Tuyển Việt Nam có thể thắng đậm Indonesia nếu ghi được bàn thắng sớm

Trước đây, đội tuyển Việt Nam luôn gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với Indonesia và để giành chiến thắng đã khó chứ chưa muốn nói là thắng đậm. Thế nhưng hiện tại đã khác, và thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có cơ hội thắng đậm Indonesia nếu ghi được bàn thắng sớm.

Sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang rất tự tin để giành thêm một chiến thắng nữa trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia, đội bóng đang đứng cuối bảng G, vòng loại World Cup 2022 với 3 trận toàn thua trước Malaysia, Thái Lan và UAE.

Quang Hải và đồng đội được dự báo là có trận đấu khó khăn với Indonesia vào tối mai. Ảnh: Lao động

Quang Hải và đồng đội được dự báo là có trận đấu khó khăn với Indonesia vào tối mai. Ảnh: Lao động

Dù đã suy yếu trong thời gian gần đây và được đánh giá là ở đẳng cấp thấp hơn so với tuyển Việt Nam nhưng không vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có thể chủ quan, bởi đội bóng xứ Vạn đảo có lợi thế về mặt sân nhà và là đội bóng có lối chơi khó chịu với đội tuyển Việt Nam.

Nếu nhìn vào 3 trận vừa qua của Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, có thể thấy rằng đội bóng này chơi rất hay ở trong hiệp 1 và khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi bị thủng lưới trước, các cầu thủ Indonesia bị xuống tâm lý và sụp đổ rất nhanh, hàng thủ của Indonesia vốn rất mong manh lại còn dễ mắc những sai lầm khó hiểu, giúp cho đối phương dễ dàng ghi bàn thắng.

Điều này đã được lặp lại liên tục trong 3 trận đấu vừa qua. Tóm lúc này, họ đang gặp vấn đề lớn về mặt tâm lý, rất dễ sụp đổ trong thời điểm khó khăn và không thể duy trì được sự tập trung trong thời gian dài và khi đã nhận một bàn thua, họ coi như đã… vỡ trận.

Con số thống kê khiến người ta phải giật mình, đó là 9/11 bàn thua của Indonesia trong 3 trận đấu vừa qua đều xuất hiện ở trong hiệp 2. Tất cả các bàn thua của đội bóng này đều đến từ phút 37 trở đi. Vì vậy, chỉ cần giữ được sạch lưới và ghi được bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành một chiến thắng đậm trước Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác với tiền đạo gốc Barzil là Beto (áo đỏ) của Indonesia. Ảnh: Bola

Muốn vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải duy trì được sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự và cần cảnh giác với chân sút nguy hiểm nhất bên phía Indonesia, đó là Alberto Goncalves Da Costa (tên thường gọi là Beto Golcaves). Tiền đạo gốc Brazil này đã ghi được 10 bàn sau 11 trận khoác áo Indonesia, trong đó có 2 bàn vào lưới Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, do tuổi tác đã cao (38 tuổi) nên Beto Golcaves chơi lúc thì hay lúc thì mờ nhạt, bằng chứng là trong trận thua Malaysia 2-3 hồi tháng 9 vừa qua, tiền đạo gốc Brazil đã lập một cú đúp bàn thắng nhưng sau đó anh lại chơi mờ nhạt trong 2 trận đấu gặp Thái Lan và UAE.

Trận đấu này được dự báo là sẽ khó khăn với Quang Hải và đồng đội, bởi tuy Indonesia không phải là đội bóng mạnh ở thời điểm hiện tại nhưng họ lại tỏ ra khó chịu với lối chơi giàu sức mạnh và phạm lỗi rất rắn.

Với thực lực hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ phải hướng tới mục tiêu song toàn trong trận đấu gặp Indonesia vào tối mai, đó là vừa phải giành chiến thắng nhưng cũng phải hạn chế đến mức tối đa về việc bị chấn thương cho các cầu thủ khi đội bạn chơi rắn khi mà hai trận đấu rất quan trọng với UAE và Thái Lan đang tới gần.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-viet-nam-co-the-thang-dam-indonesia-neu-ghi-duoc-ban-thang-som-97917.html