Tuyển Việt Nam có nên mạo hiểm trước ngưỡng cửa lịch sử?

Với một hàng thủ chưa để lại sự yên tâm, HLV Park Hang-seo có nên lấy tấn công bù phòng ngự ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Văn Hậu (phải) có khả năng không thể dự ba trận đấu cuối Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Công cường, thủ yếu

Đội tuyển Việt Nam hiện đang tập luyện tại Hà Nội chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau đây hơn một tuần, toàn đội sẽ lên đường sang UAE tiếp tục rèn quân chờ ngày Vòng loại World Cup tái khởi tranh. Mục tiêu của thày trò HLV Park Hang-seo là lần đầu giúp Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

Ở lần hội quân này, ông Park đang đau đầu với những con tính ở hàng thủ. Thủ thành Đặng Văn Lâm - người gác đền số 1 của tuyển Việt Nam hơn 6 tháng không thi đấu, hội quân muộn. Bộ đôi trung vệ Trần Đình Trọng - Đỗ Duy Mạnh chưa đạt phong độ cao nhất khi trở lại sau chấn thương.

Bản thân Đình Trọng cũng vắng mặt ở trận gặp Indonesia ngày 7/6 do bị treo giò. Nguyễn Trọng Hoàng phải ngồi ngoài vì lý do tương tự. Đó là chưa kể Đoàn Văn Hậu khó hồi phục kịp để tham chiến và “máy quét” tuyến giữa Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng phải nghỉ tới cuối năm.

Về mặt lý thuyết, có thể nói, chưa khi nào HLV Park Hang-seo sở hữu một hàng thủ thiếu an tâm đến vậy. Trong khi đó, ông thày người Hàn Quốc lại là người rất đề cao sự chắc chắn trước khung thành.

Trái ngược với hàng thủ, hàng công đội tuyển Việt Nam lại đang sở hữu nhiều chân sút đang vào “phom”. Nguyễn Văn Toàn đã ghi 7 bàn ở V-League 2021; Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh kém hơn cũng kịp sở hữu 6 pha lập công; Phan Văn Đức dù ở trong tập thể SLNA rệu rã cũng đã 5 lần xé lưới đối thủ.

Chưa hết, nhóm bộ tứ trên còn được hỗ trợ bởi dàn tiền vệ xuất sắc như: Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh. Đây đều là những cái tên đủ sức xé toang hàng thủ đối phương bằng một đường chuyền, đặt tiền đạo vào thế thuận lợi.

Sự đối nghịch này khiến giới mộ điệu đặt câu hỏi, liệu HLV Park Hang-seo có để đội tuyển Việt Nam lấy tấn công để bù phòng thủ? Cách đây không lâu, ông Park từng chia sẻ, ông muốn giành thêm 6 điểm, tức hai trận thắng.

Muốn thắng tất nhiên phải tấn công và bản thân nhà cầm quân Hàn Quốc cũng từng tiết lộ ông đang nghiên cứu để làm mới lối chơi cho tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ chơi tấn công có thể sẽ là bất ngờ mà ông Park dành cho đối thủ bởi lâu nay ông vẫn chủ trương đá an toàn, dù bên kia sân là đội bóng nào.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh, ông Park không phải mẫu người ưa mạo hiểm. Dưới thời ông, đội tuyển Việt Nam không phải trận nào cũng chơi hay nhưng luôn đảm bảo bước tiến ổn định qua từng trận.

Đặt trong bối cảnh 4/5 đội ở bảng G vòng loại World Cup 2022 còn cơ hội đi tiếp và sẽ đối đầu trực diện nhau, một cú sảy chân dù nhỏ cũng đem đến nhiều hiểm ngụy. Bởi thế, nếu đoàn quân áo đỏ tiếp tục chơi chậm, chắc, chờ cơ hội kết liễu đối thủ thì cũng chẳng phải điều gì quá xa lạ.

Vẫn phải đảm bảo sự chắc chắn

Chia sẻ về vấn đề này, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ đá với mục tiêu giành 6 điểm, thì buộc phải vào trận với tư tưởng tấn công để giành chiến thắng. Tuy nhiên, tấn công ở đây không phải tấn công để bù cho phòng ngự mà là tấn công theo ý đồ chiến thuật.

“Chúng ta mới chỉ nhìn thấy cầu thủ này, cầu thủ kia phong độ không được tốt nhưng đó là trên tham chiếu CLB, còn đội tuyển quốc gia sẽ có tham chiếu khác. Cầu thủ đá ở CLB không tốt nhưng có thể khi lên tuyển, có nhiều đồng đội tốt hơn, được đặt trong hệ thống chiến thuật phù hợp hơn sẽ bộc lộ đúng năng lực. Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa là chúng ta chủ quan”, ông Tùng phân tích.

Cũng theo bình luận viên Quang Tùng, bóng đá ngày một thực dụng nên trước khi nghĩ tới việc tấn công, tuyển Việt Nam cần phải đảm bảo được an toàn bên phần sân nhà. Mà muốn đảm bảo an toàn thì cần kiểm soát bóng tốt, có bóng trong chân rồi phòng ngự hay tấn công đều dễ dàng hơn việc bị động đuổi theo đối phương.

Chung quan điểm, chuyên gia Lê Thế Thọ khẳng định, đội tuyển Việt Nam muốn hoàn thành mục tiêu trước hết phải tạo ra được sự cân bằng trong lối chơi.

“Cân bằng là không thiên về tấn công hoặc phòng ngự mà đảm bảo thế trận vững vàng, khi cần có thể tấn công kết thúc trận đấu hoặc lùi về bảo vệ khung thành. Ngày nay, làm gì còn đội bóng nào phòng ngự tuyệt đối hay tấn công tuyệt đối”, ông Thọ nói.

Ông Thọ cũng nhấn mạnh, không nên nhìn vào những con số hay màn trình diễn của các chân sút ở V-League để cho rằng hàng công tuyển Việt Nam đang mạnh.

“Tiến Linh và Đức Chinh đều không ổn định. Công Phượng, Quang Hải chỉ hợp chơi rộng ở vòng ngoài. Văn Toàn khéo nhưng thể hình yếu, gặp hàng thủ chắc chắn, to cao liệu có phát huy được không? Điểm yếu nữa là các chân sút của chúng ta nếu đối mặt hàng thủ chắc chắn thì loay hoay, thiếu quyết đoán. Trong khi đó, các đối thủ đều ngang cơ hoặc nhỉnh hơn nên tôi nghĩ ông Park phải tính toán sao cho hợp lý”, ông Thọ phân tích.

Đội tuyển Việt Nam mang 28 cầu thủ sang UAE

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận với Báo Giao thông, HLV Park Hang-seo sẽ mang 28 cầu thủ sang UAE thay vì 23 như số lượng đăng ký chính thức với Liên đoàn Bóng đá châu Á. Nhiều khả năng ông Park vẫn còn vài vị trí băn khoăn nên cần thêm thời gian để đưa ra quyết định. Cạnh đó, nhà cầm quân này có thể muốn chờ Văn Hậu bình phục hẳn chấn thương.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tuyen-viet-nam-co-nen-mao-hiem-truoc-nguong-cua-lich-su-d507156.html