Tuyển Việt Nam lúng túng với bài tập kết hợp của HLV Park

Một số cầu thủ tuyển Việt Nam bị lỡ nhịp ở bài tập di chuyển kết hợp đòi hỏi kỹ thuật và độ chính xác của HLV Park Hang-seo chiều 25/9.

Chiều 25/9, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập tiếp theo tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam còn 2 tuần để chuẩn bị trước khi đối đầu Malaysia ở lượt trận tiếp theo vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 10/10.

Chiều 25/9, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập tiếp theo tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam còn 2 tuần để chuẩn bị trước khi đối đầu Malaysia ở lượt trận tiếp theo vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 10/10.

Bắt đầu buổi tập, thay vì cho các cầu thủ chạy bộ làm nóng người, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đạo học trò khởi động đơn giản trước khi bước vào bài thể lực.

Đa số cầu thủ hoàn thành tốt phần thể lực diễn ra sau đó với những bài tập bụng và hít đất. Malaysia là một trong những đội bóng có lối chơi thiên về thể lực và sức mạnh nên ban huấn luyện rất chú trọng việc rèn luyện yếu tố này cho các học trò.

Nguyễn Tuấn Anh là một trong những người thực hiện tốt các yêu cầu của HLV Park Hang-seo. Bài tập di chuyển kết hợp khiến nhiều cầu thủ tỏ ra lúng túng. Một số tuyển thủ bị lỡ nhịp khi di chuyển bởi bài tập này đòi hỏi nhiều về kỹ thuật và độ chính xác.

Hà Minh Tuấn và Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam ở buổi tập chiều 25/9. Nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội chưa thể hội quân do phải tham dự trận đấu với April 25 tại AFC Cup 2019, còn tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vẫn vắng mặt vì đau mắt ngay trước khi đội tuyển tập trung.

HLV thể lực Park Sung-gyun là người trực tiếp chỉ đạo, làm mẫu bài tập cho các tuyển thủ. Trong khi đó, trợ lý Lee Young-jin và HLV Park Hang-seo đóng vai trò quan sát, điều phối.

Ở lần tập trung này, đội U22 và tuyển Việt Nam luyện tập ở cùng một địa điểm. Điều này giúp chiến lược gia người Hàn Quốc dễ dàng giám sát các cầu thủ trong bối cảnh những trận đấu quan trọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 sắp diễn ra và SEA Games 30 cũng đang đến gần.

Sau bài tập thể lực, ban huấn luyện chỉ đạo các học trò di chuyển sang phần sân còn lại để phục vụ cho nội dung mới. Ở bài tập này, các cầu thủ sẽ kết hợp di chuyển, nhận bóng, đi bóng và dứt điểm vào gôn tôm.

Hà Đức Chinh cùng 4 cầu thủ chấn thương gồm Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại và Nguyễn Trọng Hùng vẫn tập riêng dưới sự giám sát của chuyên gia Choi Ju-young.

Nhóm cầu thủ chấn thương tỏ ra nghịch ngợm khi rủ nhau xếp hàng ngang ở đầu buổi tập, cúi chào vị chuyên gia y tế người Hàn Quốc khiến ông Choi bật cười trên sân.

Vợ thầy Park xem tuyển Việt Nam tập luyện Chiều 25/9, vợ thầy Park Hang-seo xem đội tuyển Việt Nam rèn quân tại sân tập.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-lung-tung-voi-bai-tap-ket-hop-cua-hlv-park-post994200.html