Tuyển Việt Nam đi dạo dưới cái nắng 42 độ ở UAE

Trước mỗi buổi cơm trưa, tuyển Việt Nam thường dành thời gian đi dạo quanh khách sạn để thả lỏng cơ thể sau thời gian dài ở trong phòng.

Trước trận đấu giao hữu với tuyển Jordan vào tối 31/5, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi cơm trưa bằng thói quen đi bộ. Họ dành 15 phút đi vòng quanh khuôn viên Swissotel Al Murooj.

Thời gian cả đội tập trung dưới sảnh là 11h50 phút và bữa trưa bắt đầu vào lúc 12h15 như thường lệ. Thời điểm đỉnh trong ngày, nhiệt độ ở Dubai lên tới 42 độ C, buổi sáng dao động ở mức 38 độ C.

 Đội tuyển Việt Nam đeo khẩu trang đi dạo quanh trong khách sạn dưới nhiệt độ 42 độ C. Ảnh: Y Kiện.

Đội tuyển Việt Nam đeo khẩu trang đi dạo quanh trong khách sạn dưới nhiệt độ 42 độ C. Ảnh: Y Kiện.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin mặc thêm áo khoác, còn các cầu thủ chỉ mặc áo thun. Họ làm các động tác khởi động, giãn gân cốt, tập thể dục trước khi vào bữa ăn.

Hàng ngày, ban huấn luyện sẽ cho cả đội sinh hoạt tập thể bên ngoài. Đa số thời gian còn lại, cầu thủ ở trong phòng, sang phòng nhau chơi chứ không đi ra ngoài vì quy định của đội tuyển.

Thời tiết nắng nóng, oi bức khiến cả đội khó chịu. Đội tuyển có ngày thứ 6 ở Dubai và chịu đựng nhiệt độ cao trong mùa nóng nhất ở UAE. Đây cũng là một trở ngại cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Khuôn viên khách sạn rất rộng, được thiết kế như một khu resort thu nhỏ. Tuy nhiên, lại có ít cây tán lá to và thiếu bóng mát. Các cầu thủ phải tìm chỗ có bóng mát để tập thể dục, tránh phơi đầu dưới nắng.

Với một số tuyển thủ, đây không phải lần đầu tiên họ đến UAE thi đấu nên không xa lạ gì. Tháng 1/2019, thời tiết dễ chịu hơn một chút khi đội tuyển dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE và vào vòng 1/8.

Văn Toàn nói về cuộc cạnh tranh hàng công tuyển Việt Nam Tiền đạo tuyển Việt Nam khẳng định không ngại cạnh tranh với các đồng đội trên hàng công tại vòng loại World Cup 2022.

Quang Thịnh (từ Dubai)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-di-dao-duoi-cai-nang-42-do-o-uae-post1221635.html