Tuyển Việt Nam chưa chắc suất vào vòng 1/8 Asian Cup

Hoàn thành nhiệm vụ có 3 điểm trước Yemen nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ ghi được hai bàn thắng, qua đó vẫn phải đợi kết quả của các trận đấu ở bảng E và F vào tối 17/1.

Quyết tâm đoạt vé vào vòng 1/8 ngay trong trận đấu gặp Yemen đã không thể thành hiện thực khi đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn thắng. Trên bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 ở vòng bảng, nhà vô địch AFF Cup 2018 tạm thời đứng thứ 3 khi có 3 điểm cùng hiệu số -1, xếp sau Bahrain (4 điểm, đã chắc chắn vào vòng 1/8) và Kyrgyzstan (3 điểm, hiệu số 0). Palestine đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 2 điểm có được.

Quang Hải ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Yemen. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Yemen. Ảnh: Minh Chiến.

Thực tế này khiến đội tuyển Việt Nam phải chờ kết quả của hai trận đấu ở bảng E,F là Lebanon - CHDCND Triều Tiên, Oman - Turkmenistan để so sánh điểm và hiệu số. Hiện tại, đội tuyển Oman và Lebanon đứng ở vị trí thứ 3 bảng E, F lần lượt có hiệu số bàn thắng bại là -2 và -4. Nếu có một trong hai trận đấu trên kết thúc với một tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé vào vòng 1/8.

Trước đó, 2 trận đấu cuối cùng ở bảng C Asian Cup 2019 đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển Hàn Quốc và Kyrgyzstan. Đáng chú ý là Kyrgyzstan giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 3-1 bằng hat-trick của Vitalij Lux, qua đó vươn lên giành vị trí thứ hai trong nhóm các đội đứng thứ 3 với 3 điểm và hiệu số 0.

Trên bảng xếp hạng này, đội tuyển Bahrain đã chắc chắn có vé vớt vòng knock-out. Kyrgyzstan (3 điểm, hiệu số 0) cũng đã giành quyền đi tiếp khi đã xếp trên đội tuyển Việt Nam (3 điểm, hiệu số -1) và Palestine (2 điểm).

Cập nhật bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Ảnh: Minh Phúc.

Ngoài ra, nếu các chỉ số như điểm, hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng đều bằng nhau, các đội xếp thứ 3 sẽ phải phân định thứ tự nhờ chỉ số fair-play.

Hiện tại, chỉ số fair-play của 5 đội tuyển như sau: Kyrgyzstan đã phải nhận 5 thẻ vàng, Oman nhận 3 thẻ vàng, Việt Nam 5 thẻ vàng và Lebanon 5 thẻ vàng.

Nếu đi tiếp, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Jordan ở vòng 1/8.

Highlights Asian Cup 2019: Kyrgyzstan 3-1 Philippines Bàn thắng muộn của đội trưởng Stephan Schrock là không đủ để Philippines lội ngược thế cờ trước Kyrgyzstan, đồng nghĩa đội bóng của HLV Eriksson sẽ dừng bước tại Asian Cup 2019.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-chua-chac-suat-vao-vong-18-asian-cup-post909427.html