Tuyển Việt Nam làm cách nào đánh bại Yemen?

Hai trận thua liên tiếp khiến khả năng bước tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo càng hẹp, chỉ còn hy vọng vào trận cuối cùng.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có trận thua trước Iran, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp kể từ khi tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019.

Theo HLV Phạm Như Thuần sau khi theo dõi trận đấu này đánh giá, các cầu thủ Iran còn có nhưng điểm nổi trội hơn cả cầu thủ châu Âu.

Họ cực hay ở tốc độ ra chân trong các pha xử lý bóng. Minh chứng rõ nhất là bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam.

"Duy Mạnh đã chủ động tung chân phá bóng nhưng tiền đạo Iran đã ra chân rất nhanh để cướp lại bóng và ghi bàn. Ngoài tốc độ, cầu thủ Iran có sức rướn, sức bền, sức mạnh rất đáng nể khi ở nhiều pha bứt tốc họ là người giành chiến thắng cho dù phải xuất phát sau cầu thủ Việt Nam", HLV Thuần chia sẻ.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Cuối cùng, HLV Phạm Như Thuần trông chờ vào chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Yemen ở lượt trận cuối:

"Tôi không có gì chê trách các cầu thủ Việt Nam về trận thua Iran. Trước đối thủ có đẳng cấp thì chúng ta không thể làm gì hơn.

Giờ chúng ta nghĩ tới trận Yemen để làm sao giành chiến thắng. Tôi có niềm tin gặp Yemen các cầu thủ sẽ làm được nhiều thứ và sẽ có thể đánh bại”.

Tuy nhiên trận đấu với Yemen tới đây sẽ có rất nhiều sức ép với thầy trò HLV Park, bởi sau 2 trận đấu chúng ta bị thua, kết quả này đẩy tuyển Việt Nam xuống cuối cùng trong bảng xếp hạng các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hơn nữa trận đấu với Yemen tới đây, tuyển Việt Nam còn mất đi sự cống hiến của trung vệ Duy Mạnh bởi cầu thủ này đã phải nhận hai thẻ vàng sau hai trận đấu gặp Iraq và Iran, điều khiến anh sẽ bị treo giò ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Duy Mạnh được đánh giá là cầu thủ quan trọng trong hàng thủ tuyển Việt Nam, sự thiếu vắng của trung vệ này sẽ khiến HLV Park Hang Seo đau đầu khi phải tìm người thay thế.

Trong trận đấu với Yemen tới, Việt Nam phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Nhưng Yemen thì cũng chẳng buông xuôi, họ sẽ chơi một trận ra trò và cũng tìm chiến thắng để nuôi hy vọng… như Việt Nam, đó chính là cái khó cho tuyển Việt Nam.

Chỉ còn con đường duy nhất là Việt Nam phải thắng và thắng ít nhất ba đến bốn bàn để tạo hiệu số bàn thắng bại “+” thì mới có hy vọng đoạt vé vớt.

Nhưng khả năng đoàn quân áo đỏ có thể ghi nhiều bàn trước Yemen là điều rất khó, chính vị HLV lão làng của bóng đá Việt Nam như ông Lê Thụy Hải cũng không dám kỳ vọng tuyển Việt Nam có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Yemen.

"Yemen thể hình, thể lực không kém ta. Chúng ta bắt đầu bị đuối về thể lực rồi. Cách chơi của chúng ta thì khó thay đổi. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ thắng Yemen. Nhận định lý trí, tôi cũng nghĩ Việt Nam ít nhất cũng thắng Yemen 1-0", ông Hải "lơ" nhận định.

Tuyết Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/tuyen-viet-nam-lam-cach-nao-danh-bai-yemen-3372788/