Tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 châu Á

Ở thời điểm Vòng chung kết U19 châu Á 2018 chỉ còn tròn ba tuần nữa sẽ khởi tranh, đội tuyển U19 Việt Nam đang gấp rút tập luyện và đã có kế hoạch cụ thể trong những ngày tới để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm một trận giao hữu nữa với U19 Trung Quốc trước khi chính thức bước vào giải đấu châu lục.

Theo đó, sau khi trở về từ Cúp tứ hùng diễn ra tại Qatar, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục rèn luyện nâng cao thể lực và kỹ - chiến thuật trong gần hai tuần trước khi lên đường sang Indonesia - nước chủ nhà đăng cai Vòng chung kết U19 châu Á năm nay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã liên hệ với đội tuyển U19 Trung Quốc để U19 Việt Nam có thêm một trận giao hữu, cọ xát cần thiết nữa ngay trước thềm giải đấu vào ngày 14-10. Hai đội tuyển từng có một lần gặp nhau tại Vòng chung kết U19 châu Á 2014 và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

U19 Việt Nam đã và đang được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hướng tới những kết quả tích cực tại Vòng chung kết châu Á 2018. Tính riêng ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, đội tuyển có sáu trận giao hữu quốc tế vô cùng bổ ích, trong đó gồm hai trận trong chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, ba trận ở Giải tứ hùng tại Qatar và cuộc so tài sắp tới với U19 Trung Quốc trên đất Indonesia.

Với những hỗ trợ, quan tâm từ VFF, các cầu thủ trẻ đang cho thấy những tiến bộ đáng ghi nhận, trưởng thành và vững vàng hơn sau từng trận đấu đã qua. Nền tảng thể lực đã cải thiện rõ rệt, đồng thời các vị trí trên sân cũng dần có được sự ăn ý cần thiết, điều này thể hiện đặc biệt ở hai trận đấu gần nhất ở Cúp tứ hùng tại Qatar (thắng U19 Bờ Biển Ngà 3-1 và để thua sát nút 1-2 trước U19 Uruguay).

Vòng chung kết U19 châu Á tới, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của ba đội tuyển U19 được đánh giá cao là Hàn Quốc, Australia và Jordan; trong đó Hàn Quốc và Australia là hai cái tên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu năm nay. Dù khó khăn nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đang rất khao khát tái hiện được kỳ tích của lứa đàn anh cách đây hai năm khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất, qua đó xuất sắc giành tấm vé tham dự FIFA U20 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ có một tuần nghỉ ngơi, hồi phục thể lực sau khi trở về từ Qatar và sẽ chính thức tập trung trở lại vào ngày 30-9. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải chờ tới sau ngày 5-10 – thời điểm Giải Hạng nhất quốc gia chính thức khép lại, mới có thể tập hợp được lực lượng ưng ý nhất chuẩn bị cho giải đấu châu lục.

* U19 Việt Nam lên đường dự Cúp tứ hùng tại Qatar

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37740602-tuyen-viet-nam-gap-rut-chuan-bi-cho-vong-chung-ket-u19-chau-a.html