Tuyển Việt Nam - Malaysia: Xếp cửa trên mới khó đá

Hầu hết thành viên tuyển Việt Nam tỏ ra thận trọng khi được xếp cửa trên trong trận chạm trán Malaysia ở lượt thứ ba bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Tuyển Malaysia không mạnh hơn thời điểm từng thua tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 nhưng những thay đổi về con người cũng như chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe vẫn dự báo gây nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhất là so với quá khứ, nhiều tuyển thủ Việt Nam không quen với cách chơi "đá cửa trên".

"Nhiều người hỏi chúng tôi "tuyển Việt Nam ở cửa trên sẽ chơi như thế nào với Malaysia?", tôi chia sẻ rằng cần phải thực tế, trình độ của các đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á đang khá tương đồng. Ngay cả đội bóng từng được xem là mạnh nhất khu vực như Thái Lan cũng không thể đánh bại Malaysia hay Việt Nam như trước. Vì vậy, khái niệm cửa trên rất mơ hồ. Chúng ta không thể mạnh vượt trội như kiểu UAE - đội bóng giàu tiềm lực và là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng G. Còn Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, chúng ta muốn thắng nhưng bắt buộc phải đá với sự thận trọng chứ không có chuyện mang danh xưng đương kim vô địch Đông Nam Á ra mà bắt nạt được họ" - tiền vệ Phạm Đức Huy phân tích.

Tuyển Việt Nam tập kín chiều 8-10Ảnh: Ngô Nhung

Tuyển Việt Nam tập kín chiều 8-10Ảnh: Ngô Nhung

Theo chuyên gia Shebby Singh, bình luận viên trên kênh Fox Sports, tuyển Malaysia không dễ bị bắt nạt khi vẫn còn đó mũi nhọn Syafiq Ahmad rất đáng gờm. Ông Shebby Singh nhận định: "Tại vòng loại World Cup 2022, lúc họ đánh bại Indonesia với tỉ số 3-2 nhưng chất lượng trận đấu hôm đó giống như một trận cầu ở Giải Malaysia Super League mà thôi. Dường như thành tích của Malaysia lệ thuộc khá nhiều vào yếu tố tinh thần hơn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn".

Ông Shebby Singh phân tích: "Malaysia xuống sức ở hiệp 2, chính điều này khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhận thất bại, dù chơi tốt với UAE trong 45 phút đầu tiên. Malaysia vừa có chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka ở trận giao hữu nhưng đó chỉ là liều doping tinh thần, còn lối chơi chưa có nhiều thay đổi. Lưu ý là Malaysia có Syafiq Ahmad đang ở phong độ cao. Tuyển Việt Nam cần hạn chế những tình huống phạm lỗi gần khung thành. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Syafiq Ahmad phát huy khả năng sút phạt tốt. Tại AFF Cup 2018, điểm yếu của tuyển Việt Nam chính là phạm lỗi quá nhiều trước khu vực nguy hiểm, dẫn đến 2 bàn thua ở trận chung kết lượt đi".

Tuyển Việt Nam từng kiểm soát bóng rất tốt, đẩy Malaysia vào một thế trận mất sức ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam khi được hỏi đều tin rằng không dễ điều chỉnh nhịp độ trận đấu hợp lý khi đối thủ đã quá hiểu mình. HLV Lê Thụy Hải khuyên tuyển Việt Nam cần đá nhanh vừa phải, không chậm chạp quá hay vội vã quá.

Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo nuôi hy vọng tiến sâu tại vòng loại, đồng thời chạy đà trước chuyến làm khách đến Indonesia vào tuần sau.

Văn Hậu trở lại, HLV Park Hang-seo tập bí mật

Một ngày sau khi bày tỏ sự không hài lòng với việc Malaysia đến sân tập sớm hơn dự kiến và làm ảnh hưởng đến buổi tập chiến thuật của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu VFF cho phép tập kín vào chiều 8-10. Ngay cả giới truyền thông trong nước cũng không được phép tác nghiệp ở buổi tập mà hậu vệ Đoàn Văn Hậu hội quân.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/xep-cua-tren-moi-kho-da-20191008211040685.htm