Tuyển Việt Nam chốt thời điểm hội quân, Messi 'nổi loạn' ở Barcelona

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3 tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chốt thời gian hội quân của đội tuyển Việt Nam. Ở đấu trường châu Âu, ngôi sao Lionel Messi đang khiến phòng thay đồ của Barcelona 'chao đảo' khi công khai 'bật lại' phát biểu của Giám đốc thể thao Eric Abidal.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 21-3 để chuẩn bị cho lên đường tới Malaysia. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 21-3 để chuẩn bị cho lên đường tới Malaysia. Ảnh: VFF

Chốt thời gian hội quân của tuyển Việt Nam

Trước những lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết đình lùi ngày khai mạc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện VFF khẳng định dù V.League khởi tranh vào ngày nào thì đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ tập trung từ ngày 21-3, tức 10 ngày trước khi thầy trò ông Park Hang Seo có chuyến làm khách với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việc các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam lùi ngày khai mạc cũng gây ảnh hưởng đến huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo trong việc đánh giá phong độ của các tuyển thủ, thông qua các trận đấu ở giải trong nước.

Tuy nhiên, tin vui với Quang Hải cùng các đồng đội là trong quá trình chuẩn bị cho trận đối đầu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26-3. VFF dự kiến tổ chức trận đấu này ở TP Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Bình Dương - những địa phương có khí hậu khá tương đồng với Kuala Lumpur (Malaysia). VFF cho biết cũng sẽ bàn bạc với ông Park để nghe ý kiến của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm tổ chức trận đấu này.

Hiện tại, sau 5 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, Malaysia đứng ngay sau với 9 điểm. Chính vì thế, trận đấu với Malaysia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam bởi đây là trận đấu tranh ngôi đầu bảng và giành cơ hội đi tiếp tại bảng đấu.

Messi “nổi loạn” ở Barcelona

Sau khi “thay tướng”, Barcelona đang trong giai đoạn sóng gió thực sự khi đội chủ sân Nou Camp vẫn đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga sau 22 vòng đấu. Không chỉ thua kém đại kình địch Real Madrid 3 điểm trên bảng xếp hạng, Barcelona đang bị tổn thất lớn về lực lượng bởi cơn bão chấn thương càn quét. Trong lúc cần sự đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, đội chủ sân Nou Camp lại đang lục đục trong phòng thay đồ.

Trả lời phỏng vấn tờ Dario Sport mới đây, ông Eric Abidal, Giám đốc thể thao của câu lạc bộ Barcelona đã có những phát biểu công kích nhắm thẳng vào các cầu thủ đội nhà: “Nhiều cầu thủ không hài lòng với HLV Ernesto Valverde vì thế họ chơi không hết sức hoặc không tập luyện chăm chỉ. Bên cạnh đó, còn có những vấn đề trong giao tiếp nội bộ. Trong phòng thay đồ, HLV và các học trò vẫn đổi xử với nhau rất tốt nhưng có những thứ mà tôi - một cựu cầu thủ có thể "đánh hơi" được. Do vậy, tôi đã báo cáo với câu lạc bộ những suy nghĩ của mình và chúng tôi đi đến quyết định (sa thải Valverde)”.

Sau phát biểu này, đội trưởng Lionel Messi đã có những phát biểu đáp trả gay gắt. Trên Instagram, ngôi sao người Argentina cho biết: “Thật lòng mà nói thì tôi không muốn làm những điều như thế này. Nhưng tôi nghĩ mọi người cần phải chịu trách nhiệm cho công việc cũng như những quyết định của chính họ. Các cầu thủ có trách nhiệm với những gì xảy ra trên sân bóng và chúng tôi là những người đầu tiên phải thừa nhận khi mình làm không tốt”.

Messi và Abidal từng có nhiều năm khoác áo Barcelona. Ảnh: Getty Images

Cùng với đó, Messi cũng cho rằng các lãnh đạo cấp cao tại Barcelona cũng phải chịu trách nhiệm với những quyết định đã đưa ra trong thời gian qua: “Những người lãnh đạo ở bộ phận thể thao cũng phải chịu trách nhiệm tương tự và chấp nhận mọi hệ quả từ quyết định họ đưa ra. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng khi nói về các cầu thủ, người ta cần phải chỉ đích danh với những cái tên cụ thể. Nếu không, đó sẽ chỉ là những lời bịa đặt được lan truyền đi mà thôi”.

Theo một số nguồn tin tại Tây Ban Nha, đội trưởng Messi rất không hài lòng với những gì Abidal làm kể từ khi đảm nhận vai trò Giám đốc thể thao của câu lạc bộ, cụ thể là ở mảng chuyển nhượng. Nổi cộm nhất vẫn là việc Barca đưa về Antoine Griezmann thay vì cố gắng tái hợp Neymar ở kì chuyển nhượng hè vừa qua. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, ở câu lạc bộ Barcelona đang xuất hiện “cuộc nội chiến” giữa Giám đốc thể thao Eric Abidal và ngôi sao số 1 Lionel Messi.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-viet-nam-chot-thoi-diem-hoi-quan-messi-noi-loan-o-barcelona/