Tuyển Việt Nam đấu vòng loại World Cup 2022 ở UAE

Ngày 12/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức chọn UAE làm điểm tổ chức tập trung các lượt trận cuối bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Bảng đấu này gồm 5 đội: Việt Nam, UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, 3 loạt trận cuối đã phải hoãn lại 2 lần. Lần gần nhất AFC thống nhất tổ chức thi đấu tập trung từ 3-15/6.

Trong ngày hôm nay, AFC đã chính thức chọn UAE làm nước chủ nhà đăng các loạt trận này dựa theo các tiêu chuẩn về chuyên môn, y tế và cơ sở vật chất…Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “UAE là lựa chọn hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Họ có cơ sở vật chất tốt, vừa tổ chức thành công Asian Cup 2019. Các quy định y tế liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 của UAE cũng thuận lợi so với các nước khác”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, bộ phận chuyên môn của VFF vừa qua đã làm việc với HLV Park Hang Seo để thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc làm việc gần nhất, ông Park mong muốn đội tuyển Việt Nam có thể tập huấn tại một quốc gia có điều kiện thời tiết tương đồng với UAE. Một khả năng được đặt ra là tuyển Việt Nam có thể tới UAE sớm.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện VFF chưa thể bố trí được “quân xanh” quốc tế để HLV Park Hang Seo rèn quân. Đây cũng là khó khăn chung của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, gồm cả Malaysia và Thái Lan.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-dau-vong-loai-world-cup-2022-o-uae-1805617.tpo