Tuyển Việt Nam: Đối diện thử thách mới

Sau ít ngày được xả trại về với gia đình, các tuyển thủ Việt Nam đã có mặt tập trung để bắt đầu chuẩn bị cho hành trình chinh phục ASIAN Cup. Sau những giải đấu thành công liên tiếp ở cả cấp độ khu vực và châu lục trong suốt một năm qua, tuyển Việt Nam đang mang theo rất nhiều kỳ vọng tiếp tục lập thêm một kỳ tích nữa tại Asian Cup 2019 ở Abu Dhabi (UAE) tới đây.

Quang Hải và các đồng đội chuẩn bị chinh phục giải đấu mới.

Cơ hội là có

Ở VCK Asian Cup 2019 sắp tới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được sự kỳ vọng rất lớn, dù cho đây là sân chơi được đánh giá là có đẳng cấp và trình độ cao nhất trong số những giải đấu mà HLV Park Hang Seo đã tham dự cùng các ĐTQG Việt Nam. Dù chưa đưa ra chính thức mục tiêu của đội tại Asian Cup lần này nhưng nhiều người tin tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để ít nhất vượt qua vòng bảng. Mục tiêu vượt qua vòng bảng ở một bảng đấu được đánh giá là “tử thần” với những các đối thủ Iran, Iraq và Yemen sẽ chẳng dễ dàng gì cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng hơn lúc nào hết niềm tin đó đang rất lớn nơi người hâm mộ nước nhà.

Theo điều lệ giải, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng còn có 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng trong. Cách sắp xếp này tương tự với ASIAD 2018 vừa qua và tuyển Việt Nam có thêm cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp như đã từng làm được tại ASIAD 2018. Việc phải đối mặt với 3 đại diện rất mạnh của Tây Á là sự khó khăn rất lớn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam lại rất có duyên với khu vực này, khi từng đánh bại nhiều đội tuyển mạnh như Qatar, Iraq tại VCK U23 châu Á hay chính Iran tại Asiad 2014. Với các đối thủ tại bảng D, tuyển Việt Nam khó có thể tạo ra địa chấn trước Iran bởi họ là đội bóng mạnh nhất châu Á khi từng 3 lần lên ngôi vương châu Á.

Iran là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất các vòng chung kết Asian Cup và thầy trò Carlos Queiroz bước vào giải đấu với mục tiêu là ngôi vô địch. HLV Carlos Queiroz đã đem sang giải đấu lần này 11 trong tổng số 21 tuyển thủ từng góp mặt tại World Cup 2018. Thầy trò ông Park được hy vọng có thể tạo ra bất ngờ như đã từng làm được trước Iraq và tập trung giành chiến thắng trước đối thủ Yemen. Nếu vượt qua được vòng bảng cũng đã là thành công rất lớn và cho dù phải dừng bước ở vòng knock-out cũng là điều khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Chia tay trợ lý, đón nhiều tân binh

Ngay sau thành công tại AFF Cup với chức vô địch, tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với trợ lý HLV thể lực Bae Ji Won. Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo sẽ sang Malaysia làm HLV trưởng CLB Avenir. CLB này mới được thành lập và sẽ đi vào hoạt động vào khoảng đầu năm 2019. FC Avenir sẽ bắt đầu từ giải hạng 3 của Malaysia, đặc biệt đây là đội bóng sinh viên Hàn Quốc. Ông Bae Ji Won là HLV Hàn Quốc đầu tiên dẫn dắt các CLB ở Thái League 1 như Thai Tobacco Corporation, Rayong FC và Saraburi FC. Ông Bae hoàn thành khóa học HLV của Liên đoàn bóng đá Đức và sở hữu bằng Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, HLV Bae Ji Won đã cho đăng tải một bức tâm thư đầy cảm động về tình cảm của mình với các tuyển thủ Việt Nam. Trong đó, trợ lí Bae Ji-won đã viết đầy xúc động và xem các tuyển thủ Việt Nam như là những người mà ông muốn “dành cả phần đời còn lại” để nhớ về họ.

Để chuẩn bị cho Asian Cup, HLV Park dã không gọi tập trung Anh Đức và đội trưởng Văn Quyết. Thay vào đó, ông gọi bổ sung 7 gương mặt trẻ gồm: Minh Vương, Thanh Bình, Thanh Hậu, Thành Chung, Văn Đại, Tùng Quốc và Hoàng Đức. Trong số này có những gương mặt thi đấu nổi bật ở Giải U-21 quốc tế tại Huế được giám đốc kỹ thuật người Đức của VFF, ông Juergen Gede, tiến cử như Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Thành Chung, Tùng Quốc, Hoàng Đức. Dường như ông Park đang muốn tận dụng Asian Cup 2019 để “mài giũa” những viên ngọc mới nói trên cho hai sân đấu vừa tầm của bóng đá VN ở thời điểm hiện tại là vòng loại U-23 châu Á và SEA Games 2019.

Trong lần tập trung này, ông Park đã gọi tổng số 27 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu số 1 ở châu lục diễn ra vào đầu năm sau. Trong quá trình tập luyện và thi đấu giao hữu, HLV Park sẽ rút gọn danh sách chính thức dự giải. Ngày 4/1/2019, ban huấn luyện cùng 23 tuyển thủ chính thức sẽ sang UAE chính thức bắt đầu chiến dịch Asian Cup 2019. Ngay sau khi tập trung, hôm nay (21/12) thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt tay ngay lập tức và tập luyện và họ có 5 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu cùng Triều Tiên ngày 25/12 trên sân Mỹ Đình.

Ngày 27/12, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar và có 1 tuần tập huấn tại đây. Tại quốc gia Tây Á này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng gặp tuyển Philippines vào ngày 31/12.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-doi-dien-thu-thach-moi-tintuc425851