Tuyển Việt Nam không cho nhà vô địch OFC 'trừ nợ'

Hai trận giao hữu, nhà vô địch OFC để thủng lưới 10 bàn, không ghi được bàn danh dự nào vào lưới tuyển Futsal Việt Nam.

Trận giao hữu lượt về giữa tuyển Futsal Việt Nam (VN) và nhà vô địch châu Đại dương (OFC) Quần đảo Solomon vừa kết thúc ở nhà thi đấu quận 8. Theo đó VN tiếp tục có chiến thắng “5 sao”.

Ở trận lượt đi, VN thắng 5-0 và lượt về vừa kết thúc, thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul làm được chuyện tương tự.

Tuyển Việt Nam tiếp tục có chiến thắng "5 sao" trước Quần đảo Solomon ở trận giao hữu lượt về. Ảnh: CTP

Tuyển Việt Nam tiếp tục có chiến thắng "5 sao" trước Quần đảo Solomon ở trận giao hữu lượt về. Ảnh: CTP

Hai trận đấu, tuyển Futsal VN đều đánh bại nhà đương kim vô địch châu Đại dương cùng tỉ số 5-0. Vị khách đến từ biển Thái Bình Dương đã không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự qua 80 phút của hai trận đấu.

Nếu như trận lượt đi chiều 25-5, HLV Diego Raul tạo cơ hội cho thủ môn Hữu Phát thì lượt về ông lại trao cơ hội cho thủ thành Thanh Hảo trong đội hình xuất phát và chơi hiệp 1. Sang hiệp 2, chiến lược gia người Argentina đưa thủ môn số 1 Hồ Văn Ý vào để duy trì cảm giác bắt bóng.

Futsal Quần đảo Solomon chưa phải là đối thủ của Việt Nam. Ảnh: CTP

Dễ nhìn ra “trật tự” ba thủ môn của đội tuyển futsal VN hiện nay gồm Hồ Văn Ý (số 1), Hữu Phát (số 2) và Thanh Bảo (số 3).

Ngày 31-5, HLV Raul sẽ gút danh sách 16 cái tên sang Nam Mỹ, cụ thể là Paraguay và Argentina để tập huấn với sáu trận giao hữu, trong đó có hai trận giao hữu với tuyển Paraguay và tuyển Argentina.

World Cup 2016, chính HLV Giustozzi Diego Raul nay dẫn dắt tuyển VN hiện nay đã đưa đội bóng xứ Tango lên ngôi vô địch tại Colombia khi đánh bại Nga ở chung kết. Còn giải đó, HLV Bruno Garcia đưa VN vào vòng 1/8.

Ở trận lượt về này, Solomon vẫn không có nhiều thay đổi về nhân sự lẫn sự khác biệt so với trận lượt đi. “Cái trình” của futsal thuộc châu Đại dương chưa có nhiều tiến bộ, trong khi đó VN hôm nay tiếp tục chơi sắc nét.

Năm bàn thắng của VN do công Minh Quang (phút 1), Thịnh Phát (8), Minh Trí (26, 35), Văn Tuấn ghi phút 34.

Trong cú đúp của Minh Trí có một bàn từ chấm phạt đền, bàn còn lại “chốt” chiến thắng “5 sao” là một tuyệt phẩm. Minh Trí có pha rê dắt ngoài biên dọc vào trung lộ rồi bất ngờ ra chân trái rất uy lực. Bóng bay căng như kẻ chỉ găm vào góc ê ke khiến thủ môn của Solomon tung người phản ứng nhanh nhưng cũng không kịp chạm bóng.

Chiến thắng chung cuộc 10-0 qua hai lượt trận giao hữu, tuyển Futsal VN chờ ngày sang Paraguay và cựu vô địch World Cup Futsal để tầm sư học đạo để dự vòng loại World Cup.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-viet-nam-khong-cho-nha-vo-dich-ofc-tru-no-post735144.html