'Tuyển Việt Nam đang trên Malaysia một bậc'

Sau gần 10 tháng kể từ AFF Cup 2018, Malaysia tiến bộ nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, nhưng tuyển Việt Nam sở hữu đội hình mạnh và có nhiều cơ hội thắng ở trận đấu hôm 10/10.

Trong một năm qua, HLV Tan Chang Hoe có 3 lần đối đầu tuyển Việt Nam tại chiến dịch AFF Cup 2018, nhưng chưa biết mùi chiến thắng. Trước ngày tái đấu Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, HLV Tan tự tin giành kết quả tốt vì nắm trong tay đội hình chất lượng.

So với trận chung kết AFF Cup 2018, đội hình Malaysia thay đổi vì chính sách nhập tịch. Bên cạnh nhân tố quen thuộc Mohamadou Sumareh, Brendan Tan, La’Vere Corbin-Ong hay Matthew Davies có thể đe dọa của tuyển Việt Nam. Zing.vn trao đổi cùng BLV Quang Huy để có nhận định trước trận đấu diễn ra tối 10/10.

Tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia ở 3 lần gặp nhau gần nhất. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia ở 3 lần gặp nhau gần nhất. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia

- Anh đánh giá thế nào về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước trận đối đầu Malaysia?

- So với trận ra quân gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam chuẩn bị khá tốt cho ngày tái đấu Malaysia. Thầy Park cùng học trò tập trung từ ngày 20/9, nên nhiều thời gian rèn luyện thể lực và chiến thuật. Có một số trục trặc ở Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu và dàn cầu thủ CLB Hà Nội, nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng.

Bóng đá Việt Nam đang phát triển, có 2 cầu thủ thi đấu tại châu Âu, nên chấp nhận viễn cảnh chờ đến vài ngày cuối để đủ quân số, trong khi dàn cầu thủ CLB Hà Nội bận thi đấu ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Công Phượng và Văn Hậu mang không khí từ châu Âu trở về, tạo tâm trạng phấn khởi cho đội tuyển.

- Chấn thương của Lương Xuân Trường ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch của thầy Park?

- Xuân Trường rời đội tuyển vì chấn thương nặng là điều đáng tiếc. Cậu ấy là một trong những cầu thủ luôn được thầy Park triệu tập dù phong độ có tốt hay không. Tuyển Việt Nam mất một phương án, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều kế hoạch của thầy Park. Với Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng, tuyến giữa tuyển Việt Nam đủ chất lượng đối đầu Malaysia.

HLV Tan Chang Hoe tự tin gây bất ngờ trong lần tái đấu Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

- Vì sao HLV Tan Chang Hoe và học trò tự tin sẽ có điểm trước Việt Nam?

- Sau 10 tháng, tuyển Malaysia tiến bộ rõ từ yếu tố quan trọng nhất là dàn cầu thủ nhập tịch có trình độ và khao khát thể hiện. HLV Tan Chang Hoe có thêm thời gian giúp học trò thấm nhuần lối chơi pressing tầm cao và dồn bóng chủ động sang 2 biên. Ông Tan tự tin là điều dễ hiểu, bởi Malaysia lần này sẽ khác so với AFF Cup 2018.

HLV Tan đã nói sau trận chung kết AFF Cup 2018: “Tôi tự tin về tương lai của bóng đá Malaysia, vì các cầu thủ còn trẻ và có khao khát thành công”. Nhiều cầu thủ Malaysia trưởng thành, đặc biệt là Sumareh. Tôi đánh giá Malaysia tiến bộ, nhưng thầy trò ông Park vẫn là đội cửa trên ở trận tới.

Tuyển Việt Nam vẫn là đội quân thiện chiến hơn Malaysia, các vị trí đồng đều và có nhiều phương án chất lượng ở hàng dự bị. Về đẳng cấp và kinh nghiệm, tuyển Việt Nam vẫn trên Malaysia một bậc. Xem 2 trận Malaysia đối đầu Indonesia và UAE, thầy trò HLV Tan tấn công có tổ chức hơn chung kết AFF Cup 2018, nhưng phòng ngự tiếp tục là “tử huyệt”.

- Anh có thể phân tích kỹ “tử huyệt” của hàng thủ Malaysia?

- Khả năng phối hợp của 2 trung vệ Malaysia là Shahrul Saad và Adam Nor Azlin còn vấn đề. Shahrul cao 1,78 m và Azlin 1,8 m, đều tệ ở các pha tranh chấp bóng bổng. “Những chú hổ Malay” tập trung tấn công biên, khiến 2 hậu vệ cánh luôn trong thế sẵn sàng lao lên và dẫn tới cự ly hàng phòng ngự rối loạn.

Trong trận Indonesia, Malaysia thua 2 bàn theo kịch bản bị đối phương khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ. Hậu vệ Malaysia dâng quá cao, trong khi bộ đôi trung vệ phản ứng chậm và không kịp lao lên bù khoảng trống. Đến trận UAE, Malaysia thua bóng bổng và một pha trung vệ phán đoán lỗi.

Văn Hậu, Công Phượng sẽ đá chính

- Trước trận đấu hôm 10/10, thầy trò HLV Park phải thận trọng điều gì ở Malaysia?

- Sumareh, tiền đạo gốc Gambia, chắc chắn là cái tên khiến chúng ta phải lưu ý nhiều nhất. Tại AFF Cup 2018, Sumareh nổi lên là ngòi nổ đáng sợ nhất của Malaysia. Sau 10 tháng, chân sút này tiết chế trong các pha rê bóng, chịu khó phối hợp cùng đồng đội để tạo khoảng trống bứt tốc.

- Trọng trách khóa chặt Sumareh sẽ được giao cho Văn Hậu?

- Văn Hậu hội quân muộn 2 ngày vì sự cố di chuyển. Thể lực của Văn Hậu có thể không tốt như kỳ vọng, song tôi nghĩ thầy Park sẽ xếp cậu ấy đá chính. Trong 2 trận chung kết AFF Cup 2018, Văn Hậu khiến Sumareh có ít khoảng trống chơi bóng. Hậu vệ sinh năm 1999 là phương án khả dĩ nhất để đua tốc độ với Sumareh và tranh chấp tay đôi.

Nếu Văn Hậu không đủ điều kiện ra sân, đó không phải là thảm họa với thầy Park vì còn đó Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy thế chỗ Văn Hậu trong trận ra quân gặp Thái Lan và chơi tròn vai. Phạm Xuân Mạnh và Vũ Văn Thanh cũng có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ trái.

Công Phượng sẽ bùng nổ khi có cơ hội đá chính. Ảnh: Kiệt Trần.

- Anh dự đoán tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào trước Malaysia?

- Tôi nghĩ thầy trò HLV Park sẽ áp dụng cách chơi như trận vòng bảng AFF Cup 2018. Tuyển Việt Nam đưa trận đấu vào thế rình rập, khiến Malaysia không xác định rõ phải tấn công hay phòng ngự. Trong lúc Malaysia mải tấn công, 2 pha lên bóng chớp nhoáng của tuyển Việt Nam giúp chúng ta ghi bàn.

- Công Phượng liệu có phù hợp để đá chính ở thế trận như vậy?

- Khi phòng ngự phản công, Công Phượng là phương án hợp lý bên cạnh Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Anh Đức. Cậu ấy không được thi đấu tại Bỉ, nhưng giống như “con hổ bị nhốt lâu trong chuồng” và sẽ khao khát chứng tỏ tài năng trước Malaysia.

Công Phượng sẽ đá chính để khuấy đảo hàng thủ đội khách, sau đó HLV Park có thể tung Văn Toàn vào sân từ hiệp 2 nhằm thay đổi cách tấn công.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc.

Cầu thủ Malaysia: 'Chúng tôi muốn giành 3 điểm trước Việt Nam' Chia sẻ tại buổi tập chiều 8/10 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, tiền đạo Norshahrul Talaha của Malaysia bày tỏ quyết tâm trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-dang-tren-malaysia-mot-bac-post999275.html