Tuyển Việt Nam có thật sự ngại gặp Indonesia hơn Thái Lan tại bán kết AFF Cup?

Truyền thông Indonesia cho rằng tuyển Việt Nam sẽ ngại đối đầu đội nhà hơn so với tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo liệu có phải khó khăn lớn nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo?

Báo Indonesia: "Tuyển Việt Nam ngại gặp Indonesia hơn Thái Lan"

Tuyển Việt Nam đang có khả năng rất lớn sẽ đối đầu Indonesia tại bán kết AFF Cup 2022. Lý do là bởi Indonesia đã chính thức đoạt vé đi tiếp bằng suất nhì bảng A trong khi tại bảng B, tuyển Việt Nam khả năng rất cao sẽ đứng đầu bảng do chỉ gặp đội đang có phong độ rất tệ là Myanmar ở lượt đấu cuối ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Đánh giá về vòng đấu bán kết sắp tới, trang Indosport (Indonesia) đưa ra quan điểm cho rằng với tuyển Việt Nam thì Indonesia mới là thử thách lớn nhất thay vì tuyển Thái Lan. Tác giả Nadya Riska Nurlutfianti đặt tiêu đề cho bài viết là: "AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam ngại gặp Indonesia hơn Thái Lan".

Tờ báo này phân tích: "So với tuyển Việt Nam thì Indonesia được coi là đội bóng đáng ngại hơn thay vì Thái Lan. Điều này tất nhiên không phải là không có lý do.

Đó là bởi ở giải năm nay, tuyển Thái Lan không được tăng cường sức mạnh khi những trụ cột gồm Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin và Suphanat Mueanta thi nhau vắng mặt. Sau đó, hai cầu thủ chủ lực gồm Thanawat Suengchitthawon và Manuel Bihr cũng không thể góp mặt trong đội hình Voi chiến.

Vì vậy, tuyển Thái Lan hiện giờ đang bị phụ thuộc rất nhiều vào hai ngôi sao gồm Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan.

Indosport cho rằng với tuyển Việt Nam, Indonesia là đối thủ đáng ngại hơn so với Thái Lan.

Indosport cho rằng với tuyển Việt Nam, Indonesia là đối thủ đáng ngại hơn so với Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam được đánh giá là gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu Indonesia, vốn cũng được coi là thử thách rất khó nhằn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hơn nữa, tuyển Việt Nam sẽ bị bao trùm bởi sự lo lắng khi thi đấu trên sân khách tại Bung Karno. Các CĐV Indonesia tại SVĐ này được coi là tạo ra áp lực lớn cho các đối thủ tại AFF Cup. Đó là chưa kể tới cảm giác lo lắng trước vấn đề an ninh từ các sân vận động sau vụ bạo loạn ở Indonesia.

Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong thì tuyển Indonesia đang trở thành một tập thể mạnh mẽ. Hạn chế duy nhất của tuyển Indonesia là một vài pha bỏ lỡ, điển hình như Witan Sulaeman đã 4 lần không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở vòng bảng.

Vì vậy, tuyển Việt Nam phải bình tĩnh và tìm ra lối đi tốt nhất nếu giành quyền vào bán kết khi phải gặp những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia tại AFF Cup 2022".

Nhưng tuyển Indonesia có thực sự "đáng ngại" hơn so với Thái Lan?

Nếu bỏ qua yếu tố áp lực từ CĐV mà chỉ xét trên khía cạnh chuyên môn, có vẻ như Indonesia vẫn chưa thể so sánh với Thái Lan cả về lực lượng, kinh nghiệm, bản lĩnh khi thi đấu ở AFF Cup.

Với tuyển Thái Lan, tuy vắng nhiều trụ cột nhưng lối đá của "Voi chiến" vẫn là rất thuyết phục. Họ sở hữu hàng công mạnh bậc nhất giải đấu, ghi tới 13 bàn sau 3 trận mà chỉ thủng lưới 2 lần.

Các trụ cột của Thái Lan như Theerathon Bunmathan, Dangda, Bordin Phala, Sarach Yooyen… vẫn đang duy trì phong độ cao và khả năng phối hợp ăn ý. Ngoài ra, Thái Lan cũng cho thấy chiều sâu đội hình tương đối tốt ở giải đấu năm nay.

Thái Lan vẫn đang thi đấu tốt ở AFF Cup 2022 dù không có lực lượng mạnh nhất.

Trong khi đó, chính Indonesia mới là đội phải e ngại nếu chạm trán tuyển Việt Nam ở vòng bán kết sắp tới. Ngoài tương quan lực lượng có phần nhỉnh hơn một chút cho tuyển Việt Nam thì xét lịch sử đối đầu, HLV Shin Tae-yong chưa từng thắng được HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt các ĐTQG và U23 Indonesia.

Còn nhớ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Indonesia từng rất tự tin và có sự chuẩn bị tốt trước khi đối đầu tuyển Việt Nam, nhưng rốt cuộc tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã để thua tuyển Việt Nam 1-3 ngay trên sân nhà và sau đó thảm bại tới 0-4 ở Mỹ Đình. Trong khi đó ở lần chạm trán gần nhất tại vòng bảng AFF Cup 2020 (diễn ra cuối năm 2021), hai đội hòa nhau 0-0.

Vài ngày trước, một số phương tiện truyền thông ở khu vực Đông Nam Á có đặt ra câu hỏi rằng liệu HLV Park Hang-seo liệu có toan tính để chọn đối thủ ở vòng bán kết hay không. Trên lý thuyết, việc đá lượt cuối vòng bảng muộn hơn 1 ngày có thể giúp tuyển Việt Nam tính toán để "chọn" gặp Thái Lan hoặc Indonesia ở bán kết.

Tuy nhiên, đây là lúc mà tuyển Việt Nam đang sở hữu mọi yếu tố để có thể hướng tới tham vọng chinh phục ngôi vô địch mà không cần quan tâm tới việc chúng ta chạm trán đối thủ nào ở bán kết.

Với lực lượng mạnh nhất, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ dù là Thái Lan hay Indonesia.

Không giống Thái Lan, tuyển Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất. Với lực lượng và phong độ hiện tại, tuyển Việt Nam có thể thi đấu tốt và hướng tới những chiến thắng cho dù có gặp Thái Lan hay Indonesia ở những vòng sau. Chắc chắn, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không phải e ngại dù gặp bất kỳ đối thủ nào.

Thay vì tâm lý e ngại hay đưa ra những toan tính để chọn đối thủ, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ chỉ đạo các học trò chơi bằng hết khả năng của mình, hướng tới chiến thắng ở mọi trận đấu và xa hơn là chinh phục chiếc cúp vô địch.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tuyen-viet-nam-co-that-su-ngai-gap-indonesia-hon-thai-lan-tai-ban-ket-aff-cup-20230103110707667.htm