Tuyển Việt Nam mất hơn một tiếng đến sân vì tắc đường ở Indonesia

Tuyển Việt Nam mất hơn một giờ di chuyển trong buổi tập đầu tiên trên đất Bali (Indonesia) hôm 12/10 trước thềm vòng loại World Cup 2022 gặp đội chủ nhà.

15h30 ngày 12/10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rời khách sạn, di chuyển tới sân tập Gelora Samudra cách khách sạn gần 40 km. Trước đó, đội đã thay đổi giờ xuất phát do được cảnh báo trước tình trạng tắc đường ở Bali.

15h30 ngày 12/10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rời khách sạn, di chuyển tới sân tập Gelora Samudra cách khách sạn gần 40 km. Trước đó, đội đã thay đổi giờ xuất phát do được cảnh báo trước tình trạng tắc đường ở Bali.

Dù xuất phát sớm, tuyển Việt Nam vẫn đi xe hơn một tiếng mới tới được sân tập do tắc đường và khoảng cách quá xa. Đến đây, đội lại gặp khó khi đường vào quá nhỏ, xe không cua vào được.

Các tuyển thủ và ban huấn luyện buộc phải xuống xe, đi bộ một đoạn vào trong sân tập.

Hành trình di chuyển không thuận lợi, nhưng không khiến các tuyển thủ mệt mỏi.

Tuấn Anh (giữa) đã được kiểm tra chấn thương và có thể tập luyện nhẹ nhàng cùng đội. Anh chỉ bị căng cơ, khả năng ra sân ở trận đấu hôm 15/10 vẫn bỏ ngõ.

Ngoài Tuấn Anh, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng bị đau nhẹ.

Tân binh Nguyễn Việt Phong tập luyện hăng say trên sân tập. Trước Malaysia, Việt Phong đã có màn ra mắt đầu tiên.

Phạm Xuân Mạnh (phải) không có tên trong danh sách ở trận gặp Malaysia, nhưng có thể được trao cơ hội trận tới.

Thanh Hà (từ Indonesia)
Ảnh: HL, NK

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-mat-hon-mot-tieng-den-san-vi-tac-duong-o-indonesia-post1000824.html