Tuyển Việt Nam lại thua ở Nhật, chờ ra trận Đông Nam Á

HLV Mai Đức Chung và các học trò vừa hoàn tất chuyến tập huấn rất bổ ích tại Nhật Bản sau ba trận đấu với quân xanh chất lượng để chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận thi đấu giao hữu thua CLB Niigata Niigata Pref 0-1 trong đợt tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á 2019. Ông thầy Mai Đức Chung tỏ vẻ hài lòng về các đối thủ quân xanh và tiết lộ các cầu thủ chắc chắn sẽ trưởng thành nhiều hơn sau những trận đấu cọ xát vô cùng bổ ích.

Niigata Niigata Pref được đánh giá mạnh nhất trong ba đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam khi có đến ba cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Nhật Bản, trong đó có thủ môn của đội bạn vừa tham dự World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng ở Nhật Bản. Ảnh: AN

Tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng ở Nhật Bản. Ảnh: AN

Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung tiếp tục sắp xếp đội hình ra sân gồm những vị trí có nhiều ưu thế chiếm chỗ thi đấu chính thức. Theo VFF, sau hai trận đấu giao hữu gặp các đối thủ có trình độ tăng dần, những cầu thủ nữ Việt Nam cũng tỏ ra tiến bộ và theo kịp đối phương trong suốt các tình huống trên sân.

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam có trận đá tập hòa đội nữ Shibata-cho 1-1 và thua Sendai Fuksuhima 0-3.

Tín hiệu vui hơn cho ban huấn luyện là thể lực các cầu thủ nữ Việt Nam tăng lên rõ rệt khi có thể duy trì và đảm bảo sức khỏe trong suốt hai hiệp chính. Về vấn đề chuyên môn, các học trò HLV Mai Đức Chung đã tuân thủ đấu pháp và giữ vững thế cân bằng trước đối thủ vượt trội về trình độ. Tình huống để thua 0-1 đáng tiếc ở phút bù giờ 90+3 đến từ sai lầm của hàng phòng ngự sau tình hướng phá lưới nhà của hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung.

Các cô gái Việt Nam có những tiến bộ hơn về nền tảng thể lực và kỹ, chiến thuật. Ảnh: AN.

Đánh giá về các cầu thủ sau trận đấu giao hữu cuối cùng, ông Mai Đức Chung hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò: “Các cầu thủ đã chơi bóng tốt nhất so với các trận đấu trước đó. Mặc dù phải tập luyện dưới thời tiết nắng nóng, có lúc nhiệt độ lên đến 40 độ C nhưng tất cả vẫn hoàn thành giáo án.

Chuyến tập huấn này rất bổ ích, giúp cho ban huấn luyện nâng cao thể lực và xác định đội hình thi đấu chính thức. Trước khi lên đường trở về Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục cho các cầu thủ rèn thể lực, sức bền và cải thiện chuyên môn, điều chỉnh một số tồn tại mà các cầu thủ chưa thực hiện tốt như phối hợp chuyền bóng, hoặc chưa mạnh dạn sút cầu môn”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay về Hà Nội vào ngày 10-8 và tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thêm hai ngày.Trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải nữ Đông Nam Á 2019 vào ngày 13-8, HLV Mai Đức Chung sẽ gút danh sách 23 vận động viên chính thức trước khi sang Thái Lan.

Thầy trò Mai Đức Chung đã sẵn sàng cho cuộc chơi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: AN.

Tại cuộc chơi vô địch Đông Nam Á 2019 từ ngày 13-8 đến ngày 28-8, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Campuchia và Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất, nhì của mỗi bảng vào bán kết.

Ông Mai Đức Chung cho biết các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á đều có sự chuẩn bị tốt nên tuyển nữ Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để duy trì và nâng cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại giải.

Năm ngoái, thầy trò Mai Đức Chung dự giải này tại Indonesia với bốn trận toàn thắng ở vòng bảng khi lần lượt qua mặt Indonesia 6-0, Singapore 10-0, Philippines 5-0 và Myanmar 4-3. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam đã thua U-20 Úc 2-4 ở bán kết và tái ngộ thắng Myanmar 3-0 để giành huy chương đồng. Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan vô địch Đông Nam Á với trận thắng U-20 Úc 3-2

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-lai-thua-o-nhat-cho-ra-tran-dong-nam-a-851203.html