Tuyển Việt Nam chờ đối đầu nảy lửa với Hàn Quốc, Triều Tiên

Giành chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên đại diện cho khu vực Đông Nam Á đua tài cùng với nhà vô địch của khu vực Đông Á tại sự kiện Champions Trophy AFF-EAFF.

Ngày 15-12 vừa qua, tại Hà Nội, đại diện LĐBĐ Đông Á (EAFF) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã cùng ký biên bản ghi nhớ về việc tổ chức Cúp bóng đá Champions Trophy AFF-EAFF giữa nhà vô địch Đông Á và nhà vô địch Đông Nam Á. Theo thỏa thuận này, trận tranh Siêu cúp giữa nhà vô địch hai khu vực sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và diễn ra khoảng tháng 3 những năm lẻ.

Tuyển Việt Nam vinh dự góp mặt ở giải quốc tế mới - Ảnh: FoxSports

Ý tưởng kể trên được AFF đưa ra với mục đích tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ các nền bóng đá phát triển của châu lục đến từ khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… Giải đấu sẽ được tổ chức luân phiên tại các khu vực và Đông Nam Á là nơi đăng cai giải đấu đầu tiên vào năm 2019.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc tại ASIAD 18

Dự kiến trận tranh Champions Trophy 2019 sẽ diễn ra vào tháng 3 tới đây tại Hà Nội, nơi đội tuyển Việt Nam vừa xuất sắc đăng quang ở AFF Cup 2018 sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 ở hai lượt đấu chung kết. Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Hàn Quốc, đội đã lên ngôi vô địch EAFF 2017 sau khi đánh bại đội chủ nhà Nhật Bản ở trận chung kết với tỷ số 4-1.

Kể từ khi nhận lời làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã 2 lần đối đầu với các đội bóng quê hương. Tại Giải bóng đá U23 châu Á 2018, Việt Nam thất bại 1-2 trước Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn tại ASIAD 2018, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc tại bán kết và thua 1-3, sau đó giành hạng tư môn bóng đá đại hội.

Công Phượng đi bóng trong trận gặp U23 Hàn Quốc ở Giải U23 châu Á 2018

Theo kế hoạch đã được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ 4 ngày sau khi kết thúc AFF Cup 2018 và sẽ tập trung trở lại với thành phần được bổ sung nhiều gương mặt mới bao gồm 5 cầu thủ tuyến U21 là tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu, các hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Ngô Tùng Quốc cùng với cựu tiền vệ U23 quốc gia Trần Minh Vương.

Minh Vương từng góp mặt ở ASIAD 18

Tại Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5-1 tại UAE, tuyển Việt Nam được xếp vào bảng D cùng với Iraq, Iran và Cộng hòa Yemen.

Đông Linh - Ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-cho-doi-dau-nay-lua-voi-han-quoc-bac-trieu-tien-20181218101236779.htm