Tuyển Việt Nam có lợi như thế nào nhờ ngôi đầu bảng A?

Ngôi đầu bảng A không chỉ mang về tấm vé bán kết mà còn giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thuận lợi hơn trong hành trình còn lại ở AFF Cup 2018.

Với trận thắng Campuchia 3-0, đội tuyển Việt Nam đã chính thức kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018 với thành tích ấn tượng: thắng 3 trận, hòa 1 trận và là đội bóng duy nhất của giải chưa để thủng lưới bàn nào.

Đáng chú ý, với 10 điểm có được, thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Điều này là lợi thế rất lớn cho đội tuyển ở hành trình còn lại của giải.

Ngôi đầu bảng A giúp ĐT Việt Nam được đá các trận đấu quan trọng trên sân nhà

Cụ thể theo cách sắp lịch của ban tổ chức, đội nhất bảng A sẽ được nghỉ dài hơn 1 ngày so với đội nhì bảng A, trước khi đá trận bán kết lượt đi ngày 2-12 trên sân khách. Chính HLV Park Hang-seo đã bày tỏ vui mừng vì điều này vì theo ông, như thế là toàn đội sẽ được nghỉ 7 ngày chuẩn bị cho bán kết.

Đặc biệt, ngôi nhất bảng giúp đội tuyển Việt Nam sẽ được đá trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 6-12, trong khi đội nhì bảng A là Malaysia phải làm khách trên sân của đội nhất bảng B từ trước đó một ngày.

Xa hơn nữa, đội thắng trong cặp nhất bảng A (Việt Nam) và nhì bảng B (chưa xác định) sẽ được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà ngày 15-12-2018. Đồng nghĩa nếu vào chung kết, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được đá trận quyết định chức vô địch trên sân Mỹ Đình.

Với những nhà làm chuyên môn, việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà là lợi thế rất lớn.

Cách đây 10 năm, đội tuyển Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch AFF Cup sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2, nhờ bàn thắng phút 90+4 của Lê Công Vinh trên sân Mỹ Đình.

Lịch thi đấu bán kết, chung kết AFF Cup 2018

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-co-loi-nhu-the-nao-nho-ngoi-dau-bang-a/791102.antd