Tuyển Việt Nam lộ điểm yếu?

Đội tuyển Việt Nam rời Malaysia trong sự tiếc nuối bởi dẫn trước 2 bàn trong 25 phút nhưng cuối cùng đã bị chủ nhà gỡ hòa. Ghi 2 bàn ở lượt đi cũng là lợi thế về bàn thắng trên sân khách trước khi chơi trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới.

Đội tuyển Việt Nam rời Malaysia trong sự tiếc nuối bởi dẫn trước 2 bàn trong 25 phút nhưng cuối cùng đã bị chủ nhà gỡ hòa. Ghi 2 bàn ở lượt đi cũng là lợi thế về bàn thắng trên sân khách trước khi chơi trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe dường như đã nhận ra điểm yếu của Việt Nam?. Đó cũng là lý do ông Cheng Hoe tự tin bảo rằng Malaysia vẫn có thể vô địch AFF Cup 2018. Các cầu thủ của ông mất tập trung sau 10 phút đầu trận và bị thủng lưới 2 bàn. Sau đó, toàn đội siết lại đội hình, liên tục gây sức ép và có lại 2 bàn thắng.

Một trong những cơ hội bị các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ.

Một trong những cơ hội bị các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ.

Điểm yếu đầu tiên mà trang Fox Sport Asia chỉ ra là để lão tướng Nguyễn Anh Đức trên băng ghế dự bị. Hàng công ba người của Việt Nam gồm Văn Đức, Quang Hải, Đức Chinh có độ tuổi trung bình 21 là quá trẻ. Đức Chinh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ngay sau khi Việt Nam dẫn 2-0. Văn Đức cũng bỏ lỡ 1 cơ hội có thể giúp Việt Nam đưa tỷ số lên cao hơn. Rất có thể ở trận lượt về trên sân nhà vào cuối tuần này, Anh Đức sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Điểm yếu thứ hai Việt Nam chống bóng chết rất kém. Từ đầu giải tới nay, Việt Nam mới thua 4 bàn thì có tới 3 bàn từ tình huống cố định. Hàng thủ với bộ ba trung vệ Đình Trọng - Ngọc Hải - Duy Mạnh được ngợi ca rất mạnh nhưng trên sân Malaysia cũng đã chống đỡ vất vả kể từ cuối hiệp một cho tới hết trận. Cặp tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha và Zaquan Adha chơi mờ nhạt nhưng tiền vệ Safawi Rasid di chuyển rộng đã khai thác được lỗ hổng ở phía sau hai cầu thủ cánh dâng quá cao. Quyết định tung tiền đạo Syafiq Ahmad vào thay hậu vệ càng khiến cho hàng thủ Việt Nam thêm vất vả. Sự điều chỉnh chiến thuật và nhịp điệu thi đấu của Malaysia được đánh giá cao. Ngoài ra, Malaysia thêm một trận đấu nữa (trước đó là trận lượt về bán kết trên sân Thái Lan) cho thấy tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Malaysia yếu thế hơn khi tới Mỹ Đình nhưng nên nhớ rằng họ luôn sẵn sàng vào trận trên sân khách với tư thế "chiếu dưới" để rồi giành chiến thắng chung cuộc. Đừng quá "bốc" để rồi ân hận...

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_199534_tuyen-viet-nam-lo-diem-yeu-.aspx