Tuyển Việt Nam đấu Yemen: Ai chia sẻ gánh nặng với Quang Hải, Công Phượng?

Hai trận đấu vòng bảng Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã dùng 18/23 cầu thủ. 5 cái tên chưa được ra sân là 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh, các hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài và tiền vệ Trần Minh Vương.

Với người cẩn trọng như ông Park ngay cả khi Duy Mạnh không đá thì cơ hội cho Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài cũng không nhiều. Ông sẽ ưu tiên “xoay hình” các cầu thủ đã ra sân hơn là dùng cầu thủ mới.

Duy trì hàng thủ

Quang Hải vẫn là sự lựa chọn hàng đầu ở tuyến trên. Ảnh: AFC

Quang Hải vẫn là sự lựa chọn hàng đầu ở tuyến trên. Ảnh: AFC

Quan sát các giải đấu của U23, Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia thì hàng phòng thủ là nơi ông Park ít thay đổi nhất. Trừ khi chấn thương hay thẻ phạt, ông thầy người Hàn mới có sự thay đổi nhân sự nên các hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài ít có cơ hội là điều dễ hiểu. Khi trong khung thành Lâm “Tây” đang cho thấy sự ổn định với ưu thế sải tay dài nhất trong 3 thủ môn thì BHL cũng khó trao cơ hội cho 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh.

Cả “ba chàng ngự lâm” Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đều chơi trọn vẹn 2 trận đấu nhưng vẫn làm người ta nhớ đến Đình Trọng, người đang điều trị chấn thương ở Hàn Quốc. Đối thủ tại Asian Cup 2019 được đánh giá cao hơn nhưng rõ ràng Ngọc Hải đá giữa không hay bằng lệch trái bởi khả năng bọc lót không phải điểm mạnh của trung vệ đội Viettel.

Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đều đã mắc lỗi, với các tiền đạo Iraq, Iran có thể hình to cao, lối chơi tốc độ nên đứng sai vị trí sẽ phải trả giá. Duy Mạnh ngoài 2 thẻ vàng còn bị phạt 5.000 USD và tâm lý có phần căng thẳng khiến cánh phải trở nên yếu hơn thường lệ.

Hàng tiền vệ luôn được ông Park thay đổi, những thay đổi mà chỉ có ông mới biết chính xác vì sao lại như thế. Những cái tên Hồng Duy, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Đại, Xuân Trường, Đức Huy, Huy Hùng đều đã được xỏ giày vào sân nhưng chỉ có Hùng Dũng chơi đủ cả 2 trận.

Thay đổi hàng công

Văn Đức đã có dấu hiệu quá tải. Ảnh: AFC

Sở dĩ hàng tiền vệ bị xáo trộn nhiều bởi cho đến giờ ông Park vẫn không có được cặp tiền vệ trung tâm ưng ý. Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy, Huy Hùng mỗi người đều có điểm mạnh, yếu riêng và không còn cách nào khác, BHL đành lựa chọn phương án Hùng Dũng và tìm người đá cặp với cầu thủ của CLB Hà Nội, tùy thế trận.

Nếu như hàng tiền vệ Hùng Dũng là cái tên không thể thay thế thì hàng công trong sơ đồ 3-4-3, Quang Hải luôn là sự lựa chọn số 1. Những cái tên Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, Đức Chinh và Tiến Linh đều lần lượt vào sân. Nếu như chỉ vài phút, Tiến Linh chưa thể hiện được nhiều thì Đức Chinh cho thấy mình vẫn là “của để dành”. Chỉ Công Phượng cho thấy sự tự tin khi đối diện với hàng phòng thủ gồm các hậu vệ to cao của Iraq và Iran.

Ở vị trí tiền đạo cánh Văn Toàn, Văn Đức vẫn cho thấy sự xông xáo nhưng có vẻ cầu thủ xứ Nghệ đã có dấu hiệu quá tải. Việc thi đấu liên tục, lại bị đối phương đẩy xa khung thành, lùi sâu về phòng thủ khiến Văn Đức không còn có những pha lên bóng sắc sảo. Rất có thể Văn Đức sẽ trở lại vai dự bị chiến thuật như Công Phượng từng đảm trách.

Có vẻ như ông Park đã tính toán trước điều này, bởi ngoài Văn Toàn thì Minh Vương cũng là sự lựa chọn không tồi cho vị trí đá cánh. Rõ ràng khi Quang Hải bị đối phương nhận diện thì chúng ta cần “phụ công” chia sẻ gánh nặng hàng công.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tuyen-viet-nam-dau-yemen-ai-chia-se-ganh-nang-voi-quang-hai-cong-phuong-230898.html