Tuyển Việt Nam được thưởng nóng sau chức vô địch Davis Cup nhóm 3

Vượt qua Syria với tỷ số 2-0, tuyển Việt Nam lên ngôi tại giải quần vợt đồng đội thế giới Davis Cup nhóm 3 và thăng hạng lên nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiều 29/6 tại Singapore, đội tuyển quần vợt Việt Nam có trận tranh chức vô địch Davis Cup nhóm 3 với Syria, đối thủ đứng đầu bảng B khi giành 3 chiến thắng.

Trịnh Linh Giang thi đấu trận đầu với Yacoub Makhzoume, 24 tuổi và xếp hạng 1.675 ITF. Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, Linh Giang vẫn thi đấu ngang ngửa và kéo tay vợt của Syria vào 2 loạt "đấu súng". Tại đây, đại diện Việt Nam thể hiện phong độ ổn định để có phần thắng với các điểm số 7-3 và 9-7.

Tuyển quần vợt thăng hạng lên Davis Cup nhóm 2. Ảnh: VTF.

Tuyển quần vợt thăng hạng lên Davis Cup nhóm 2. Ảnh: VTF.

Để thua trận đánh đơn đầu tiên, Syria dồn sức cho trận tiếp theo. Tay vợt 21 tuổi Kareem Al Allaf được giao trọng trách đối đầu với Lý Hoàng Nam. Quyết tâm giúp cho Allaf bất ngờ có chiến thắng 7-6 trong set đầu.

Tuy nhiên, 2 set sau đó là sân chơi riêng của Hoàng Nam. Tay vợt số một Việt Nam thể hiện kinh nghiệm và sự lỳ lợm. Anh chơi thăng hoa khiến đối thủ không thể chống đỡ và thắng cách biệt 6-1, 6-0.

Với 2 trận thắng, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Davis Cup nhóm 3 mà không cần đánh trận đôi nam. Chức vô địch cũng giúp Hoàng Nam và đồng đội quay trở lại nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2020.

Với những màn thể hiện ấn tượng kể từ đầu giải (4 chiến thắng và chỉ để thua một trận đánh đôi), tuyển Davis Cup Việt Nam được thưởng nóng 27.000 USD từ các nhà tài trợ.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-duoc-thuong-nong-sau-chuc-vo-dich-davis-cup-nhom-3-post961752.html