Tuyển Việt Nam gặp Iran: 'Quang Hải, Công Phượng tiếp tục 'đột phá' để tỏa sáng'

Không khí trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran trong khuôn khổ bảng D giải đấu Asian Cup 2019 đang nóng lên từng giờ. Trước giờ 'G', ca sĩ Hoàng Bách đã đưa ra nhận định sâu sắc về trận cầu rất được quan tâm này.

Trong giới nghệ sĩ, ca sĩ Hoàng Bách nổi tiếng là một trong những người có tình yêu “cuồng nhiệt” với môn thể thao vua. Đặc biệt, đối với những giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự, nam ca sĩ đều không bỏ lỡ.

Với trận đấu tối nay giữa tuyển Việt Nam và Iran tại giải Asian Cup 2019, trao đổi với báo Người Đưa Tin, ca sĩ Hoàng Bách cũng đã đưa ra những nhận định khá sâu sắc về trận cầu gay cấn này.

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất trước trận đấu gặp Iran.

Chào ca sĩ Hoàng Bách! Là một người có kinh nghiệm dày dặn về bóng đá, anh nhận định thế nào về trận đấu tối nay giữa Việt Nam và Iran?

Nhìn chung, đây là một trận đấu cực kỳ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đều biết, Iran luôn là đội tuyển nằm trong top đầu của bóng đá châu Á. Hiện tại, họ đang có phong độ rất cao. Tuy nhiên, không vì thế mà đội tuyển Việt Nam sẽ vào trận với tâm thế thua cuộc ngay từ đầu. Nhất là trong thời điểm này, khi đội tuyển Việt Nam đã được nâng tầm cả về chất lượng lẫn tinh thần thi đấu. Hơn nữa, trong bóng đá, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Đây là một trận đấu khó, nhưng không có gì là không thể đối với thầy trò HLV Park Hang seo.

Vậy, anh đánh giá thế nào về đội hình và lối chơi của các đội tuyển đến từ Tây Á này?

Iran từ trước tới nay vẫn nổi tiếng với lối chơi kỹ thuật. Tôi cũng đã có nhiều cơ hội được theo dõi đội tuyển Iran đá tại Việt Nam, nhìn chung đây là một đội bóng khá toàn diện so với các đối thủ Tây Á khác. Thường các đội tuyển Tây Á mạnh về kỹ thuật, nhưng lối chơi đồng đội của họ lại kém hơn. Riêng với đội tuyển Iran trong thời điểm gần đây, họ mạnh cả về lối chơi đồng đội lẫn kỹ thuật. Bằng chứng, trong trận đấu ra quân, họ đã “hủy diệt” Yemen tỷ số 5-0.

Bên cạnh đó, Iran luôn có những cầu thủ tầm quốc tế, họ đã tỏa sáng ở những giải đấu của châu Âu. Nhìn tổng quan, đội tuyển Iran lần này thực sự mạnh, và khá toàn diện.

Ca sĩ Hoàng Bách và vợ có tình yêu mãnh liệt với bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang seo trước đội tuyển Iraq, cảm nhận của anh thế nào?

Tôi nghĩ, đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn rất tốt trước Iraq. Bởi, Iraq cũng là một đội tuyển nằm trong top đầu của bóng đá châu Á. Hơn nữa, đội tuyển này cũng từng giành ngôi vô địch Asian Cup 2007. Dù Iran mạnh hơn một chút, nhưng Iraq luôn được xem là một đội tuyển đẳng cấp. Cho nên, việc đội tuyển Việt Nam thua họ 2-3 và trong những tình huống chúng ta có thể làm tốt hơn là chấp nhận được. Nhưng, trong bóng đá, không thể quy trách nhiệm cá nhân với bất kỳ ai, khi mà đội tuyển Iraq quá mạnh và các cầu thủ của họ quá đẳng cấp.

Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào những điều tích cực. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu sòng phẳng, 50:50. Trong trận đấu đó, thầy trò HLV Park hoàn toàn có cơ hội thắng hoặc kiếm 1 điểm với Iraq. Chúng ta cầm bóng không thua gì họ, và cơ hội cũng chia đều cho cả hai đội, đến mức Iraq phải toát mồ hôi hột cộng với may mắn mới thắng được đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, chúng ta có thể làm tốt hơn trong một số trường hợp cụ thể, nhưng nhìn chung, chúng ta đã có trận đấu cực kỳ hay trước một đối thủ mạnh của châu Á. Có thể nói, đây là bước tiến dài của bóng đá Việt Nam.

Trước đây, chúng ta đã có những chiến thắng xuất thần trước đội tuyển Iran hay Hàn Quốc trong khuôn khổ Olympic. Vậy nên, chúng ta nên mừng và hy vọng trước sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng, nhìn tổng quan chúng ta đang hướng đến là đội bóng đáng sợ của châu Á. Đây là giấc mơ mà cách đây một vài năm, chúng ta chưa dám mơ tới.

Trước một đối thủ mạnh như Iran, theo anh, lối chơi nào của đội tuyển Việt Nam sẽ phù hợp để làm nên chuyện?

Tôi cũng có theo dõi bóng đá châu Á một thời gian khá dài, tôi thấy các cầu thủ Tây Á khá kém về mặt tâm lý. Bằng chứng, trong trận đấu với đội tuyển Iraq, chúng ta đã giữ phong độ và thể lực khá ổn, liên tục tạo được sức ép cho đến cuối trận, và tỏa sáng trong một vài thời điểm khiến đội bạn bị vỡ trận.

Vậy nên, với đội tuyển Iran cũng vậy! Nếu chúng ta tạo được áp lực khi cầm được bóng, lâu lâu “vỗ mặt” họ ở một vài thời điểm như trận đấu với Iraq, thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội với Iran.

Hoàng Bách tin vào sự tỏa sáng của Quang Hải và Công Phượng trong trận đấu gặp Iran tối nay.

Anh nhận định cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam sẽ tạo được cú đột phá trong trận đấu gay cấn này? Và dự đoán về tỷ số của trận đấu này?

Tôi vẫn tin, với những cầu thủ nhỏ con và khéo léo như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn hay Phan Văn Đức, nếu được vào sân, 1 trong 4 cái tên đó sẽ tỏa sáng. Cái cách Quang Hải đã tỏa sáng với những đường chuyền đẹp mắt trong trận đấu Iraq, hay với lối đá lắt léo và liên tục gây áp lực với cầu thủ đội bạn như Công Phượng cũng là cơ sở để chúng ta hy vọng vào trận đấu tối nay.

Là một người yêu bóng đá Việt Nam, tôi mong sẽ có một bất ngờ nào đó đến với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này, và thầy trò HLV Park Hang seo sẽ thắng 1-0 trước Iran.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-viet-nam-gap-iran-quang-hai-cong-phuong-tiep-tuc-dot-pha-de-toa-sang-a418278.html