Tuyển Việt Nam khủng hoảng tiền đạo nên chơi thực dụng và bế tắc?

Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam đang chơi thực dụng, bế tắc ở vòng loại World Cup 2022 bởi không có được tiền đạo đủ tốt để mang về những bàn thắng quyết định.

Tuyển Việt Nam đang không có được những tiền đạo đủ tốt đảm đương nhiệm vụ ghi bàn đều đặn. (Ảnh: Bá Huỳnh)

Tuyển Việt Nam đang không có được những tiền đạo đủ tốt đảm đương nhiệm vụ ghi bàn đều đặn. (Ảnh: Bá Huỳnh)

Tuyển Việt Nam mở đầu vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á bằng trận hòa 0-0 với Thái Lan với thế trận phòng ngự phản công.

Cuộc đấu này, người Thái chơi nhỉnh hơn với lợi thế sân nhà và chủ động tấn công.

Bước vào trận đấu tiếp theo với Malaysia, tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Công Phượng và đồng đội gặp không ít khó khăn khi đối thủ chơi chặt chẽ dù có lợi thế sân nhà. Bàn thắng duy nhất đến nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Quang Hải thay vì một tiền đạo.

Trận đấu gần nhất, tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-1 ngay trên sân khách. Dẫu vậy, tỷ số này ít hơn nhiều so với cách biệt mà hai đội bóng cùng bảng G là Thái Lan và UAE đã thiết lập trước đội tuyển Xứ Vạn đảo.

Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam đang chơi thụ động và khó có thể tấn công áp đảo đối thủ bởi không có những tiền đạo đủ sắc bén để mang về nhiều bàn thắng.

Tuyển Việt Nam đang chơi thực dụng với những tính toán kỹ lưỡng nhằm giành về kết quả có lợi trước các đối thủ mạnh tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tuy nhiên, ý kiến này không đúng. Tuyển Việt Nam đang không có tiền đạo đủ tốt nên cần chơi thực dụng và tính toán để giành một kết quả có lợi. Nhưng đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo không thi đấu bế tắc.

Đánh giá về vấn đề này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho hay: "Chúng ta không có tiền đạo nên gặp khó khăn. Như thế, chúng ta cần phải thực dụng. Bóng đá đẹp mà thua thì cũng chán lắm. Muốn đá phải thắng thì phải thực dụng và tính toán. Chúng ta không ghi bàn nhiều bàn nhưng đã có 3 điểm để lấy đà, tiến lên. Bóng đá thế giới bây giờ cũng thi đấu đầy tính toán, thực dụng rất nhiều."

"Đầu tiên, một huấn luyện viên cần con người để thành công. Chúng ta phải có con người tốt thì mới có thể tính toán được chiến thuật, nếu không đủ người thì gặp rất nhiều khó khăn. Tuyển Việt Nam hiện nay không có tiền đạo. Anh Đức đá tốt nhưng đã lớn tuổi. Các câu lạc bộ ở V-League thì mua nhiều tiền đạo ngoại nên các cầu thủ nội không có cơ hội. Vì thế tuyển quốc gia càng hiếm tiền đạo hơn," huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam nói thêm.

Đồng quan điểm, bình luận viên Quang Tùng cho rằng tuyển Việt Nam muốn đi sâu tại vòng loại World Cup 2022 thì phải chơi chắc chắn và thực dụng.

"Ai cũng muốn Việt Nam phải thắng đậm để sướng mắt. Nhưng chúng ta đang đi đúng hướng để chinh phục vòng loại World Cup lần này. Tôi nghĩ ý tưởng đá chặt chẽ là việc huấn luyện viên Park xây dựng cho bóng đá Việt Nam ở nhiều lứa khác nhau. Đặc biệt, khi đội tuyển đang khủng hoảng ở vị trí tiền đạo, lối chơi thực dụng một chút là không có gì phải bàn cãi cả," bình luận viên Quang Tùng đánh giá.

Tuyển Việt Nam đang thi đấu tốt tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á với thành tích bất bại, giành 7 điểm và đứng thứ hai bảng G. Kết quả này hiện giúp 'những chiến binh sao vàng' đứng trong nhóm những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp.

Nếu tuyển Việt Nam giành kết quả tốt ở hai trận đấu trong tháng 11 tới trước các đối thủ mạnh Thái Lan và UAE thì việc lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ trở nên dễ dàng hơn./.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam trong tháng 11/2019:

14/11, 20 giờ: Việt Nam-UAE

19/11, 20 giờ: Việt Nam-Thái Lan

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-viet-nam-khung-hoang-tien-dao-nen-choi-thuc-dung-va-be-tac/604210.vnp