Tuyển Việt Nam học cách giải quyết vấn đề

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cộng sự có cuộc họp về cách phản ứng, đưa ra hướng giải quyết khi gặp khó khăn trong thi đấu và tập luyện.

Sáng 29/5, tuyển Việt Nam được nghỉ, không có hoạt động gì sau buổi tập tối hôm trước. Các cầu thủ có cuộc họp với ban huấn luyện lúc 11h30 (tức 14h30 giờ Việt Nam), trước bữa ăn trưa.

Nội dung cuộc họp mở là xoay những khó khăn về chiến thuật mà cầu thủ phải đối mặt. Ông Park yêu cầu một số cầu thủ nêu vấn đề và tìm hướng giải quyết để ban huấn luyện nắm bắt thực tế.

 Phòng họp như một lớp học mở để cầu thủ trình bày suy nghĩ của mình trước tập thể. Ảnh: Quang Thịnh.

Phòng họp như một lớp học mở để cầu thủ trình bày suy nghĩ của mình trước tập thể. Ảnh: Quang Thịnh.

"Các cậu còn trẻ, còn trẻ mà sợ thì không làm được gì cả. Sai sót là điều không thể tránh, nhưng không được sợ nó", trợ lý ngôn ngữ của ông Park dịch lại trong cuộc họp bằng đúng tinh thần của HLV.

Các cầu thủ còn bỡ ngỡ, rụt rè khi được chỉ định là người giải quyết vấn đề. Tiếng cười vang khắp phòng, một số phương án ngô nghê được đưa ra, tạo không khí vui vẻ trong cuộc họp.

Như HLV Park đã nói trước đó, tuyển Việt Nam bây giờ có nhiều cầu thủ mới, nhiều cầu thủ trẻ. Tập thể đội bóng có sự xáo trộn, người mới cần thời gian lĩnh hội chiến thuật và hòa nhập.

"Từ tháng 12/2020, chúng tôi có nhiều lựa chọn để thử nghiệm. Các cầu thủ phản ánh là họ không quen với một số lựa chọn mới. Điều quan trọng với tôi là làm sao đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau", ông Park nhận định trước buổi tập tối 28/5.

Vì vậy, việc cầu thủ chủ động đưa ra phương án, góp ý chiến thuật cho ban huấn luyện trong đội hình mới là điều được khuyến khích. Khi đó, ban huấn luyện mới đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

Nhiều tân binh của đội tuyển có thể sẽ mang tâm lý e dè khi lần đầu dự giải chính thức. Nếu họ không nói ra những suy nghĩ của mình, cơ hội trở thành một lựa chọn của đội tuyển cũng ít hơn.

Đội tuyển Việt Nam mang 30 cầu thủ đến UAE, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ đến vào ngày 2/6. Trong số này, có 6 cầu thủ dưới 22 tuổi, họ đều là những người có tiềm năng để phát huy khi đội tuyển cần.

HLV Park: 'Lâu lắm rồi Văn Lâm không thi đấu' Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa khẳng định ông sẽ chọn thủ môn nào bắt chính trong số Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản hay Nguyễn Văn Hoàng.

Quang Thịnh (từ Dubai)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-hoc-cach-giai-quyet-van-de-post1220933.html