Tuyển Việt Nam: Chạy đua với AFF Cup

Hôm qua, 1/11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã trở lại tập luyện sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Với việc loại 5 cầu thủ và sẽ còn phải loại 2 cái tên nữa khiến buổi tập của đội tuyển đầy tập trung với nỗ lực cao nhất.

HLV Park Hang Seo muốn các học trò có sự tập trung cao nhất.

Khi ông Park không hài lòng

Những gì diễn ra trong những trận giao hữu trên đất Hàn khiến ông Park không thể hài lòng với hàng công của tuyển Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ nét sau trao đổi trên tờ Goal Korea, chiến lược gia 59 tuổi chia sẻ về phút nóng giận khi chứng kiến các học trò không thể ghi bàn vào lưới Seoul E-Land, đội bóng xếp bét bảng K.League 2.

Sự không hài lòng được thể hiện rõ nét khi ông Park nói với các học trò: “Đây là đội bóng ở K.League, nhưng họ đang xếp cuối bảng ở giải hạng hai, còn chúng ta là đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Các bạn hiểu không? Tôi không nói vui đâu nhé”. Đây rõ ràng là thông điệp mạnh mẽ chứa đầy sự thất vọng của ông Park với những gì các học trò thể hiện. Dù rằng, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Seoul E-Land là không tệ khi triển khai sơ đồ 3-4-3 đã giúp tuyển Việt Nam có sự chủ động trên sân bằng lối chơi thông suốt, mạch lạc. Tuy nhiên, điều khiến ông Park không hài lòng nhất là sự yếu kém của hàng công và đặc biệt là tinh thần chiến đấu.

“Điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là luôn sợ hãi trước những đối thủ dùng lối chơi thể lực. Một trong hai bàn thua trước Seoul E-Land cho thấy điều đó. K.League dĩ nhiên là giải đấu mang cấp độ cao, nhưng chúng tôi là ĐTQG. Tôi yêu cầu các học trò phải đứng trên sân với nhiều sự tự tin hơn thế nữa”, ông Park bực dọc sau những tình huống đội bóng Hàn Quốc tổ chức phòng ngự phản công bài bản, khiến hàng thủ tuyến trên của Việt Nam dễ dàng bị phá vỡ. Nỗi lo lắng và tức giận của ông Park là không thừa khi trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa sẽ bắt đầu.

Đây cũng là bài toán khó cho chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi thể lực, lối chơi có thể thay đổi dễ dàng, nhưng tâm lý của các cầu thủ là điều khó hơn rất nhiều. Ngay trong buổi tập đầu tiên khi trở về nước vào chiều 1/11, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian trao đổi với các học trò và nói rõ mình hài lòng với thể lực cùng tinh thần tập luyện của toàn đội, nhưng chưa yên tâm với hàng công khi không thể hiện được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, đặc biệt là ở trận giao hữu cuối cùng. Cùng với đó, ông Park tiếp tục cho các học trò tập luyện những bài nâng cao sức bền và thể lực. Không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái sau 1 ngày các cầu thủ được xả trại.

Ngay khi trở về Việt Nam, ông Park đã ra những quyết định để các học trò dành sự tập trung cao nhất trong giai đoạn quan trọng này. Theo đó, những buổi tập của ĐT Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn sẽ tập kín, hạn chế truyền thông. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp 20 phút đầu tiên rồi sẽ phải rời đi. Trước đó, ở Hàn Quốc, các phóng viên được tác nghiệp trong khoảng 30 phút.

Động thái của ông Park nhằm hạn chế thông tin của đội bị các đối thủ nắm bắt và các cầu thủ cũng có thể hoàn toàn chuyên tâm vào rèn luyện. Kế hoạch “đóng cửa luyện công” của đội tuyển Việt Nam là điều dễ hiểu bởi đây là giai đoạn hoàn thiện chiến thuật và đội hình.

Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Cùng với đó, HLV Park Hang Seo cũng đã có “lệnh cấm” các cầu thủ khi họ sẽ không được phép tự ý trả lời các vấn đề liên quan đến ĐTVN với báo chí. Nếu cầu thủ nào vi phạm sẽ bị phạt. Các cầu thủ ĐTVN chỉ được phép trả lời với báo chí tại sân tập khi có sự đồng ý của ban huấn luyện.

Nỗ lực tránh bị loại

Sau chuyến tập huấn Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã nói lời chia tay Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành và Phạm Văn Cường. Theo điều lệ giải, mỗi đội được phép đăng ký tối đa 23 tuyển thủ. Như vậy, ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải gạch tên 2 người nữa trước khi nộp bản danh sách chính thức cho AFF.

Trong số những cái tên bị loại nhiều nhất lúc này được nhiều chuyên gia dự đoán thuộc về trung vệ Dương Thanh Hào, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Phong Hồng Duy cùng một trong 3 tiền đạo là Văn Toàn, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Trong đó, nơi hàng hậu vệ, với những cái tên Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng đã gần như chắc chắn sẽ được lựa chọn bởi năng lực, quá trình thể hiện gắn bó và quá hiểu lối chơi của ông thày người Hàn suốt năm qua. Vì thế, một trong ba cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy, Lục Xuân Hưng, Dương Thanh Hào sẽ phải nói lời chia tay, việc ai rời đội sẽ phụ thuộc vào những ngày tập luyện sắp tới.

Tuyến tiền vệ chính là nơi sẽ có rất ít biến động bởi những cầu thủ như Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Huy Hùng... đều ít nhiều khẳng định được sự đóng góp của mình trong cách vận hành lối chơi của HLV Park Hang Seo. Vị trí nhiều khả năng sẽ bị gạch tên chính là một trong 6 tiền đạo ông Park đang có lúc này. Việc một trong sáu tiền đạo sẽ phải nói lời chia tay trước thềm AFF Cup.

Những Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết sẽ là những lựa chọn ưu tiên và họ sẽ khó bị gạch tên nếu không dính chấn thương. Vì thế, Văn Toàn, Đức Chinh, Tiến Linh đang được đánh giá là những gương mặt có trong danh sách có “nguy cơ” ngồi nhà xem AFF Cup. Trong số này, Văn Toàn có ưu thế hơn khi có khả năng phối hợp tốt với các vệ tinh xung quanh, hiểu rõ cách vận hành đội hình của ông Park và thường xuyên thể hiện độ may mắn khi được sử dụng. Trong khi đó, Đức Chinh và Tiến Linh lại thể hiện những bộ mặt khác nhau tại CLB hay những lần lên tuyển trước đây, đó sẽ là điều khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu tính toán trong những ngày tập luyện còn lại trước giải đấu.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-chay-dua-voi-aff-cup-tintuc421566