Tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Khi nào áp dụng bàn thắng sân khách

Đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại Indonesia trong trận lượt về bán kết, và ít nhất tránh kết quả hòa có bàn thắng trong 90 phút trên sân Mỹ Đình.

Trong trận lượt đi trên sân Indonesia, đội tuyển Việt Nam hòa không bàn thắng với đội chủ nhà và nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo rủi ro có thể xảy ra ở lượt về (19h30 ngày 9/1).

Các chuyên gia khuyên Việt Nam phải tránh thủng lưới trên sân nhà, vì AFF Cup 2022 có áp dụng luật bàn thắng sân khách để định đoạt vé vào chung kết.

Bàn thắng sân khách chỉ áp dụng trong 90 phút trận lượt về

Bàn thắng sân khách chỉ áp dụng trong 90 phút trận lượt về

Nhiều sân chơi lớn trên thế giới đã bỏ quy định bàn thắng sân khách vì tồn tại nhiều tranh cãi. Nổi bật là UEFA không còn sử dụng đến yếu tố này trong các trận đấu Champions League.

Tuy nhiên, bóng đá Đông Nam Á hiện vẫn duy trì quy định cũ trong trường hợp tổng tỷ số các trận knock-out có kết quả hòa.

Đối với giai đoạn knock-out AFF Cup, đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn, hoặc có nhiều bàn thắng sân khách hơn sẽ chiến thắng.

Vậy, bàn thắng sân khách được áp dụng như thế nào? Yếu tố này chỉ được áp dụng trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nếu trận đấu trên sân Mỹ Đình kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng trong giờ thi đấu chính thức, Indonesia là đội giành chiếc vé chung kết.

Trong trường hợp tỷ số 0-0 lặp lại trong 90 phút, hai đội bước vào hiệp phụ và đến lúc này luật bàn thắng sân khách không còn hiệu lực.

Có nghĩa là nếu Việt Nam và Indonesia hòa có bàn thắng ở hiệp phụ, sau khi kết thúc giờ chính thức với kết quả 0-0, trọng tài sẽ cho hai đội thực hiện đá luân lưu.

Điều tương tự cũng được áp dụng khi thi đấu hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022.

Trên sân Mỹ Đình tối nay, đội tuyển Việt Nam chỉ có lựa chọn chiến thắng trong 90 phút. Hoặc, thầy trò HLV Park Hang Seo cần đảm bảo an toàn không lọt lưới trong 90 phút chính thức, để có tính toán khi đá hiệp phụ.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/viet-nam-vs-indonesia-luat-ban-thang-san-khach-aff-cup-2022-2099360.html