Tuyển Việt Nam gặp khó khăn với thời tiết trở lạnh ở Hà Nội?

Thời tiết Hà Nội trở lạnh đội ngột kèm mưa có thể là một trong những khó khăn lớn dành cho các cầu thủ tuyển Việt Nam trong việc tập luyện và thích nghi trước trận đấu với Thái Lan.

 Chiều 18/11, thời tiết Hà Nội trở lạnh kèm mưa nặng hạt khiến tất cả các cầu thủ tuyển Việt Nam phải mặc áo khoác mỏng khi tập luyện trên sân Mỹ Đình vào buổi tối. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Chiều 18/11, thời tiết Hà Nội trở lạnh kèm mưa nặng hạt khiến tất cả các cầu thủ tuyển Việt Nam phải mặc áo khoác mỏng khi tập luyện trên sân Mỹ Đình vào buổi tối. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trời lạnh hơn, chênh lệch nhiệt độ có thể là khó khăn cho tuyển Việt Nam tập luyện cũng như thi đấu với Thái Lan ở trận đấu lúc 20 giờ ngày mai (19/11) tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trong các buổi tập trước đây của tuyển Việt Nam, thời tiết Hà Nội tương đối dễ chịu với nắng nhẹ và nhiệt độ trung bình. Bởi vậy, thời tiết bất ngờ thay đổi sẽ là trở ngại lớn cho Quang Hải và đồng đội. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tuy nhiên trở ngại này không đáng kể . Ở buổi tập làm quen sân thi đấu Mỹ Đình vào tối 18/11, các cầu thủ thực hiện trơn tru với thể lực sung mãn. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn tính toán kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu. Bởi vậy, yếu tố thời tiết chắc chắn đã được ông nghiên cứu và có cách đối phó. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tiền đạo Công Phượng thực hiện bài tập chạy tăng tốc nhịp nhàng. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tiền đạo Tiến Linh cũng nghiêm túc thực hiện các bài tập. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đá chính trước Thái Lan ở trận tới khi đang có phong độ cao. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Thời tiết thay đổi, các cầu thủ chủ động giữ ấm bằng việc mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Toàn đội tuyển Việt Nam cho thấy sự quyết tâm trong buổi tập, sẵn sàng thắng Thái Lan ở trận đấu vào ngày mai dù thời tiết chưa ủng hộ. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-viet-nam-gap-kho-khan-voi-thoi-tiet-tro-lanh-o-ha-noi/608162.vnp