Tuyển Việt Nam lên vị trí 96 thế giới, Thái Lan sa thải huấn luyện viên

Sau thành công tại King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc khi vươn lên vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6-2019. Trong khi đó, sau thất bại ở giải đấu trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan đã sa thải huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai.

 Đội tuyển Việt Nam (đỏ) thi đấu thành công tại King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Ảnh: Dân Trí

Đội tuyển Việt Nam (đỏ) thi đấu thành công tại King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Ảnh: Dân Trí

Tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng trước đại kình địch Thái Lan ở vòng bán kết. Chiến thắng này giúp “Rồng vàng” tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á. Ở trận chung kết King’s Cup với đội tuyển Curacao, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng thi đấu ấn tượng và chỉ để thua đội bóng châu Mỹ với tỷ số 4-5 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Với màn trình diễn ấn tượng tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 5 điểm trên bảng xếp hạng tháng 6 được FIFA công bố ngày 14 vừa qua. Theo đó, “Rồng vàng” nâng tổng số điểm lên thành 1.232, tăng 2 bậc để lên xếp hạng 96 thế giới và đứng hạng 15 châu Á. Trong khi đó, thất bại ở King’s Cup 2019 khiến đội tuyển Thái Lan giảm hai bậc xuống hạng 116 thế giới với 1.165 điểm, vẫn đứng thứ hai của Đông Nam Á và 20 châu Á.

Trên bảng xếp hạng này, đội tuyển Việt Nam cao hơn Thái Lan 20 bậc và điều này khiến báo giới Thái Lan cảm thấy ghen tỵ. Trong bài phân tích của mình, tờ Siam Sport viết: “Top 2 bất thành! Đội tuyển Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup". Nhiều cổ động viên Thái Lan đã chua chát bình luận nếu cứ chơi thế này, Thái Lan có thể rơi ra khỏi tốp 200 thế giới và mất vị trí thứ hai ở Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc để lên vị trí thứ 96 thế giới và đứng ở vị trí 15 khu vực châu Á. Ảnh: FIFA

Với việc xếp thứ 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng chính thức là hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022. Những đội bóng ở nhóm 2 với đội tuyển Việt Nam là Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan. Trong khi đó, nhóm hạt giống số một gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc. Những đội mạnh khác ở khu vực như CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Yemen nằm ở các nhóm hạt giống phía sau.

Vị trí trong nhóm hạt giống số 2 sẽ giúp Việt Nam tránh được nhiều đội mạnh, qua đó có thêm cơ hội vào vòng loại thứ 3, đồng thời tăng khả năng tranh vé sớm tới Asian Cup 2023. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức vào ngày 17-7 tại Doha (Qatar). Ở vòng đấu này, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Với cách sắp xếp như hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022.

Cùng với việc tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6-2019, đội tuyển Thái Lan cũng đã có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện sau thất bại tại King’s Cup 2019. Theo đó, sau phiên giải trình trước Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sáng ngày 14-6, huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai và đội ngũ trợ lý của mình đã chính thức bị sa thải để FAT tìm kiếm gương mặt mới dẫn dắt đội bóng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 9 tới.

Huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai (áo trắng) bị sa thải sau thất bại của đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019. Ảnh: FAT

Phát biểu trước báo giới sau khi bị FAT thông báo sa thải, huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai chia sẻ: “Thực ra, tôi hiểu rằng nếu không giành được kết quả như ý muốn, tôi sẽ phải ra đi. Tôi không còn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan nữa nhưng mong rằng đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên…Tôi tự hào vì được phục đất nước nhưng cũng thất vọng như người dân Thái Lan khi không thể vô địch King’s Cup. Chúc đội tuyển thành công trong tương lai”.

Nhà cầm quân người Thái cho biết vẫn công tác ở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và sẽ sang Nhật Bản để tiếp tục khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp của mình: “Từ lúc này, tôi không còn liên quan tới bất kỳ hoạt động nào của đội tuyển. Tôi cũng không tiếp tục làm việc ở đội tuyển với vai trò trợ lý. Dù vậy, tôi vẫn sẽ công tác tại Liên đoàn. Sau việc này, tôi sẽ sang Nhật Bản tiếp tục khóa học huấn luyện viên của mình”.

Theo thông tin được tờ Thairath đăng tải, FTA đã xem xét bổ nhiệm huấn luyện viên Tawan Sripan - người đang dẫn dắt câu lạc bộ Suphanburi ngồi vào chiếc “ghế nóng” của đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Hiện tại, Tawan Sripan là một trong số ít huấn luyện viên nội của Thái Lan có bằng huấn luyện viên của FIFA. Việc ông Sirisak Yodyardthai bị sa thải sau thất bại ở King’s Cup 2019 khiến bóng đá Thái Lan rơi vào cuộc khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện. Bởi trước đó, người “chèo lái” đội tuyển U23 Thái Lan là huấn luyện viên Alexandre Gama cũng đã nói lời chia tay sau thất bại ở giải giao hữu tại Singapore. Nhưng ngay sau đó, ông Alexandre Gama đã chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Muangthong United.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-viet-nam-len-vi-tri-96-the-gioi-thai-lan-sa-thai-huan-luyen-vien/