'Tuyển Việt Nam không đùa với Malaysia được'

Đặt mục tiêu giành 3 điểm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị gặp đối thủ khó khăn hơn nhiều so với Indonesia.

Đêm 11/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở trận đấu áp chót vòng loại thứ hai World Cup 2022 bảng G. Theo dõi các trận đấu vừa qua tại bảng đấu này của hai đội, chuyên gia Phan Anh Tú đưa ra những phân tích cùng Zing.

Trận đấu bản lề

Đội tuyển Việt Nam đang có 14 điểm và dẫn đầu bảng G. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo có thể yên tâm về tấm vé đi tiếp. Malaysia ở thế không còn đường lùi. Vì thế, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam được coi là bản lề đối với cả hai đội.

Ở vòng đấu cuối, Việt Nam sẽ gặp UAE, đội đang bám sát trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít hơn. Để có quyền tự quyết mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu khác, thầy trò HLV Park Hang-seo cần có 3 điểm trước Malaysia.

Ngay sau trận thắng giòn giã trước Indonesia, HLV Park Hang-seo khẳng định đội bóng của ông sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. "Chúng tôi rất vui khi đánh bại được Indonesia. Đội phát huy được tinh thần tập trung trong hiệp 2. Chúng tôi còn 2 trận nữa và phải thắng 1 trận. Toàn đội sẽ không vội vàng đắm chìm trong chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực ở trận đấu tới", ông nói .

 Tuyển Việt Nam vừa có một trận đấu dễ dàng trước Indonesia, nhưng đối thủ sắp tới sẽ gây khó khăn hơn nhiều. Ảnh: Y Kiện.

Tuyển Việt Nam vừa có một trận đấu dễ dàng trước Indonesia, nhưng đối thủ sắp tới sẽ gây khó khăn hơn nhiều. Ảnh: Y Kiện.

Trên lý thuyết, Malaysia vẫn có cơ hội tới vòng loại thứ 3, thậm chí với ngôi đầu bảng G khi đang có 9 điểm trong tay. Nếu muốn đi tiếp, điều kiện cần là "Harimau" phải thắng ở cả 2 trận đấu tới và nhiệm vụ trước mắt là đánh bại tuyển Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra tự tin trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu diễn ra tối 11/6. “Chúng tôi hiểu rõ chiến thuật và lối chơi của tuyển Việt Nam. Họ luôn thi đấu theo một khuôn mẫu, không có sự thay đổi, đặc biệt là ở vị trí của các cầu thủ trụ cột. Tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng thủ tốt nhất bảng. Song, tôi tin các cầu thủ của mình đủ giỏi để mang về chiến thắng”, Malay Mail dẫn lời HLV Tan Cheng-hoe.

Malaysia là đối thủ khó nhằn

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định đội tuyển Việt Nam chuẩn bị chạm trán với đối thủ khó khăn. "So với Indonesia, Malaysia kinh nghiệm hơn, có nhiều mục tiêu hơn. Họ cũng chọn lối chơi thiên về thể lực, nhưng từng cá nhân xuất sắc hơn. HLV Park Hang-seo sẽ phải chọn đối sách khác hoàn toàn so với trận đấu trước", ông nói.

Dù vậy, người từng ngồi ghế Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chỉ ra vấn đề của "Harimau": "Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch và có nhiều cá nhân tốt, nhưng vấn đề kết nối, phối hợp giữa những cầu thủ mới và cũ chưa được nhuần nhuyễn".

"Xem cách Malaysia đá với UAE, tôi có thể nói các học trò của HLV Tan Cheng Hoe không đảm bảo để duy trì thể lực một cách ổn định. Có thể, cầu thủ Malaysia không được thi đấu giải vô địch quốc gia, nên không thể thi đấu cường độ cao liên tục".

Malaysia (áo vàng) để lộ nhiều điểm yếu trước UAE và thất bại 0-4. Ảnh: Y Kiện.

Ông Tú cũng nêu ra vấn đề đội tuyển Việt Nam cần chú ý khi đối đầu Malaysia. "Lối chơi của họ đơn giản nhưng rất hiệu quả, nhờ vào sự xuất sắc cá nhân. Đội tuyển Việt Nam không đùa được với Malaysia đâu. Những pha tranh chấp tay đôi hoặc tình huống cố định trước vùng cấm, họ rất nguy hiểm. Đây là trận đấu khó khăn thực sự. Malaysia không ngây ngô như Indonesia", ông nói.

Chuyên gia này cho rằng HLV Park Hang-seo nên chọn lối đá nhanh, phối hợp nhỏ thay vì dùng nhiều sức lực trước đối thủ để phòng tránh chấn thương. Ngoài ra, ông Tú cho rằng Malaysia mạnh về con người cũng như lối chơi, nhưng đội tuyển Việt Nam lại dễ chọn chiến lược tiếp cận trận đấu hơn so với Indonesia.

"Malaysia đang ở thế không còn gì để mất, họ sẽ dâng cao tấn công và để lộ sơ hở. Ở trận gặp UAE, họ chơi phòng ngự chặt chẽ ở hiệp đầu. Khi để thủng lưới, Malaysia buộc phải dâng cao, để các cầu thủ có tốc độ UAE thoải mái khai thác. Đây có thể là vấn đề tuyển Việt Nam có thể tận dụng".

"Cầu thủ Việt Nam chơi đập nhả 1-2, chuyển trạng thái sang phản công tốt lắm. Văn Toàn, Văn Đức hay nhiều cầu thủ khác đều chơi được. Chưa kể những đường phát động bóng dài cũng sáng nước. Có thể đây sẽ là miếng đánh mang tính quyết định", ông Tú nêu quan điểm.

Cùng hòa mình vào tinh thần bóng đá, độc giả của Zing News có thể tham gia dự đoán kết quả trận Việt Nam - Malaysia tại form dưới đây. Độc giả dự đoán kết quả chính xác và nhanh nhất sẽ được nhận TV AQUOS model 60” 4T-C60CK1X từ nhãn hàng Sharp tài trợ.

Loading…

Đồng hành cùng tình yêu bóng đá, nhãn hàng Sharp dành tặng 3 TV AQUOS model 60” 4T-C60CK1X cho 3 độc giả may mắn dự đoán chính xác và nhanh nhất về kết quả 3 trận đấu có đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2020. Đó là các trận Việt Nam - Indonesia (7/6), Việt Nam - Malaysia (11/6) và Việt Nam - UAE (15/6).

Người thắng giải mỗi trận là người trả lời đúng 2 câu hỏi của BTC, đồng thời là người dự đoán sớm nhất trong số những người trả lời chính xác. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, được xem xét trên thời gian và thông tin mà độc giả gửi về.

Dự đoán hợp lệ là dự đoán được hệ thống ghi nhận trước khi trận đấu bắt đầu.

Mỗi người chơi chỉ được ghi nhận 1 kết quả dự đoán. Trong trường hợp người chơi gửi về nhiều dự đoán khác nhau, BTC sẽ tính theo câu trả lời cuối cùng của người chơi đó.

Người chơi tham gia dự đoán cần để lại đầy đủ thông tin để có cơ hội trúng giải và nhận quà từ nhà tài trợ. BTC sẽ liên hệ đến người thắng giải sau khi có kết quả cả 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Người thắng giải sẽ nhận quà tại văn phòng Sharp:
Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam, T05-B3.07 & T05-B3.09 tầng 3, Masteri Thảo Điền, số 159, đường Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chúc các bạn may mắn.

https://vn.sharp/tivi/4t-c60ck1x?v=1743

Đỗ Hải - Giang Uyển Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-khong-dua-voi-malaysia-duoc-post1225156.html