Tuyển Việt Nam 'chạy' trước Malaysia, Thái Lan... 3 tháng

Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại trong điều kiện gần như hoàn toàn bình thường với 2 vòng đấu Cúp QG và cuối tuần này là V.League và Giải hạng Nhất. Điều này khiến Malaysia và Thái Lan - 2 đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, hết sức sốt ruột, lo lắng khi Giải VĐQG của họ vẫn chưa định được chính xác ngày trở lại.

Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại trong điều kiện gần như hoàn toàn bình thường. Trong ảnh: Trận đấu giữa Hà Nội FC và Đồng Tháp ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra vào tối 31-5. Ảnh: Tiến Tuấn

Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại trong điều kiện gần như hoàn toàn bình thường. Trong ảnh: Trận đấu giữa Hà Nội FC và Đồng Tháp ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra vào tối 31-5. Ảnh: Tiến Tuấn

Malaysia Super League mới đi được 4 vòng, dự kiến sẽ cho các CLB trở lại tập luyện từ ngày 9-6 để nối lại thi đấu vào tháng 9 và sẽ đá cấp tập để kết thúc trước khi đội tuyển quốc gia có cuộc tiếp đón quyết định đội tuyển Việt Nam (theo lịch mới dự kiến vào ngày 13-10). Tuy nhiên mới đây, Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn lệnh kiểm soát có điều kiện cho đến ngày 7-6, tất cả các hoạt động thể thao, bao gồm cả tập luyện, thi đấu giao hữu đều không được phép tổ chức. Liên đoàn Bóng đá Malaysia nhấn mạnh: “Nếu đội nào tiến hành bất kỳ hoạt động bóng đá mà không có sự cho phép của Hội đồng An ninh quốc gia là vi phạm Đạo luật 342”. Như vậy, nhiều khả năng các CLB chỉ được phép hội quân tập luyện từ tháng 8. Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn lớn cho HLV Tan Cheng Hoe, do phong độ của các tuyển thủ sẽ bị ảnh hưởng khi chỉ có khoảng 2 tháng tập luyện và thi đấu trước khi gặp Việt Nam, trong khi các học trò HLV Park Hang-seo đã có gần 5 tháng.

Dù không còn gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup (2 lượt đều hòa 0-0) nhưng đội tuyển Thái Lan cũng nóng ruột không kém. Ngay sau khi Chính phủ Thái Lan quyết định tiếp tục nới lỏng một phần lệnh cách ly xã hội từ ngày 1-6, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này Somyot cho biết, sẽ nối lại Thai League (cũng mới qua được 4 vòng) sớm hơn thay vì kế hoạch trước đó là vào tháng 9 đến tháng 5 năm sau. Việc dừng thi đấu quá lâu khiến nhiều CLB ở xứ Chùa Vàng đang lâm vào khủng hoảng tài chính. Giàu có như Muangthong United của Đặng Văn Lâm hay Buriram cũng phải chia tay nhiều cầu thủ trụ cột và ngoại binh để giảm bớt gánh nặng chi phí, nếu kéo dài tới tháng 9 không loại trừ khả năng có đội phải phá sản.

Như vậy, không chỉ đi trước đến 3 tháng mà trong khi các tuyển thủ Malaysia, Thái Lan mới ra sân ở Giải VĐQG, HLV Tan Cheng Hoe và Nishino còn chưa có việc gì làm, thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã kịp có đợt tập trung đầu tiên (từ ngày 1 đến 7-9).

Với 2 đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam, Giải vô địch Indonesia (Liga 1) mới thi đấu 3 vòng và sớm nhất vào tháng 7 mới có thể trở lại, còn UAE Pro League 2019-2020 mới đá 19 lượt, còn 7 vòng nữa, vẫn chưa định được ngày tái khởi động.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/tuy%E1%BB%83n-vi%E1%BB%87t-nam-chay-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-malaysia-thai-lan-3-thang-3006419/