Tuyển Việt Nam: Chuẩn bị kỹ cho 'trận đánh' lớn

Cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng Word Cup 2022 của tuyển Việt Nam rất cao trước trận đấu với UAE tối nay 15/6. Chỉ cần 1 kết quả hòa trước chủ nhà UAE cũng đã là đủ để giữ ngôi đầu nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đang quyết tâm hơn thế.

HLV Park Hang Seo trao đổi kỹ càng với trợ lý Lee Young Jin để có những phương án tốt nhất cho tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo trao đổi kỹ càng với trợ lý Lee Young Jin để có những phương án tốt nhất cho tuyển Việt Nam.

HLV trưởng Park Hang Seo đang dành phần lớn thời lượng để rèn giũa các mảng miếng chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội UAE tại lượt trận cuối bảng G. Do đã nhận 2 thẻ vàng, nên theo qui định của Điều lệ giải, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ mất quyền chỉ đạo trực tiếp trong khu vực kỹ thuật ở trận đấu tới.

Theo quy định của AFC, ông Park có thể được ngồi trên khán đài nhưng không được vào các khu vực tiếp giáp với mặt sân thi đấu, không được phép liên lạc hay tiếp xúc với bất cứ người nào liên quan đến trận đấu bằng bất cứ hình thức nào trong suốt trận đấu, không được tham dự họp báo sau trận và các hoạt động truyền thông liên quan được tổ chức trong sân.

Việc HLV Park Hang Seo bị cấm quyền chỉ đạo khiến nhiều người lo lắng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu then chốt với UAE.

Tối 14/6, tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu Zabeel, địa điểm được đội tuyển UAE lựa chọn là sân nhà trong cả 3 trận đấu còn lại của bảng G. Hiện tại, ngoài việc vắng sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo thì nhiều khả năng tuyển Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Tuấn Anh khi anh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long cũng phải tập riêng do tái phát chấn thương đầu gối.

Ở trận đấu với UAE tối 15/6, Trợ lý Lee Young Jin sẽ là người đảm nhiệm trọng trách trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Việt Nam. Trước đó, vị trợ lý kỳ cựu này cũng từng nhiều lần thay HLV Park Hang Seo điều hành các các trận đấu tập của đội tuyển.

Vì phải ngồi trên khán đài nên ông Park đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống cùng với các cộng sự trong Ban Huấn luyện là điều cần thiết để hướng tới kết quả tốt nhất cho đội tuyển. Những sự chuẩn bị về chiến thuật, nhân sự và cả những diễn biến trên sân đều được HLV Park Hang Seo trao đổi và thống nhất với trợ lý trước khi trận đấu diễn ra.

Ông Park có lẽ không phải lo lắng bởi trợ lý Lee Young Jin quá hiểu mình và cũng không ít lần “đóng thế” ở tuyển Việt Nam. Trước đó, HLV Park Hang Seo và các trợ lý đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với toàn đội. Buổi họp tập trung đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển UAE để xây dựng các phương án phù hợp về chiến thuật.

UAE sẽ tiếp đón Việt Nam với đội hình mạnh nhất có thể. Những “át chủ bài” của HLV Van Marwijk gồm Ali Mabkhout, Fabio Lima, Caio Canedo, Khalfan Mubarak và Bandar Al Ahbabi. Trong đó, “sát thủ” Ali Mabkhout không được gặp Việt Nam trận lượt đi do thẻ phạt sẽ là cầu thủ khiến Ngọc Hải và đồng đội phải luôn để mắt kèm cặp. Ali Mabkhout đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cả vòng loại với 10 bàn thắng. Bộ đôi gốc Brazil Fabio Lima và Caio Canedo là những ngôi sao lớn vừa nhập tịch UAE rất kỹ thuật, đặc biệt sở hữu khả năng săn bàn thượng thừa. Fabio Lima ra sân 3 trận và có 5 bàn cho UAE, một hiệu suất “khủng” bằng Ali Mabkhout (10 bàn/6 trận). Kỹ năng chơi đầu của Fabio Lima cũng là bài toán nan giải cho HLV Park Hang Seo. Ngoài ra, những chân sút dự bị của UAE cũng được xếp vào dạng chất lượng cao như ngoại binh nhập tịch gốc Argentina Sebastian Tagliabue và Mohammed Jumaa.

Trước khi bước vào trận đấu với UAE mà chỉ cần 1 kết quả hòa cũng giữ được ngôi đầu và có được chiếc vé đi thẳng vào vòng loại cuối cùng. Dù đối thủ rất đáng gờm nhưng HLV Park Hang Seo tin tưởng đội tuyển Việt Nam không chỉ hòa mà có thể thắng luôn đội chủ nhà. HLV Park Hang Seo tuyên bố ông đặt mục tiêu có tiếp 3 điểm trước chủ nhà UAE cho dù đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm ở trận này là đủ để đứng nhất bảng G. Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng G nhưng nếu chẳng may phải thất bại trước chủ nhà UAE thì cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất cũng vẫn lớn. Tin vui cũng đã đến với tuyển Việt Nam trước trận đấu với UAE khi Lebanon đã nhận thất bại trước tuyển Hàn Quốc…

Những yếu tố thuận lợi đó sẽ làm giảm đi áp lực rất lớn cho các học trò HLV Park Hang Seo trước khi bước vào trận đấu quan trọng và khó khăn với UAE. Áp lực được giải tỏa cùng với tinh thần đang cao của tuyển Việt Nam sẽ là vũ khí cực kỳ lợi hại để họ tiếp tục tạo nên chiến thắng để lập nên một dấu mốc lịch sử tiếp theo cho bóng đá Việt Nam.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tuyen-viet-nam-chuan-bi-ky-cho-tran-danh-lon-5654216.html