Tuyển Việt Nam đang sở hữu thứ mà các đối thủ phải 'thèm khát'

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công thi đấu rất vào guồng và điều này sẽ khiến các đối thủ phải dè chừng.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao

Hôm qua 7/5, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam đang được đánh giá là đội sở hữu hàng tiền đạo chất lượng nhất. Văn Toàn, Công Phượng đang thể hiện phong độ cực cao trong màu áo HAGL với 13 pha lập công.

Tiến Linh (Bình Dương) cũng gây ấn tượng không kém với 6 lần phá lưới đối thủ tại V-League 2021. Đáng nói, bộ ba này ngày một cho thấy sự hoàn thiện về mặt lối chơi, đặc biệt ở khâu dứt điểm.

Mở rộng hơn, Văn Đức (SLNA) cũng đã có cho mình 5 bàn thắng. Ngay cả lão tướng Anh Đức đã kịp ghi 5 bàn tại giải hạng Nhất cho CLB Long An.

Chân sút kém nhất của đội tuyển Việt Nam là Hà Đức Chinh. Cầu thủ Phú Thọ mới 2 lần lập công nhưng đừng quên anh rất có duyên khi khoác áo tuyển.

Nhóm cầu thủ tấn công trên sẽ nhận được sự hỗ trợ của những tiền vệ chất lượng như: Minh Vương, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Hoàng Đức.

Trái ngược Việt Nam, hầu hết các đối thủ ở bảng G đều ít nhiều gặp vấn đề nơi hàng công.

Chân sút chủ lực của bóng đá Malaysia ngày nào Idlan Talaha đã 35 tuổi, không còn ở đỉnh cao.

"Những chú Hổ Mã Lai" cũng vừa phải nhận tin sét đánh khi "họng pháo" Shahrel Fikri phải nghỉ 6-8 tuần với chấn thương nặng hôm 5/5.

Shahrel Fikri (10) của Malaysia chấn thương nặng trước thềm vòng loại World Cup 2022

Tình hình của Indonesia cũng chẳng khả quan hơn là bao. Nếu không dùng các cầu thủ nhập tịch lớn tuổi thì họ cũng không có tiền đạo chất lượng.

Ở Thái Lan, tình cảnh thiếu tiền đạo giỏi cũng đang diễn ra. Những cái tên hiện tại đang tập trung đội tuyển Thái Lan như Adisak Kraisorn, Supachai Jaidet, Suphanat Mueanta và Nattawut Suksum đều chơi phập phù.

Chưa hết, HLV Nishino còn nhận tin buồn khi cây săn bàn kỳ cựu Teerasil Dangda tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển quốc gia.

Duy chỉ có UAE là hàng công đang cho thấy sự vận hành ổn định. Chân sút đáng sợ nhất của đội bóng vùng vịnh là Ali Mabkhout, người đã ghi 5 bàn trong loạt giao hữu gần nhất.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Theo lịch, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Nếu giành được 6 điểm từ 3 trận đấu trên, thầy trò ông Park gần như chắc chắn có vé vào chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Xem video:

Bá Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tuyen-viet-nam-dang-so-huu-thu-ma-cac-doi-thu-phai-them-khat-d505829.html