Tuyển Việt Nam về TP.HCM, chuẩn bị cách ly 7 ngày

Sau hơn 10 giờ bay, tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển về khách sạn cách ly tập trung.

 Khoảng 10h30, chuyến bay mang số hiệu QH9305 chở tuyển Việt Nam đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, chuyến bay này khởi hành từ sân bay Dubai lúc 21h40 ngày 16/6 (giờ UAE).

Khoảng 10h30, chuyến bay mang số hiệu QH9305 chở tuyển Việt Nam đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, chuyến bay này khởi hành từ sân bay Dubai lúc 21h40 ngày 16/6 (giờ UAE).

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn khá tươi tỉnh sau chuyến bay dài.

Trợ lý Lee Young-jin nới lỏng bộ quần áo bảo hộ để dễ chịu hơn. Các thành viên tuyển Việt Nam đều mặc đồ bảo hộ kín mít trong suốt chuyến bay.

Thủ thành Bùi Tấn Trường hơi "quá khổ" so với bộ quần áo bảo hộ. Anh có chiều cao 1,88 m và đã chơi ấn tượng trong 3 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Nhóm cầu thủ HAGL chờ đợi để lấy hành lý ký gửi. Khi sang UAE, tuyển Việt Nam mang theo nhiều hành lý, chủ yếu là thực phẩm dự trữ.

Trung vệ Trần Đình Trọng rất cẩn thận khi đeo đến 2 chiếc khẩu trang. Ở loạt trận vừa rồi, anh không thi đấu phút nào.

Sau khi nhận đủ hành lý, tuyển Việt Nam di chuyển ra bên ngoài để đến khách sạn cách ly.

HLV Park Hang-seo kiểm tra hành lý trước khi lên xe bus của đội.

Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên nhà xe.

Tuyển Việt Nam sẽ cách ly tại một khách sạn ở quận 7 (TP.HCM). Chiều 16/6, Bộ Y tế có công văn đồng ý rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 7 ngày cho thầy trò HLV Park. Vì vậy, V.League 2021 có thể trở lại sớm hơn.

Tuyển Việt Nam mặc đồ bảo hộ di chuyển về khu cách ly Toàn bộ ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam chia từng tốp nhỏ di chuyển ra khu vực xe buýt để về khách sạn ở quận 7 (TP.HCM) cách ly theo quy định.

Chí Hùng - Y Kiện - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-ve-tphcm-chuan-bi-cach-ly-7-ngay-post1228200.html