HCĐ.

Dù Thái Lan đang có những xáo trộn nhất định về lực lượng và có vẻ như đội bóng xứ chùa Vàng hướng sự quan tâm của mình ra sân chơi châu lục, tức là VCK ASIAN Cup 2019, chỉ diễn ra sau VCK AFF Suzuki Cup 2018 chưa đầy 1 tháng nhưng người Thái luôn vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Chính bởi vậy, việc nằm ở bảng đấu khác nhau khi tuyển Việt Nam cùng Thái Lan là hạt giống số 1 được quyền đá các trận đấu tại lượt trận thứ 2 và thứ 4 trên sân nhà của mình (sân Mỹ Đình) đang tạo ra những lợi thế nhất định cho riêng mình.

Theo đó, việc mang mã số 1 giúp thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đội mang mã số 2 và 4 trên sân nhà. Trong khi ĐT Việt Nam sẽ phải hành quân đến làm khách của đội mang mã số 3 và 5.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Indonesia-Malaysia và Singapore-Campuchia tại SVĐ Mỹ Đình, sau đó sẽ đá sân khách của Philippines-Myanmar và Lào-Brunei-Đông Timor. Với việc được đá sân nhà trước các đối thủ mạnh và chỉ phải làm khách trước những đối thủ yếu hơn là điểm lợi thế rất lớn của HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam trên con đường chinh phục ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Tại lễ bốc thăm chia bảng hôm nay, đại diện cho bóng đá Việt Nam là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Tránh được người Thái cùng những sự khẳng định của lứa cầu thủ trẻ U23 làm nòng cốt nên mục tiêu vào chung kết AFF Cup là điều sớm được khẳng định. Sau 10 năm kể từ ngày lên ngôi tại AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam với thế hệ cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt cùng sự pha trộn giữa kinh nghiệm, tuổi trẻ đang khát khao vô địch và khẳng định mình hơn bao giờ hết.

Mục tiêu vào đến vào đến trận chung kết và lên ngôi vô địch là mục tiêu sớm được xác định và tiền đạo Văn Quyết dù dành sự tôn trọng cho các đội bóng đối thủ trong khu vực nhưng cũng bày tỏ sự tự tin cao độ của mình: “Thay vì chỉ nghĩ đến trận chung kết, chúng tôi cần tập trung xử lý từng trận đấu trong từng thời điểm. Tất nhiên, là một cầu thủ, mỗi khi bước vào trận đấu tôi luôn có sự tự tin về chiến thắng. Chúng tôi mới chỉ có duy nhất chức vô địch tại giải đấu này, và đó là một con số rất khiêm tốn trước Thái Lan và Singapore. Chúng tôi luôn nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trong bất kỳ trận đấu nào và cố gắng thể hiện lối chơi của mình để cống hiến cho người hâm mộ. Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng với bóng đá thì không ai nói trước được kết quả”.

Dù không nằm chung bảng với Thái Lan nhưng trước thềm lễ bốc thăm, chia bảng AFF Suzuki Cup 2018, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đưa ra dự đoán thú vị là nếu đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng Indonesia, Philippines, Campuchia và Lào thì có thể coi đó là “bảng đấu tử thần”. Những dự đoán đó không phải là không có cơ sở và vì thế mà hành trình vào tới trận chung kết và chinh phục ngôi vương lần thứ hai của Việt Nam trở nên chẳng dễ.

Indonesia chính là cái tên đã loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016 với tổng tỉ số 3-4 (thua 1-2 ở lượt đi, hòa 2-2 ở lượt về ngay trên SVĐ Mỹ Đình). Trong khi đó, Philippines đang ngày càng lớn mạnh nhờ lực lượng cầu thủ gốc gác châu Âu hùng hậu. Gần 10 năm qua, đội bóng này không ít lần khiến tuyển Việt Nam phải ôm hận bằng những chiến thắng chấn động tại AFF Cup 2010 (2-0 ngay trên SVĐ Mỹ Đình, vòng bảng) hay AFF Cup 2012 (1-0, vòng bảng). Trong khi đó, Campuchia cũng đang là một trong những đội tuyển tiến bộ nhất khu vực, với ngôi sao Chan Vathanaka.

Trong hai kỳ AFF Cup gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đều chỉ giành được giải Ba chung cuộc, vì vậy, ở giải đấu năm nay, đội tuyển đặt quyết tâm rất cao để cải thiện thành tích của mình tại đấu trường khu vực. Muốn thực hiện được điều này, ngoài việc sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng cần phải được tạo những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị.

Chính bởi vậy, để duy trì sự tập trung và phong độ cho các cầu thủ, HLV Park Hang-seo đã sớm đề nghị với VFF sẽ chỉ cho phép các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập được nghỉ ngơi cùng gia đình trong vòng tối đa là 5 ngày sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của V-League 2018 vào ngày 6/10.

Như vậy, dự kiến đội tuyển sẽ hội quân để bước vào chiến dịch AFF Cup 2018 bắt đầu từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Với quỹ thời gian 25 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ có 3 trận đấu giao hữu quốc tế để thử lửa, trong đó có 2 trận thi đấu trong nước và 1 trận trong thời gian tập huấn ở nước ngoài. Địa điểm tập huấn và đối tượng để thi đấu giao hữu sẽ được VFF triển khai liên hệ sau khi có kết quả bốc thăm xếp lịch AFF Cup 2018.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-muc-tieu-chung-ket-tintuc402425