Tuyển Việt Nam đá tập trung, lợi hơn hại

HLV Park Hang-seo cho biết việc các đội tuyển quốc gia ra sân đá tiếp những trận còn lại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại một địa điểm là một phương án không tồi trong bối cảnh hiện tại.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho các đội bóng quốc gia tự thỏa thuận với nhau về cách thức thi đấu tiếp tục vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022, miễn sao hoàn tất vào giữa tháng 6-2022. Bởi sự kiểm soát dịch bệnh và hạn chế các chuyến bay xuất, nhập cảnh ở các nước, việc tổ chức tập trung thi đấu tại một địa điểm là đúng đắn nhất.

Thái Lan và UAE đã nộp đơn xin đăng cai tổ chức những trận đấu cuối cùng, không ngoài mục đích tạo lợi thế cho đội tuyển của họ, chỉ còn chờ quyết định của AFC vào ngày 15-3. Việt Nam (VN) từng có lợi thế nhất trong việc đưa vòng loại thứ hai này về sân nhà, tiếc là dịch COVID-19 bùng phát gần đây cùng cơ sở vật chất chưa bảo đảm.

HLV Park Hang-seo cho rằng đá tập trung, thầy trò ông sẽ có lợi nhiều hơn hại. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Park Hang-seo cho rằng đá tập trung, thầy trò ông sẽ có lợi nhiều hơn hại. Ảnh: HUY PHẠM

Có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển VN đá sân khách sẽ gặp bất lợi lớn vì khó hòa hợp vùng khí hậu, khả năng thích nghi và đặc biệt là sức ép cho cầu thủ vốn chỉ đá giải quốc nội, thiếu dày dạn như những đồng nghiệp Thái Lan, UAE chơi ở nước ngoài nhiều. Những quan điểm này có thể đúng nhưng chưa đủ, bởi đá tại một địa điểm tập trung thì các đội bóng đều gặp vấn đề như nhau và chắc gì đội chủ nhà không chịu áp lực mà không chơi đúng sức mình.

Thật ra việc thầy trò ông Park Hang-seo tiếp tục ra sân chơi bóng sau hơn một năm không có trận đấu quốc tế nào đã là một niềm hạnh phúc. Họ càng mong mỏi hơn được cống hiến, thể hiện mình khi quãng thời gian quá eo hẹp do dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Điều quan trọng là phải đá sân khách UAE hoặc Thái Lan không phải vấn đề lớn của các cầu thủ chuyên nghiệp. Thậm chí so với lịch cũ lần lượt làm khách Malaysia, tiếp Indonesia và chơi trên sân UAE cùng những chuyến di chuyển mệt mỏi, đội tuyển VN có phần nhẹ nhõm hơn khi đá tại một nơi.

Theo đó, thầy trò ông Park sẽ nghỉ loạt trận đầu ngày 3-6 và lần lượt đá với đội cuối bảng Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và UAE (ngày 15-6). Việc gặp các đội bóng từ thấp lên cao cùng thời gian ngưng nghỉ để nghiên cứu đối thủ có lợi hơn cho đội tuyển VN. Bên cạnh đó, ông Park cũng may mắn tránh đi chuyến làm khách ở Bukit Jalil của tuyển Malaysia mà ông từng ngao ngán cái “chảo lửa” ồn ào gần 100.000 khán giả, không nghe nổi tiếng chỉ đạo.

Và nếu so với mỗi ưu thế tiếp đối thủ đã hết động lực Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình như lịch cũ, thầy trò ông Park vẫn phải đá hai trận sân khách Malaysia và UAE thì việc đá tại một nơi có lợi nhiều hơn hại.•

UAE chiếm lợi thế hơn Thái Lan
Trong lúc người Thái rất quyết tâm đưa các trận còn lại ở vòng loại thứ hai cúp thế giới về sân nhà để mong soán ngôi đầu của VN thì đối thủ UAE cũng khát khao không kém. Tình thế ở bảng G vẫn còn nhiều gay cấn khi 4/5 đội nuôi hy vọng đi tiếp với điểm số sít sao. Hiện thầy trò ông Park đang dẫn đầu với 11 điểm, Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm còn một trận chưa đá, Indonesia 0 điểm đã chắc bị loại.
Vì thế, các đội tuyển quốc gia có điều kiện rất mong mỏi đưa những trận đấu cuối ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 về sân nhà. Một số điều kiện do AFC bắt buộc nước đăng cai phải có gồm: Năm khách sạn tiêu chuẩn cho năm đội bóng, năm sân bóng tập luyện riêng biệt trong mùa COVID-19 và hai sân thi đấu chất lượng. Bên cạnh đó, quốc gia tổ chức phải có tình hình kiểm dịch tốt và không cách ly tập trung 14 ngày theo quy định chung. Về những điều khoản này, UAE đang chiếm lợi thế hơn Thái Lan về mọi thứ, từ cơ sở vật chất cho đến nền tảng y tế đảm bảo và thông thoáng hơn với thời hạn cách ly chỉ bốn ngày sau kết quả xét nghiệm COVID-19. TT

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-da-tap-trung-loi-hon-hai-968119.html