Tuyển Việt Nam đang nỗ lực để có Filip Nguyễn; Trở lại top 15 châu Á

Truyền thông Thái Lan cho rằng thủ môn Filip Nguyễn có thể là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam nếu hoàn tất thủ tục để trở về góp mặt vào đội hình được dẫn dắt bởi HLV Park.

Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được vị trí số 1 Đông Nam Á

Siam Sport nhấn mạnh Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang làm mọi cách để giúp Filip Nguyễn hoàn tất thủ tục về quê hương khoác áo đội tuyển. Tờ báo thể thao Thái Lan miêu tả Filip Nguyễn, 26 tuổi và cao 1,91 m, đang chơi bóng tại CH Czech cho CLB Sloan Liberec. Nếu có Filip Nguyễn, tuyển Việt Nam sẽ tăng chất lượng đội hình nhằm vượt qua Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Filip Nguyễn đang hoàn thiện các thủ tục để khoác áo tuyển Việt Nam

Bài viết dẫn lại câu chuyện VFF từng lên kế hoạch triệu tập Filip Nguyễn cho giải giao hữu King’s Cup 2019, nhưng không thành công. Ở 2 trận tiếp theo của vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán UAE và Thái Lan, song cơ hội để Filip Nguyễn trở về gần như không còn.

Chiều 24/10, HLV Park Hang-seo công bố đội hình chuẩn bị cho 2 trận đấu tới. Siam Sport đánh giá lực lượng tuyển Việt Nam không thay đổi, khi hội tụ những cầu thủ tốt nhất gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu. So với trận ra quân gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam vắng Lương Xuân Trường, song trường hợp này không quan trọng.

Top 15 châu Á với sự trở lại của đội tuyển Việt Nam

Chiều 24/10, tuyển Thái Lan cũng công bố 32 tuyển thủ được HLV Akira Nishino triệu tập cho danh sách sơ bộ. Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchang có tên, dù cả 2 chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Tuyển Thái Lan có 4 gương mặt mới gồm Apirak Worawong, Sarawut Inpaen, Chayawat Srinawong và Teerapol Yoyoei.

Thái Lan làm khách trên sân Malaysia ngày 14/11. Đến ngày 19/11, thầy trò HLV Nishino chạm trán Việt Nam. Sau 3 trận, “Voi chiến” giành 7 điểm để dẫn đầu bảng G, xếp trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng.

Trong khi đó, với 2 chiến thắng thuyết phục trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy đủ điểm sổ để tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, trở lại vị trí thứ 97 thế giới.

Cụ thể, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã tích lũy được 14 điểm để trở lại vị trí thứ 97 thế giới và thứ 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 với tổng điểm là 1245. Đội tuyển Việt Nam cũng vững vàng ở ngôi vị số 1 Đông Nam Á, đứng thứ 2 là Thái Lan.

Cũng với thành tích tốt ở tháng 10 vừa qua, đội bóng Thái Lan cũng thu về 18 điểm để thăng 5 bậc, vươn lên xếp thứ 109 thế giới.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tuyen-viet-nam-dang-no-luc-de-co-filip-nguyen-tro-lai-top-15-chau-a-20191025110108247.htm